Giá vịt ta tại nhiều địa phương vùng ÐBSCL đã giảm từ 5.000-10.000 đồng/kg và đang ở mức thấp nhất kể từ đầu năm 2023 đến nay.
Hiện giá vịt ta làm thịt sẵn được bán lẻ tại nhiều chợ ở mức 75.000-80.000 đồng/kg, trong khi trước đây giá 80.000-85.000 đồng/kg.
Còn giá vịt ta (vịt nuôi thả đồng, cho ăn lúa, bắp...) được nông dân bán cho thương lái ở mức 45.000-50.000 đồng/kg, còn giá vịt siêu thịt (vịt Grimaud, nuôi bằng thức ăn công nghiệp) ở mức 34.000-40.000 đồng/kg.
Giá vịt thịt giảm do gần đây lượng vịt tới lứa xuất bán nhiều, trong khi nhu cầu tiêu thụ có phần giảm so với trước do trên thị trường có nhiều loại cá, thịt khác có giá rẻ hơn để người tiêu dùng lựa chọn.

Ngoài vịt, giá lươn thịt (lươn nuôi) cũng giảm ít nhất từ 5.000-10.000 đồng/kg. Tại nhiều nơi, hiện lươn thịt (lươn nuôi, da có màu vàng đẹp) được nông dân bán xô cho thương lái ở mức 105.000-107.000 đồng/kg.
Còn lươn tuyển lựa hàng loại 1 (cỡ 3-4 con/kg) được nông dân tại nhiều nơi bán giá khoảng trên dưới 120.000 đồng/kg.
Giá giảm do nguồn cung tăng mạnh vì thời gian qua nông dân tại nhiều địa phương đã đẩy mạnh phát triển nuôi lươn, nhất là nuôi lươn theo mô hình nuôi không bùn và cho ăn bằng thức ăn công nghiệp. Năm nay, đầu ra xuất khẩu lươn thịt có phần chậm so với các năm trước, từ đó cũng góp phần làm giá giảm.
Tương tự, thịt ếch, sau một thời gian tăng lên ở mức cao kỷ lục, hiện giá ếch thịt (ếch nuôi) tại nhiều địa phương vùng ÐBSCL đã giảm trở lại ít nhất từ 12.000-13.000 đồng/kg so với cách nay hơn 1 tháng.
Hiện ếch thịt loại 3-6 con/kg được nông dân bán cho thương lái và các vựa thu mua ếch với giá từ 46.000-54.000 đồng/kg, trong khi trước đây có giá lên đến 59.000-67.000 đồng/kg. Giá ếch tại chợ dao động khoảng 90.000-100.000 đồng/kg.
Giá giảm do nguồn cung tăng vì lượng ếch tới lứa xuất bán đang nhiều, cũng như do thời gian qua người dân tại nhiều địa phương phát triển nuôi. Ngoài ra, do nhu cầu ếch phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đang có phần phần chậm so với các tháng trước nên nhiều tiểu thương, doanh nghiệp cũng giảm thu mua.
Ngoài ra, nhiều loại thủy hải sản như tôm, ghẹ đồng loạt giảm: Giá tôm sú loại 20-30 con/kg thu mua với giá 250.000 đồng/kg, giảm khoảng 40.000 đồng/kg. Tôm sú 50 con/kg cách đây 1 tháng có giá khoảng 130.000-135.000 đồng/kg, hiện giảm còn 95.000 đồng/kg.
Tôm thẻ chân trắng loại 100 con/kg, thu mua giá 66.000-70.000 đồng/kg, giảm khoảng 20.000 đồng/kg. Tôm thẻ loại 50-60 con/kg giá 73.000 đồng, giảm 30.000 đồng/kg. Tôm thẻ loại 70-80 con/kg giá 70.000 đồng/kg, giảm 25.000 đồng/kg.
Tại các chợ ghẹ lớn loại 3 – 4 con/kg giá 600.000 đồng/kg, loại nhỏ hơn giá 400.000 – 450.000 đồng/kg. Mức giá này đã giảm đáng kể so với trước đó, giá ghẹ loại 1 ở mức 700.000 – 800.000 đồng/kg.
Giá một số thủy hải sản khác tại chợ mực (loại 4 con/kg) giá 300.000 đồng/kg, tôm càng xanh 300.000 – 320.000 đồng/kg, tôm thẻ (33 – 35 con/kg) giá từ 200.000 – 220.000 đồng/kg.















Cùng chuyên mục
Cùng Vietjet khám phá Sri Lanka, tận hưởng giá vé chỉ từ 0 đồng cùng 20kg hành lý miễn phí
Gần 450 xưởng dịch vụ sẵn sàng tiếp đón, chủ xe VinFast tự tin đi khắp 34 tỉnh, thành phố
VinFast VF 2 chính thức nhận đặt cọc - ưu đãi 8 triệu đồng trong 3 ngày "vàng"
VinFast VF 7 chinh phục người dùng cá tính: Đẹp như “suit may đo”, mạnh mẽ như “chiến mã” đường dài
Trước mốc 20/7, nhà đầu tư gia tăng sở hữu liền kề Đảo Ngọc để tận dụng “ưu đãi kép”
Tài xế chạy 170 km/ngày với VinFast Evo: Chi phí nhẹ hơn hẳn xe xăng