Vừa qua, tại GO! Đồng Nai, Sở Công Thương Đồng Nai phối hợp với Central Retail Việt Nam lần đầu tổ chức chương trình kết nối cung cầu giữa các nhà sản xuất địa phương và hệ thống phân phối. Hoạt động tập trung vào việc trao đổi nhu cầu thu mua, điều kiện sản phẩm và quy trình cung ứng hàng hóa vào siêu thị.
Chương trình diễn ra trong thời điểm nhà bán lẻ chuẩn bị nguồn hàng phục vụ mùa mua sắm cuối năm và Tết. Với doanh nghiệp địa phương, đây là cơ hội tiếp cận trực tiếp bên mua, tìm hiểu yêu cầu của kênh phân phối và xác định những điều kiện cần hoàn thiện để tham gia.
Tại chương trình, 42 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh trao đổi theo hình thức một đối một với cán bộ thu mua thuộc hai nhóm ngành hàng: tiêu dùng nhanh và thực phẩm tươi sống.
Đại diện nhà bán lẻ giới thiệu yêu cầu, điều kiện thu mua, thủ tục và quy trình cung ứng vào siêu thị. Nội dung kết nối hướng đến các mặt hàng thế mạnh của Đồng Nai, gồm nông sản, thực phẩm đặc sản và sản phẩm OCOP.
![]() |
| Đội ngũ thu mua của Central Retail Việt Nam kết nối trực tiếp với nhà cung cấp tiềm năng Đồng Nai. |
Việc làm rõ yêu cầu ngay từ khâu tiếp xúc giúp nhà cung cấp có cơ sở xem xét khả năng đáp ứng, thay vì chỉ dừng ở giới thiệu sản phẩm. Kết quả giao thương vì vậy cần được tiếp tục theo dõi qua quá trình hoàn thiện điều kiện cung ứng và làm việc giữa hai bên sau chương trình.
Ông Trần Dương Hùng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đồng Nai, nhấn mạnh hiệu quả kết nối phải được thể hiện bằng đầu ra cụ thể: có thêm sản phẩm địa phương vào hệ thống phân phối, thêm đơn hàng, hợp đồng và thêm doanh nghiệp nâng cao tiêu chuẩn để tham gia lâu dài vào chuỗi cung ứng hiện đại.
Ông đề nghị doanh nghiệp sản xuất và phân phối trao đổi thẳng thắn, thực chất, tìm tiếng nói chung trên tinh thần chia sẻ lợi ích. Sở Công Thương sẽ tiếp tục hỗ trợ kết nối sản xuất với thị trường, mở rộng hệ thống phân phối và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Về phía nhà bán lẻ, bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Central Retail Việt Nam, cho biết hàng Việt Nam hiện chiếm hơn 90% danh mục sản phẩm trên kệ của hệ thống. Thông qua chương trình, doanh nghiệp muốn bổ sung nguồn hàng chất lượng, đáp ứng nhu cầu mua sắm dịp lễ hội cuối năm và Tết tại Đồng Nai cũng như các địa phương khác.
Cùng với hoạt động giao thương, Sở Công Thương Đồng Nai và Central Retail Việt Nam ký thỏa thuận triển khai chương trình “Tick Xanh Trách Nhiệm” trên địa bàn.
Theo thỏa thuận, hai bên phối hợp mở rộng áp dụng chương trình tại các điểm bán thuộc hệ thống Central Retail ở Đồng Nai, gồm đại siêu thị GO!, siêu thị go! và các mô hình bán lẻ trực thuộc. Mục tiêu là củng cố chất lượng chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm, hỗ trợ nhận diện những nhà cung cấp uy tín, có trách nhiệm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Theo bà Vân, việc triển khai chương trình gắn với yêu cầu nhà cung cấp tự cam kết chất lượng sản phẩm đối với hệ thống phân phối và người mua. Đây là nội dung được đặt song song với hoạt động tìm kiếm, bổ sung nguồn hàng cho siêu thị.
Với doanh nghiệp địa phương, cơ hội mở rộng đầu ra vì thế đi cùng trách nhiệm đáp ứng và duy trì yêu cầu chất lượng trong quá trình cung ứng. Việc tiếp cận bộ phận thu mua là bước đầu; khả năng đưa hàng lên kệ và duy trì hợp tác còn phụ thuộc vào mức độ đáp ứng của từng nhà cung cấp.
Thông tin tại chương trình chưa nêu số đơn hàng, hợp đồng thu mua hoặc sản phẩm mới được tiếp nhận. Sau cuộc gặp, nội dung cần tiếp tục triển khai là hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện điều kiện cung ứng, làm việc với nhà bán lẻ và chuyển cơ hội kết nối thành giao dịch cụ thể.





















3 đêm hút gần 5 nghìn tỷ, 1 đồng vé kéo theo 5 đồng chi tiêu: "Kinh tế concert" viết lại bản đồ tiêu dùng châu Á như thế nào?
Lan tỏa thông điệp vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2026
Vinamilk và hành trình 30 năm giữ niềm tin người tiêu dùng
Xu hướng tiêu dùng mới của người Việt: Không phải Pháp hay Hàn Quốc, mỹ phẩm từ quốc gia châu Âu này đang được chú ý
Kỳ Duyên đính chính sự cố ngang trái với Thanh Thủy ngay trước mặt Thiên Ân
Vụ bắt khẩn cấp nam sinh 17 tuổi đánh cô giáo giữa lớp: Bị can có thể chịu khung hình phạt thế nào?
Cùng chuyên mục
Doanh nghiệp Đồng Nai tìm đầu ra qua kênh siêu thị
Vincom Retail bắt tay “ông lớn” QooQoo Premium Buffet Hàn Quốc
Muốn đổi lên xe 7 chỗ, VF MPV 7 mang lại những khoản lợi nào?
Mua một căn nhà ở Vinhomes Green Paradise, sở hữu cả một thế giới trải nghiệm đẳng cấp quốc tế
Thị trường bất động sản quý III có gì mới?
Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trước cơ hội chuyển mình về chất