Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (2-3/5): Tây Nguyên, Nam Bộ có nơi mưa to đến rất to

Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, ngày nắng. Trung Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Thông tin dự báo thời tiết các khu vực đêm 2/5 và ngày 3/5:

Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, vùng núi 16-18 độ C, có nơi dưới 16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế: Phía Bắc có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3, riêng phía Bắc gần sáng ngày mai chuyển gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3, ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 29-32 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.


GIA HÂN (t/h)