Giá gà tăng gấp đôi, người nuôi vẫn không thu được vốn

So với vài tuần trước, hiện giá gà công nghiệp đang có xu hướng tăng trở lại. Tuy nhiên, mức giá tăng lần này vẫn khiến người nuôi lỗ từ 4.000-5.000 đồng/kg.

Nguồn tin từ báo Người Lao Động, ngày 26/2, các trại chăn nuôi gà ở Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, hiện giá gà tại các khu vực này đang tăng đáng kể. Nếu hồi đầu tháng 2 giá gà giảm mạnh còn khoảng 10.000 đồng/kg thì nay giá gà đã tăng dần lên từ 24.000-25.000 đồng/kg.

Mặc dù tăng giá nhưng một số chủ trại gà cho biết rất ít người có thể bán được mức giá trên, chỉ bán được ở mức 20.000-21.000 đồng/kg. Với mức giá này người nuôi vẫn chưa thể kiếm lời mà còn bị lỗ khoảng 4.000-5.000 đồng/kg, bởi giá thức ăn cho gà đang tăng mạnh, ngoài ra giá thuốc thú y cũng đã tăng thêm 30% do nguồn cung từ Trung Quốc đang gặp khó khăn vì dịch bệnh COVID-19 hoành hành.

Cách đây 2 tuần, giá gà công nghiệp rớt mạnh chỉ còn 10.000 đồng/kg khiến người nuôi lỗ nặng đến 15.000 đồng/kg.

Người nuôi gà vẫn đang lỗ 4.000-5.000 đồng/kg.
Người nuôi gà vẫn đang lỗ 4.000-5.000 đồng/kg.

Trả lời phỏng vấn trên Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Gia cầm Miền Đông, cho biết thời gian qua giá gà xuống thấp, có thời điểm dưới 10.000 đồng/kg, người nuôi lỗ nặng. Trước thực trạng đó, các trại chăn nuôi gà đã đồng lòng liên kết với nhau để không bị thương lái ép giá và cũng để tự cứu chính mình.

Cũng theo ông Ngọc, sức tiêu thụ gà hiện nay vẫn rất yếu, khó tìm được mối lái do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp; học sinh, sinh viên còn nghỉ; du lịch, dịch vụ ăn uống, thương mại đều gặp khó khăn. Chính vì vậy, người chăn nuôi không thể đưa ra mức giá bán cao hơn để hoàn vốn.

Chưa kể, nguồn cung gà đông lạnh trên thị trường đang rất dồi dào, đa dạng sản phẩm như cánh, đùi, chân, ức... với giá khá mềm, chỉ từ 40.000-60.000 đồng/kg, cũng ảnh hưởng đáng kể đến thịt gà trong nước.

Mới đây, Bộ Nông nghiệp & Nông thôn cho biết, dịch cúm gia cầm đã xuất hiện tại 10 tỉnh thành, với 34 ổ dịch, hơn 100.000 con gia cầm bị tiêu hủy.

Dịch cúm gia cầm xảy ra ở 10 địa phương (Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An, Trà Vinh, Thái Bình, Bình Dương, Ninh Bình và Hải Phòng), với tổng số gia cầm chết, tiêu hủy là hơn 100.000 con. 

TRÚC BÌNH (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương