Đứa trẻ có 2 "khuyết điểm" này dễ làm nên chuyện về sau, cha mẹ đừng can thiệp quá đà

Các nhà tâm lý học đã nghiên cứu và phát hiện rằng, hai "khuyết điểm" này thực ra lại là những đặc điểm có thể dẫn đến thành công trong tương lai.

Bạn có nhận ra sự khác biệt giữa con trai và con gái từ khi còn nhỏ rõ rệt đến thế nào?

Những bé gái từ nhỏ đã điềm tĩnh và hiểu chuyện, biết dọn dẹp đồ chơi, thích nghe kể chuyện, thậm chí chỉ mới hai tuổi đã có thể mô phỏng mẹ làm công việc nhà như một người lớn. Còn bé trai thì sao? Ngay từ khi còn nhỏ, như thể chúng đã được lên dây cót, không ngừng leo trèo, làm vỡ đồ, tháo dỡ đồ chơi, chơi đùa với bùn đất... Không thể nào ngồi yên được!

Nhiều bậc phụ huynh lo lắng, suốt ngày phải theo dõi và nhắc nhở: "Đừng leo trèo! Đừng phá đồ! Đừng nghịch ngợm!". Thế nhưng, thật ra, rất nhiều bé trai "khiến cha mẹ đau đầu" lại thường là những người sau này dễ dàng đạt được thành công lớn.

Các nhà tâm lý học đã nghiên cứu và phát hiện rằng, hai "khuyết điểm" của bé trai thực ra lại là những đặc điểm có thể dẫn đến thành công trong tương lai, cha mẹ không nên vội vàng sửa đổi!

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

"Khuyết điểm" 1: Thích nghịch ngợm, không thể ngồi yên, luôn hiếu động!

"Con nhà người ta ngồi im học bài, con tôi giống như cái lò xo, lúc nào cũng nhảy lên nhảy xuống!". Có những bé trai thật sự là "kẻ phá hoại", đồ chơi chưa dùng hết một ngày đã bị tháo tung ra thành từng mảnh, điều khiển từ xa luôn thiếu nắp pin, đến cả ổ khóa cũng muốn tháo ra để nghịch.

Các bé này thường có những đặc điểm sau:

Không thể ngồi yên: Làm bài 10 phút, đứng dậy đi lang thang 20 phút; Ăn cơm 5 phút, chạy ra ngoài chơi 30 phút. 

Không chịu nghỉ ngơi: Thích tháo dỡ đồ chơi, nghịch kiến, chui dưới bàn, nhìn thấy gì cũng muốn thử, tay chân luôn không ngừng hoạt động. 

Không sợ ngã: Nhảy từ ghế sofa, leo qua lan can, chơi đùa với bùn, trong khi cha mẹ nhìn mà hoảng sợ, nhưng chúng lại rất thích thú.

Một bà mẹ nói: "Tôi cảm giác nhà tôi nuôi không phải là con trai, mà là một con khỉ, cái loại có thể leo trèo được! Lúc nào cũng đầy năng lượng, ngay cả buổi tối cũng không biết mệt".

Đừng lo, các nghiên cứu tâm lý đã chỉ ra rằng, bé trai sinh ra đã có lượng năng lượng dồi dào, hệ thống "phanh" trong não của chúng phát triển chậm hơn so với bé gái vài năm, chúng không thể nào dừng lại được! Nhiều người nổi tiếng khi còn nhỏ cũng là những đứa trẻ giống vậy: Steve Jobs tháo dỡ radio khi còn nhỏ. Elon Musk tháo dỡ TV khi còn nhỏ. Bill Gates tháo dỡ đồng hồ báo thức ở nhà khi còn nhỏ…

Tại sao những đứa trẻ thích nghịch ngợm lại có thể thành công hơn? Bởi vì trẻ càng thích khám phá, thì khả năng sáng tạo sau này càng mạnh mẽ. Nói đơn giản, những cậu bé nghịch ngợm thực ra đang khám phá thế giới xung quanh, chúng tò mò, dám mạo hiểm hơn và dễ dàng trở thành những người sáng tạo trong tương lai.

Vậy chúng ta phải làm gì khi nuôi dưỡng những cậu bé này?

- Đừng vội vàng ngừng cậu ấy, mà hãy hướng dẫn để biến "phá hoại" thành "sáng tạo", ví dụ như mua cho con đồ chơi lắp ráp, để phát triển kỹ năng thủ công.

- Cho phép con thử thách bản thân! Hãy để con leo tường, trèo cây, đi xe đạp, nếu không để con vấp ngã vài lần, làm sao biết đứng vững?

"Khuyết điểm" 2: Nói không rõ ràng, không thích thể hiện, hay "cãi lại" bố mẹ!

"Con nhà người ta có thể nói chuyện rất rành mạch, còn nhà tôi hỏi gì cũng chỉ 'tùy', 'không biết'?". Con gái hai tuổi đã có thể nói một câu hoàn chỉnh để diễn đạt suy nghĩ, trong khi con trai ba tuổi vẫn chỉ nói "ừ", "ồ".

Điều khiến cha mẹ phát điên là khi hỏi "Con làm bài xong chưa?", đứa trẻ trả lời "sắp xong"; Hỏi "Con được bao nhiêu điểm?", con nói "cũng được"; Hỏi "Con muốn ăn gì?", con trả lời "tùy". Các bà mẹ trong lòng nghĩ: "Tùy là sao? Tùy là món gì? Tùy là bánh bao hay cơm?".

Đừng giận, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trung tâm ngôn ngữ của bé trai phát triển chậm hơn so với bé gái, vì vậy khả năng diễn đạt của chúng kém, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không suy nghĩ.

Nhiều khi, bé trai không phải là không biết thể hiện, mà là chúng thích dùng hành động để giải quyết vấn đề. Vì vậy, khi con bạn trả lời "tùy" hoặc "không biết", có thể không phải là chúng không có suy nghĩ, mà là chúng nghĩ "không cần thiết phải giải thích".

Hơn nữa, khả năng thể hiện kém của bé trai cũng dễ khiến chúng "cãi lại" với cha mẹ.

Ví dụ:

Bạn yêu cầu viết bài tập, chúng nói "không", thật ra vì chúng thấy khó khăn và không biết bắt đầu từ đâu. Bạn hỏi "sao không vui?", chúng trả lời "không có gì", thật ra là chúng không biết làm sao để diễn tả "mình cũng không biết vì sao mình buồn".

Cha mẹ nên làm gì?

Khi nuôi dưỡng những đứa trẻ này, chúng ta có thể làm như sau:

- Đừng ép chúng phải nói, mà hãy thử cách khác để thể hiện cảm xúc, ví dụ như: "Con không muốn nói thì thôi, vậy con vẽ ra được không?".

- Kiên nhẫn hơn một chút, đừng nghĩ rằng khi con nói "không có gì" là mọi chuyện đã xong, đôi khi chúng chưa nghĩ ra được lý do, bạn vẫn phải hỏi tiếp.

Có phải bạn luôn ghen tị với "con nhà người ta" vì chúng nghe lời, hiểu chuyện? Nhưng bạn có biết không? Những cậu bé khiến bạn đau đầu lại chính là những người có khả năng thành công lớn trong tương lai!

Thích nghịch ngợm, không thể ngồi yên, hay phá phách? Cậu ấy có thể là một nhà khoa học trong tương lai! Nói ít, không thích thể hiện, hay phản kháng lại bạn? Cậu ấy có thể là một nhà sáng lập công ty trong tương lai!

Vì vậy, các bậc phụ huynh, hãy thư giãn, đừng vội vàng chỉ trích những "khuyết điểm" của con, đôi khi đó chính là "tài năng" của chúng trong tương lai!

Hiểu Đan

Sao Việt lấy chồng kém 12 tuổi, Tết được tặng “núi” quà hiệu: Soi chuyện dạy con mới bất ngờ

Sao Việt lấy chồng kém 12 tuổi, Tết được tặng “núi” quà hiệu: Soi chuyện dạy con mới bất ngờ

Chuyện tình "đũa lệch" của họ từng tốn nhiều giấy mực báo chí.