Gần 40% doanh nghiệp Nhật Bản muốn giảm quy mô kích thích kinh tế

Một cuộc khảo sát gần đây của công ty nghiên cứu Teikoku Databank cho thấy, khoảng 40% các công ty muốn Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) giảm quy mô chính sách tiền tệ trong năm tới.

Trong số khoảng 1.000 người tham gia khảo sát, 39,6% kêu gọi giảm quy mô chương trình kích thích, trong khi 36,4% cho rằng BOJ nên duy trì chính sách hiện tại nhằm giữ lãi suất ở mức rất thấp để hỗ trợ nền kinh tế.

Gần 40% doanh nghiệp Nhật Bản muốn giảm quy mô kích thích kinh tế   - Ảnh 1.

Khoảng 40% các công ty trong cuộc khảo sát cho biết họ muốn Ngân hàng Nhật Bản giảm quy mô chính sách tiền tệ trong năm tới. | REUTERS

"Mặc dù nhiều người cho rằng BOJ nên xem xét lại chiến lược nới lỏng tiền tệ chưa từng có, nhưng họ lo ngại về những rủi ro do thay đổi chính sách đột ngột và kêu gọi thay đổi dần dần", công ty nghiên cứu có trụ sở tại Tokyo cho biết trong cuộc khảo sát.

Trong cuộc khảo sát trực tuyến được thực hiện vào giữa tháng 2, 17,6% cho biết họ muốn BOJ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ, trong khi 6,4% ủng hộ việc thắt chặt chính sách nới lỏng mà Thống đốc Haruhiko Kuroda theo đuổi.

BOJ giữ lãi suất ngắn hạn và dài hạn ở mức cực thấp thông qua chương trình mua trái phiếu khổng lồ của mình. Mặc dù nó giúp thúc đẩy nền kinh tế, nhưng các chuyên gia đã chỉ ra những tác dụng phụ, bao gồm việc đồng yên mất giá quá mức và làm méo mó thị trường trái phiếu.

Kết quả đạt được vào thời điểm chính phủ quyết định chọn Kazuo Ueda, một học giả và là cựu thành viên của Ban Chính sách của BOJ, để kế nhiệm Kuroda, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng Tư.

Trong phiên điều trần xác nhận trước quốc hội vào ngày 24/2, Ueda cho biết ông xem chính sách nới lỏng tiền tệ hiện tại là "phù hợp" và sẽ duy trì nó để hỗ trợ nền kinh tế.

Teikoku Databank cho biết điểm trung bình mà những người được hỏi về chính sách tiền tệ của Kuroda trong thập kỷ qua là 65,8 trên thang điểm 100.

Một phòng khám sức khỏe cho điểm 80, nói rằng lãi suất thấp đã giúp họ sống sót qua tình hình kinh tế khó khăn, trong khi một nhà bán buôn thiết bị điện chỉ cho điểm 10, yêu cầu BOJ thực hiện các chính sách tập trung vào dài hạn thay vì dựa vào các biện pháp tạm thời.

(Japantimes)

PV