Trên sàn CoinDesk, lúc 10h (giờ Việt Nam), giá Bitcoin ở mức 48.614 USD, tăng 0,83%. Trong 24 giờ gần nhất, giá Bitcoin giao dịch thấp nhất ghi nhận tại 47.151 USD và giao dịch cao nhất tại 49.274 USD.
Trên Vicuta, giá tiền ảo hàng đầu giao dịch tại 1,105 tỷ đồng giá mua và 1,156 tỷ đồng giá bán.
Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, lượng Bitcoin giao dịch trong 24 giờ qua vào khoảng 32 tỷ USD, vốn hóa thị trường ghi nhận 921 tỷ USD.

Cùng với Bitcoin, nhiều tiền ảo vốn hóa nhỏ hơn cũng tăng trưởng mạnh mẽ, khiến sắc xanh phủ đầy thị trường. Trong đó, Ethereum tăng 1,73%, Binance Coin tăng 6,5%, Ripple tăng 2,79%, Polkadot tăng 3,3%, Litcoin tăng 2,3%...
Tổng vốn hóa ghi nhận mức tăng 1,5% lên 2.10 tỷ USD.
Dù giá Bitcoin gần đây “trồi lên tụt xuống” song hiều người vẫn duy trì tâm lý lạc quan. Nhà phân tích thị trường Jonathan Cheesman cho biết dòng tiền vẫn đang đổ vào thị trường tiền điện tử, đặc biệt là Bitcoin và Ethereum, theo VTC News.
Tương tự, nhà giao dịch Boris Hristov tin rằng giá Bitcoin sẽ có điều chỉnh lớn và sẽ sớm bật tăng trở lại.
Tuy vậy khối lượng giao dịch Bitcoin vẫn thấp khiến nhiều nhà đầu tư hoài nghi khả năng tăng trưởng của tiền ảo này. Theo các nhà phân tích tại Arcane Research, khối lượng giao dịch Bitcoin thực tế trung bình trong 7 ngày qua ở khoảng 5 tỷ USD, ít hơn một nửa so với những gì thị trường đã chứng kiến vào lần cuối cùng Bitcoin đạt mức 50.000 USD.
Mới đây theo báo cáo từ Chainalysis, Mỹ đang dẫn đầu xu hướng chấp nhận tài chính phi tập trung DeFi.
Chainalysis đưa ra Chỉ số Chấp nhận DeFi vào ngày 24/8, theo dõi những quốc gia có tỷ lệ chấp nhận giao thức DeFi nhiều nhất. Báo cáo cho thấy tỷ lệ chấp nhận DeFi này đang tăng cao ở nước có dân số thu nhập cao, có hứng thú với lĩnh vực tiền kỹ thuật số từ trước, theo VOH.
Chainalysis chia các quốc gia dựa vào 3 nhóm: giá trị DeFi nhận được trên chuỗi, giá trị DeFi cá nhân trên chuỗi và số lượng khoản tiền gửi DeFi trên chuỗi. Hai nhóm đầu được đưa vào để bù đắp cho tài sản trên mỗi cư dân của mỗi quốc gia nhằm làm giảm phân hóa giữa các quốc gia có dân số giàu có hơn và ít giàu có hơn.
Chainalysis xếp hạng 154 quốc gia với 3 tiêu chí này. Mỹ, Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc và Anh đứng trong nhóm 5 vị trí đầu.
(Tổng hợp)