Gần 300 triệu USD đặt cược cho bầu cử tổng thống Mỹ, 65% nghiêng về ông Trump

Xu hướng đổi từ đặt cược cho ông Joe Biden chuyển sang Tổng thống Trump đang lan rộng. Có nhà cái ghi nhận tỷ lệ 65/35 nghiên về ông Trump.

Tạp chí Forbes ví các bàn cá cược trong tối nay (theo giờ Mỹ) là “một buổi tối hoang dã”. Trong đó, mới chỉ cuối buổi chiều, ông Joe Biden như áp đảo trên bàn cược hàng tỷ USD, nhưng trong nửa giờ qua, ứng cử viên Đảng Dân chủ đã phải nhìn tỷ lệ cá cược của mình giảm từ -170 xuống còn tỷ lệ hiện tại là +185. Giới cá cược quy định, dấu âm là dành cho Đảng Dân chủ, dấu dương dành cho Đảng Cộng hoà.

Theo Forbes tự thống kê, Donald Trump hiện đang có tỷ lệ đặt cược là -230 để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 tại nhiều trang web cá cược.

Một người đóng giả ông Trump đi dạo vòng quanh khu Manhattan, New York vào ngày 3/11. Ảnh: Reuters
Một người đóng giả ông Trump đi dạo vòng quanh khu Manhattan, New York vào ngày 3/11. Ảnh: Reuters

“Những người đặt cược đang nhận thấy rằng, những dự đoán ban đầu của mình không hoàn toàn đồng bộ với kết quả đang thực sự hiển thị trên màn hình. Mọi thứ luôn diễn ra nhanh chóng vào đêm bầu cử, nhưng đó là tất cả những gì họ có thể làm để theo kịp sự thay đổi trên chính trường”, quản lý Dave Mason của nhà cái BetOnline chia sẻ.

Quản lý Clay Travis của nhà cái Outkick The Coverage đã nhanh chóng nhắc nhở mọi người rằng, động thái này gần như lặp lại những gì mọi người đã chứng kiến vào 4 năm trước, chỉ là diễn ra trước 15 phút so với kỳ trước.

Mason và nhà cái của ông nhận thấy Trump đang có tỷ lệ cược cao. Ông cho rằng, tỷ lệ của đương kiêm tổng thống có thể còn được nâng cao hơn nữa khi có nhiều tin tức hơn về các cuộc kiểm phiếu đang thực hiện.

Với các cuộc bỏ phiếu sớm có xu hướng ngả sang màu xanh, các cuộc kiểm phiếu muộn đang thu hút sự chú ý của những người đặt cược đang tìm kiếm cơ hội cuối cùng để kiếm tiền từ những sự thay đổi diễn ra ở nhiều bang chiến trường.

Nhưng các nhà cái đều đồng ý rằng, mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ khi nhớ lại John Kerry và Hillary Clinton từng giữ vị trí dẫn đầu một ngày trước cuộc bầu cử. Lịch sử có xu hướng lặp lại.

Người dân Mỹ vẫn còn tiếp tục đi bầu cử. Ảnh: AFP
Người dân Mỹ vẫn còn tiếp tục đi bầu cử. Ảnh: AFP

Nhà cái Betfair (Anh) cũng đang cược Tổng thống Trump giành chiến thắng với xác suất 60%, tăng mạnh so với 39% vào thời điểm các phòng phiếu mở cửa vào sáng 3/11 theo giờ Mỹ. Xác suất ông Joe Biden giành được nhiệm kỳ đầu tiên tại Nhà Trắng đã giảm từ 61% xuống còn 40%.

“Tổng thống Trump đang vượt qua ông Biden một cách ấn tượng, cho thấy một đêm vô cùng căng thẳng đang chờ đợi ông Biden”, Reuters dẫn lời người đại diện Betfair là Sam Rosbottom.

Trong khi đó, nhà cái Smarkets đang ghi nhận xác suất thắng cử của Tổng thống Trump từ 39% lên 65%. Ở chiều ngược lại, số liệu dự đoán chiến thắng dành cho ông Biden từ 61% rơi xuống 35%.

“Sự đảo chiều này chủ yếu là do Tổng thống Trump dường như nắm giữ bang chiến địa Florida ”, theo nhà phân tích chính trị Patrick Flynn của nhà cái Smarkets. Tuy nhiên, ông Flynn cho hay ứng cử viên Biden không nhất thiết phải thắng ở Florida như ông Trump.

Trước đó, các chuyên gia Phố Wall cũng cho rằng, chiến thắng của cựu Phó Tổng thống Biden ở bất kỳ bang nào trong chiến trường “Vành đai Mặt trời” gồm Arizona , Florida, Georgia và  Bắc Carolina , sẽ khiến con đường đạt được 270 phiếu đại cử tri của Tổng thống Donald Trump trở nên rất khó khăn. Tuy nhiên tại bàn cá cược của các nhà cái, xu hướng đảo chiều tiếp tục lan rộng.

Nhà cái vẫn chưa thể khẳng định ông Joe Biden sẽ mất vé vào Nhà Trắng. Ảnh: The New Yorker
Nhà cái vẫn chưa thể khẳng định ông Joe Biden sẽ mất vé vào Nhà Trắng. Ảnh: The New Yorker

Đúng một tuần trước, tổng số tiền mà người Anh đặt cược trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 trên Betfair đã lên đến 200 triệu bảng Anh (khoảng 284 triệu USD). Số tiền mà người Anh đặt cược năm nay đã vượt qua kỷ lục cũ là 199 triệu Bảng đặt cược vào cuộc đua giữa ông Trump với bà Hillary Clinton cách đây 4 năm.

Ở Mỹ, đặt cược vào các sự kiện thể thao là hợp pháp tại nhiều tiểu bang, nhưng đặt cược vào bầu cử là bất hợp pháp. Còn ở Anh, hoạt động này được pháp luật cho phép. Nhà cái Betfair dự báo số tiền đặt cược vào bầu cử tổng thống Mỹ 2020 sẽ vượt ngưỡng 400 triệu bảng Anh.

TIỂU GU

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương