Các nhà ngoại giao Liên minh châu Âu đã thống nhất một vòng trừng phạt mới chống lại Moscow do cuộc chiến ở Ukraina, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu vàng từ Nga và đóng băng tài sản của ngân hàng cho vay hàng đầu của nước này là Sberbank.
Đây là gói trừng phạt thứ bảy của EU đối với Nga. Vòng trừng phạt thứ 6 được thông qua vào tháng 6 đã áp đặt lệnh cấm đối với hầu hết các hoạt động xuất khẩu dầu của Nga.
"Mục tiêu chính là liên kết với các đối tác G7, củng cố việc thực hiện và bịt lại các lỗ hổng trong các lệnh cấm vận trước", đại diện chính phủ Séc, nước giữ chức Chủ tịch luân phiên của EU, đã tweet vào hôm thứ Tư (20/7).

Ảnh: Reuters
Nga là quốc gia sản xuất vàng lớn thứ hai trên thế giới. Xuất khẩu vàng là một nguồn thu đáng kể của Nga xét về khả năng giao dịch với hệ thống tài chính toàn cầu.
Năm ngoái, Nga xuất khẩu lượng vàng trị giá 15,45 tỷ USD và những người Nga giàu có đã mua vàng thỏi để giảm bớt tác động tài chính của các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Khi đề xuất các biện pháp cấm vận mới vào tuần trước, Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen cho biết bà sẽ giúp thực thi các lệnh trừng phạt trước đó hiệu quả hơn và gia hạn các lệnh này cho đến tháng 1 năm 2023."Moscow phải tiếp tục trả giá đắt cho hành động gây hấn của mình", bà nói thêm.
Lệnh cấm vận đối nhập khẩu vàng của Nga đáp ứng một quyết định đã được các quốc gia công nghiệp phát triển nhất thế giới đồng ý tại cuộc họp G7 vào cuối tháng 6, nhóm mà Đức, Pháp và Ý là thành viên.
Các biện pháp trừng phạt trong vòng thứ 7 này cũng sẽ đóng băng tài sản của ngân hàng Nga Sberbank cùng một số người và tổ chức có liên quan đến ngân hàng này.
(Nguồn: Aljazeera)













Cùng chuyên mục
Hà Nội đẩy mạnh truyền thông về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2027
Những nữ nhà báo bền bỉ nối những nhịp cầu yêu thương
Nữ trí thức Thái Nguyên đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ký kết hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững
Đội tuyển Việt Nam giành 4 Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế 2026
Ba năm liên tiếp chinh phục HR Asia Awards, Vinmec chứng minh sức mạnh từ chiến lược phát triển con người
Đề xuất thu nhập tối đa 300 triệu đồng/tháng để thu hút Tổng công trình sư phát triển công nghệ chiến lược