Forbes công bố 10 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc, Jack Ma vẫn dẫn đầu

MINH TUẤN

Jack Ma, người sáng lập Tập đoàn Alibaba, đứng đầu danh sách người giàu Trung Quốc của Forbes trong năm thứ hai liên tiếp.

Jack Ma , người đã từ chức chủ tịch tập đoàn công nghệ khổng lồ Trung Quốc vào tháng 9, đã có mức tài sản tăng lên 38,2 tỷ USD vào năm 2019, từ 34,6 tỷ USD vào năm 2018.

Russell Flannery, tổng biên tập của Forbes Trung Quốc cho biết, tăng trưởng ở Trung Quốc có thể đã giảm nhiệt, nhưng các doanh nhân tài ba ở nước này luôn biết cách tìm ra những hướng đi mới và vận may mới.

Nền kinh tế Trung Quốc đã phải đối mặt với một số cơn gió ngược khi cuộc chiến thương mại kéo dài với việc Mỹ liên tục đè nặng lên tâm lý và triển vọng của nhà đầu tư. 

Tuy nhiên, tổng tài sản của 400 người trong danh sách những người giàu Trung Quốc của Forbes năm nay đã tăng lên 1,29 nghìn tỷ USD từ 1,06 nghìn tỷ USD năm 2018. Đây là mức tăng hơn 20% so với năm ngoái.

Dưới đây là 10 người giàu nhất Trung Quốc và giá trị ròng của họ, theo Forbes:

1. Jack Ma, người sáng lập công ty thương mại điện tử khổng lồ Alibaba: 38,2 tỷ USD

Doanh thu của trang thương mại điện tử lớn nhất thế giới Alibaba.com do Jack Ma sáng lập tiếp tục đạt kỷ lục mới 463 tỷ USD, giúp vị  tỷ phú  nổi tiếng này giữ vững vị trí thú nhất từng đạt được năm 2018. Ảnh: CNBC.
Doanh thu của trang thương mại điện tử lớn nhất thế giới Alibaba.com do Jack Ma sáng lập tiếp tục đạt kỷ lục mới 463 tỷ USD, giúp vị tỷ phú nổi tiếng này giữ vững vị trí thú nhất từng đạt được năm 2018. Ảnh: CNBC.

2. Ma Huateng, CEO của gã khổng lồ công nghệ Tencent: 36 tỷ USD

Chủ tịch của Tencent đã dẫn dắt công ty Internet này thành doanh nghiệp có giá trị niêm yết lớn nhất Trung Quốc. Tài sản của ông Ma tăng 45% trong năm qua nhờ cổ phiếu tăng giá. Ảnh: Forbes.
Chủ tịch của Tencent đã dẫn dắt công ty Internet này thành doanh nghiệp có giá trị niêm yết lớn nhất Trung Quốc. Tài sản của ông Ma tăng 45% trong năm qua nhờ cổ phiếu tăng giá. Ảnh: Forbes.

3. Hui Ka Yan, chủ tịch của nhà phát triển bất động sản Chủ tịch Evergrande: 27,7 tỷ USD

Tài sản của ông Hui tăng trong năm 2016 nhờ bất động sản tại các thành phố lớn của Trung Quốc tăng giá, cùng với việc tập đoàn China Evergrande của ông ra mắt thêm 81 dự án. Ảnh: AFR.
Tài sản của ông Hui tăng trong năm 2016 nhờ bất động sản tại các thành phố lớn của Trung Quốc tăng giá, cùng với việc tập đoàn China Evergrande của ông ra mắt thêm 81 dự án. Ảnh: AFR.

4. Sun Piaoyang, chủ tịch của công ty dược phẩm Giang Tô Hengrui: 25,8 tỷ USD

Tài sản của Sun Piaoyang đã tăng gấp đôi, lên 25 tỷ USD sau khi Hansoh, công ty sản xuất thuốc điều trị bệnh tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực, được niêm yết tại Hong Kong. Các ông trùm dược phẩm chiếm 8% danh sách người giàu của Trung Quốc, gấp đôi so với 10 năm trước.
Tài sản của Sun Piaoyang đã tăng gấp đôi, lên 25 tỷ USD sau khi Hansoh, công ty sản xuất thuốc điều trị bệnh tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực, được niêm yết tại Hong Kong. Các ông trùm dược phẩm chiếm 8% danh sách người giàu của Trung Quốc, gấp đôi so với 10 năm trước.

5. Yang Huiyan, đồng chủ tịch của nhà phát triển bất động sản đồng chủ tịch Country Garden: 23,9 tỷ USD

  Yang Huiyan (37 tuổi), con gái trùm địa ốc Yang Guoqiang, người được thừa kế 57% cổ phần Country Garden - công ty bất động sản lớn nhất tính theo doanh thu từ cha vào năm 2005, và hiện sở hữu tài sản trị giá 155 tỷ Nhân dân tệ (23,9 tỷ USD).

Yang Huiyan (37 tuổi), con gái trùm địa ốc Yang Guoqiang, người được thừa kế 57% cổ phần Country Garden - công ty bất động sản lớn nhất tính theo doanh thu từ cha vào năm 2005, và hiện sở hữu tài sản trị giá 155 tỷ Nhân dân tệ (23,9 tỷ USD).

6. He Xiangjian, người sáng lập Midea Group, nhà sản xuất thiết bị gia dụng: 23,2 tỷ USD

Vị doanh nhân từng xây dựng Midea Group thành tập đoàn sản xuất đồ gia dụng lớn nhất Trung Quốc hiện vẫn sở hữu cổ phần của doanh nghiệp này. Ảnh: CNBC.
Vị doanh nhân từng xây dựng Midea Group thành tập đoàn sản xuất đồ gia dụng lớn nhất Trung Quốc hiện vẫn sở hữu cổ phần của doanh nghiệp này. Ảnh: CNBC.

7. Colin Huang, CEO của công ty thương mại điện tử Pinduoduo: 21,2 tỷ USD

Pinduoduo lên sàn chứng khoán Mỹ vào tháng 7/2018, biến Colin Huang thành tỷ phú tự thân trẻ nhất Trung Quốc với tài sản ròng khoảng 20,89 tỷ USD (hiện tại theo Forbes, tài sản của Huang vào khoảng 21,2 tỷ USD). Huang là nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc công ty.
Pinduoduo lên sàn chứng khoán Mỹ vào tháng 7/2018, biến Colin Huang thành tỷ phú tự thân trẻ nhất Trung Quốc với tài sản ròng khoảng 20,89 tỷ USD (hiện tại theo Forbes, tài sản của Huang vào khoảng 21,2 tỷ USD). Huang là nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc công ty.

8. William Ding, Giám đốc điều hành của công ty trò chơi trực tuyến và di động NetEase; 17,2 tỷ USD

Việc phát hành nhiều tựa game ăn khách trong nước đã giúp NetEase của William Ding phát triển mạnh, doanh thu được kỳ vọng sẽ tăng trưởng 70% trong năm 2017. Cổ phiếu của doanh nghiệp này cũng tăng 90% giá trị trong năm 2016, giúp William Ding tăng 5 hạng trong danh sách người giàu nhất Trung Quốc. Ảnh: The Chronicle.
Việc phát hành nhiều tựa game ăn khách trong nước đã giúp NetEase của William Ding phát triển mạnh, doanh thu được kỳ vọng sẽ tăng trưởng 70% trong năm 2017. Cổ phiếu của doanh nghiệp này cũng tăng 90% giá trị trong năm 2016, giúp William Ding tăng 5 hạng trong danh sách người giàu nhất Trung Quốc. Ảnh: The Chronicle.

9. Qin Yinglin (và gia đình), chủ tịch của công ty phân phối và chăn nuôi lợn Muyuan Foodstuff: 16,6 tỷ USD

Theo tờ Nikkei Asian Review, tổng khối tài sản của vợ chồng ông chủ tập đoàn kinh doanh thịt lợn Muyuan Foodstuff là Qin Yinglin và Qian Ying, công ty chuyên kinh doanh thịt lợn lớn nhất Trung Quốc đã tăng tới 300%, đạt 16 tỷ USD kể từ khi nổ ra dịch tả lợn châu Phi (AFS).
Theo tờ Nikkei Asian Review, tổng khối tài sản của vợ chồng ông chủ tập đoàn kinh doanh thịt lợn Muyuan Foodstuff là Qin Yinglin và Qian Ying, công ty chuyên kinh doanh thịt lợn lớn nhất Trung Quốc đã tăng tới 300%, đạt 16 tỷ USD kể từ khi nổ ra dịch tả lợn châu Phi (AFS).

10. Zhang Yiming, CEO của công ty công nghệ ByteDance: 16,2 tỷ USD

Công ty Bytedance có ứng dụng TikTok đang làm mưa làm gió của Zhang đang tiến tới mức định giá 75 tỷ USD, vượt qua cả Uber, trở thành startup giá trị nhất thế giới, theo CB Insights. Tên tuổi mới nhất trong danh sách dài các nhà đầu tư của Bytedance là Softbank và công ty này cho biết sẽ rót khoảng 1,5 tỷ USD vào Bytedance.
Công ty Bytedance có ứng dụng TikTok đang làm mưa làm gió của Zhang đang tiến tới mức định giá 75 tỷ USD, vượt qua cả Uber, trở thành startup giá trị nhất thế giới, theo CB Insights. Tên tuổi mới nhất trong danh sách dài các nhà đầu tư của Bytedance là Softbank và công ty này cho biết sẽ rót khoảng 1,5 tỷ USD vào Bytedance.