Sau McDonald’s, đến lượt Coca-Cola và Pepsi tuyên bố tạm dừng bán hàng tại Nga

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 4h ngày 17/9, vị trí tâm bão số 5 ở khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 114,1 độ Kinh Đông, cách Quần đảo Hoàng Sa khoảng 380 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12.

Coca-Cola cho biết hoạt động kinh doanh của họ ở Nga và Ukraina đóng góp khoảng 1 đến 2% doanh thu hoạt động ròng của công ty vào năm 2021.

107027338-1646772951229-2010-01-21t120000z_358236248_gm1e61l1hqm01_rtrmadp_3_russia.jpg
Sau McDonald’s, đến lượt Coca-Cola và Pepsi tuyên bố tạm dừng bán hàng tại Nga.

Trong một tuyên bố, đại diện Công ty Coca Cola cho biết: “Trái tim của chúng tôi dành cho những người đang phải chịu đựng những tác động từ những sự kiện bi thảm ở Ukraina”.

Pepsi, công ty có tên chính thức là PepsiCo và đồ uống là một trong số ít sản phẩm phương Tây được phép sử dụng ở Liên Xô trước khi sụp đổ, cho biết họ sẽ tiếp tục bán các mặt hàng thiết yếu hàng ngày, chẳng hạn như sữa, sữa bột và thức ăn cho trẻ em.

Coca Cola và Pesi là thương hiệu của phương Tây nổi tiếng mới nhất tuyên bố rút khỏi Nga, sau McDonald's và Starbucks ra tuyên bố tương tự vào hôm thứ Ba.

Cụ thể, trong tuyên bố của mình, gã khổng lồ thức ăn nhanh McDonald's có trụ sở tại Mỹ cho biết họ sẽ "tạm thời" đóng cửa các nhà hàng và "đình chỉ hoạt động" ở Nga để phản đối cuộc chiến ở Ukraina.

McDonald's sử dụng 62.000 nhân viên và có 850 địa điểm kinh doanh tại Nga và hợp tác với hàng trăm nhà cung cấp thực phẩm địa phương. Công ty cho biết họ sẽ tiếp tục trả lương cho nhân viên của mình trong thời gian tạm ngừng hoạt động, đồng thời nói thêm rằng, hiện tại "không thể đoán trước được" khi nào các cửa hàng ở Nga sẽ mở cửa trở lại.

Cũng trong ngày 9/3, Bumble, nền tảng hẹn hò, đã thông báo sẽ ngừng dịch vụ của mình ở Nga, để phản đối cuộc chiến tại Ukraina.

Công ty cho biết họ đang xóa tất cả các ứng dụng của mình khỏi Apple App Store và Google Play Store ở Nga và Belarus. Bumble cho biết họ dự kiến sẽ mất khoảng 2 triệu USD doanh thu trong quý đầu tiên khi tạm dừng hoạt động tại 2 quốc gia này.

THÁI BÌNH

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương