Dự báo Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 sẽ đón rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc Gia, đợt rét đậm đầu tiên có khả năng xuất hiện vào khoảng đầu tháng 1/2020. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt rét đậm sẽ tập trung vào tháng 1 và tháng 2, trùng thời điểm nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý và các hoạt động, lễ hội đầu năm trên cả nước. Người dân cần đặc biệt đề phòng giá rét kéo dài từ 5 đến 10 ngày. Các khu vực miền núi như Lào Cai, Sapa… khả năng cao sẽ có xuất hiện bằng giá, sương muối…

Dự báo Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 sẽ đón rét đậm

Cũng theo cơ quan này, khả năng ENSO (hiện tượng El Nino-sự nóng lên và La Nina-sự lạnh đi của nước biển) ở trạng thái trung tính, phần trăm nóng sẽ rơi vào khoảng 75% vào cuối 2019 và giảm còn 60% đến đầu năm 2020. Dự báo sẽ có mùa Đông Xuân tương đối ấm, nhiệt độ trung bình mùa ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độC. Nhiệt độ thấp nhất toàn mùa từ 7-9 độ C. 

Đáng chú ý, trong những tháng cuối năm 2019, mật độ bão trên khu vực Biển Đông có xu hướng cao hơn trung bình. Như vậy ước tính còn khoảng 3-5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, trong đó 1-2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ. Cả nước cần tiếp tục đề phòng nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá… 

Thanh Mai

Thời tiết ngày 4/11: Đầu tuần miền Trung tiếp tục có mưa to

Thời tiết ngày 4/11: Đầu tuần miền Trung tiếp tục có mưa to

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông nên các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa to.