Theo Thai World Daily, gần đây, Thái Lan ghi nhận sự xuất hiện của nhiều "người ăn xin chuyên nghiệp" đến từ Trung Quốc "hoạt động" tại thủ đô Bangkok của nước này.
Tính đến ngày 20/11, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ 3 nữ ăn xin người Trung Quốc. Người phụ nữ khai với cảnh sát rằng cô đến Thái Lan một mình vào ngày 10/11 để bắt đầu ăn xin nhưng cô không biết việc ăn xin ở Thái Lan là bất hợp pháp. Đồng thời, người này cho biết cô có hai con ở Trung Quốc và đã ly hôn.
![]() |
| Cảnh sát Thái Lan ghi nhận số người ăn xin chuyên nghiệp đến từ Trung Quốc ngày càng tăng |
Điều kỳ lạ là sau khi người phụ nữ bị đưa về đồn cảnh sát, một phụ nữ Trung Quốc tự xưng là phiên dịch viên đã đến bảo lãnh cho cô, thậm chí còn tìm cách hối lộ cảnh sát để người ăn xin không bị bắt giữ. Đáng chú ý, vào thời điểm bị bắt, cảnh sát cho biết nữ ăn xin này đang giữ số tiền lên tới 10.000 nhân dân tệ và 400 baht tiền mặt (tương đương 40 triệu đồng).
Trong quá trình điều tra, cảnh sát Thái Lan cũng phát hiện ra rằng thu nhập trung bình mỗi ngày của mỗi người ăn xin này có thể hơn 10.000 baht (khoảng 6,8 triệu đồng) và thu nhập hàng tháng của họ có thể lên tới 1,8 triệu baht (khoảng 1,2 tỷ đồng).
![]() |
![]() |
| Số tiền mà những người ăn xin này kiếm được cho là hơn cả thu nhập của nhiều người |
Ngay khi tin tức này được đưa ra, nó đã nhận được sự chú ý của nhiều cư dân mạng và tạo thành chủ đề bàn luận lớn trên các trang mạng xã hội. Trong đó, nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên trước số tiền mà những người này kiếm được. Thậm chí có người còn cho rằng, với số tiền này, có thể nói thu nhập của những người ăn xin còn nhiều hơn cả những nhân viên văn phòng làm việc cả tuần tại Trung Quốc.
Varawut Silpa-archa, Bộ trưởng Bộ Phát triển Xã hội và An ninh Con người Thái Lan, cho biết cảnh sát đã mở cuộc điều tra về vụ việc này và không loại trừ nghi ngờ có sự tham gia của một nhóm buôn người đứng sau vụ việc này.
Nguồn: ET Today






















Vụ 42 người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia: Có dấu hiệu tội phạm buôn người
100 thông điệp về nạn buôn người và nạn tảo hôn
Anh, Đức bắt giữ và kết án 4 người Việt Nam tội buôn người, trồng cần sa
Giải cứu 4 người phụ nữ bị nhóm buôn người lừa bán sang Trung Quốc
Sau cái chết của 39 nạn nhân xấu số tại Essex, các Bộ trưởng đã lên tiếng về việc giải quyết nạn buôn người xuyên quốc gia
Container chứa 39 thi thể từng đỗ ở điểm nóng buôn người
Cùng chuyên mục
GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu được vinh danh là Nữ trí thức tiêu biểu năm 2026
Khám phá làn trượt nước thế hệ mới đầu tiên trên thế giới tại Hòn Thơm
VinFast ZGoo “gây thương nhớ” với Gen Z: Xe đẹp, dễ đi, giá chỉ từ 13,3 triệu đồng
Kết nối cộng đồng vì tiêu dùng an toàn, thúc đẩy lối sống xanh từ cơ sở
Bệnh viện FV được vinh danh trong bảng xếp hạng bệnh viện tốt nhất châu Á 2026
Hè rực rỡ, bóng lăn sôi động: Vietjet tăng 30% chuyến, cung cấp 8,8 triệu vé từ 0 đồng