Giá vé bay các chặng nội địa vào dịp lễ 30-4 và 1-5 bị đẩy lên rất cao, thậm chí là cao hơn giá vé của nhiều chặng bay nước ngoài. Giá vé bay tăng cao như năm nay là rất bất thường, gây tác động tiêu cực đến nhu cầu di chuyển của người dân, nhất là trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 này.
Dù còn gần một tháng nữa mới đến giai đoạn nghỉ lễ, các hãng công bố tăng chuyến nhưng giá vé máy bay vẫn tiếp tục tăng khiến nhiều người lập kế hoạch đi chơi, về quê cũng cảm thấy hoang mang. Giá vé máy bay chặng nội địa quá cao khiến du khách chuyển sang đi du lịch nước ngoài, du lịch nội địa dễ lâm vào thế "thua trên sân nhà”. Nhiều gia đình, du khách đã chuyển kế hoạch đi du lịch nước ngoài.
![]() |
Chặng bay TP.HCM - Phú Quốc, giá rẻ của Vietjet là 3,5 triệu đồng; Bamboo Airways và Vietnam Airlines dao động 3,6 - 4 triệu đồng. Nếu khách bay từ Hà Nội đến Phú Quốc, giá vé cao gấp đôi, Vietnam Airlines mở bán 8,5 - 10 triệu đồng/vé khứ hồi, Vietjet và Bamboo Airways có giá từ 7,9 - 8,3 triệu đồng/vé.
Đáng nói, giá vé máy bay quốc tế lại "mềm" hơn giá vé bay nội địa. Như vé khứ hồi từ TP.HCM - Thái Lan rẻ nhất của Vietjet 3,2 - 4 triệu đồng; Vietnam Airlines và Bamboo Airways 4,1 - 5 triệu đồng. Trong khi đó, bay từ TP.HCM - Singapore, vé khứ hồi các hãng mở bán 5,5 triệu đồng, rẻ hơn chặng bay từ Hà Nội - Phú Quốc.
Đại diện một hãng bay cho biết các hãng bán vé với giá theo đúng quy định. Giá vé tăng là do cung cầu thị trường, khách có nhu cầu cao đột biến. Về việc có tăng chuyến trong dịp lễ 30-4, vị này cho rằng nếu tăng chuyến sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung. Các hãng bay theo lịch bay mùa, lượng vé từ tháng 4 đến tháng 8 với lượt cất hạ cánh (slot) đã đăng ký, trong khi Tân Sơn Nhất và Nội Bài gần như kín slot. Chưa kể là tỉ lệ ôm vé của các đại lý lớn cũng ít nhiều làm xáo trộn cung - cầu cũng như giá vé.
Vị này đề xuất các hãng hàng không cần điều chỉnh, tăng cường chuyến bay ở các chặng bay “hot”. Mở thêm chuyến bay làm giảm sự khan hiếm vé, từ đó giá vé máy bay sẽ giảm xuống.
Trưởng Ban thư ký Hội đồng Tư vấn du lịch (TAB) Hoàng Nhân Chính cho biết, giá vé máy bay chiếm 40-60% giá thành của một tour du lịch, mọi sự biến động về giá máy bay đều ảnh hưởng đến giá tour. Bên cạnh đó, mỗi điểm du lịch mong muốn thu hút khách đến phải chào bán tour trước đó 3-6 tháng.
“Thường khi có biến động về giá, các hãng hàng không sẽ giải thích do biến động thị trường, cung - cầu thay đổi. Khi nhu cầu lớn mà chưa đủ máy bay, chuyến bay giá vé tăng, khi nhu cầu ít, cung nhiều giá sẽ giảm. Điều đó là tất nhiên và là quy luật của thị trường”, ông Hoàng Nhân Chính phân tích.
Ông Lộc khẳng định, một số tour nước ngoài dịp 30/4 - 1/5 có giá khá tốt, là một phương án để khách lựa chọn bên cạnh những điểm đến trong nước.


















Việc thiếu chính sách thương mại của Ấn Độ sẽ cản trở sự phát triển kinh tế của nước này
Giá vàng thế giới có xu hướng giảm trong phiên đầu tuần
Tỷ lệ hấp thụ giảm 50%, thị trường bất động sản vẫn trầm lắng
Tỷ lệ hấp thụ giảm 50%, thị trường bất động sản vẫn trầm lắng
Chứng khoán châu Á tăng điểm sau kỳ nghỉ lễ Phục Sinh
Mark Cuban chia sẻ chiến lược số 1 để khởi nghiệp thành công
Cùng chuyên mục
Cần Giờ đón Tết sớm: Hơn 10.000 du khách đổ về khai hội Green Paradise Tet Fest
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV
Khi khoa học Việt cần một cú hích từ chính người làm khoa học
Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam gặp gỡ, tri ân GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu
Dư âm Tiếng nói Xanh: Sân chơi học thuật thúc đẩy tư duy hành động của thế hệ trẻ
Tiếng nói Xanh - Từ sân chơi trong nước đến chuẩn mực tranh biện quốc tế