Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc suy giảm trong tháng 9

Theo một dữ liệu chính thức được công bố ngày 7/10, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đã giảm trong tháng 9 trong bối cảnh đồng USD tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt khác.

Dự trữ ngoại hối của nước này - lớn nhất thế giới - đã giảm xuống còn 3,029 nghìn tỷ USD vào tháng trước, so với mức 3,055 nghìn tỷ USD vào cuối tháng 8.

"Tài khoản vãng lai của Trung Quốc sẽ duy trì thặng dư ở quy mô hợp lý", Wang Chunying, người phát ngôn của Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước cho biết trước câu hỏi về xu hướng dự trữ ngoại hối trong tương lai.

Đồng nhân dân tệ giảm 3,2% so với đồng đô la trong tháng 9, trong khi đồng USD tăng cùng biên độ so với rổ các loại tiền tệ chính khác.

Giá trị dự trữ vàng của Trung Quốc đã giảm xuống còn 104,72 tỷ USD vào cuối tháng 9 từ mức 107,49 tỷ USD vào cuối tháng 8.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc vào ngày 26 tháng 9 cho biết họ sẽ khôi phục dự trữ rủi ro ngoại hối cho một số hợp đồng kỳ hạn, một động thái sẽ khiến đồng nhân dân tệ có giá trị hơn sau chuỗi ngày mất giá.

(Nguồn: Reuters)

PV