Trong năm 2010, có 201 triệu máy tính xách tay (laptop) và 157 triệu máy tính để bàn (PC) được bán ra trên toàn thế giới.
Mặc dù laptop có đôi chút sụt giảm (156,8 triệu máy trong năm 2016), nhưng doanh số đã phục hồi và đạt lợi nhuận lớn trong những năm gần đây.
Trong khi đó, nhu cầu PC đã có xu hướng giảm 10 năm liên tiếp.

Aksje Bloggen dự đoán rằng 225 triệu chiếc laptop sẽ laptop được xuất xưởng trong năm nay, tăng so với con số 218 triệu của năm ngoái.
Các con số dự kiến sẽ ổn định ở mức này, IDC dự báo rằng 216 triệu chiếc sẽ được xuất xưởng vào năm 2023.
Lenovo chính là công ty bán được nhiều laptop nhất với 72,7 triệu chiếc, chiếm khoảng 1/4 thị trường, tiếp đến là HP (67,6 triệu) và Dell (50,3 triệu).
Doanh thu tăng tương ứng vào năm 2020, lên 140,3 tỷ USD (tăng 4,6 tỷ USD so với năm ngoái).
Năm nay, doanh thu dự kiến sẽ tăng trưởng trở lại, đạt 142,1 tỷ USD.
Mỹ sẽ vẫn là thị trường lớn nhất và chiếm khoảng 36,1 tỷ USD doanh thu, tiếp theo là Trung Quốc (19,6 tỷ USD) và Nhật Bản (9,8 tỷ USD).

Đối với PC, chỉ có 79 triệu máy được bán ra trong năm ngoái và sẽ có sự sụt giảm nhẹ trong những năm tới đây.
Trong khi đó các chuyên gia đều nhận định thị trường máy tính xách tay tiếp tục tăng trưởng.
Dù PC có sức mạnh vượt trội so với laptop nhưng công việc hiện đại càng ngày càng đề cao tính di động, đó là lý do laptop luôn là phương tiện hàng đầu cho cả nhu cầu làm việc và giải trí.














Cùng chuyên mục
Chống hàng giả trong kỷ nguyên số: Doanh nghiệp cần chủ động nhận diện và bảo vệ thương hiệu
Hội Nữ trí thức Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2026–2031
Hơn 2.000 người cao tuổi Hà Nội cùng nhịp dân vũ, Vinamilk đồng hành chăm sóc sức khỏe
Doanh nghiệp, cá nhân được đề xuất nhiệm vụ phát nghiên cứu, triển công nghệ chiến lược
Việt Nam đặt mục tiêu có thêm 500 startup thương mại hóa kết quả nghiên cứu vào năm 2035
NATIF tài trợ tối đa 3 tỷ đồng cho nhiệm vụ ứng dụng AI năm 2026