Sự kiện do Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ tổ chức cuộc Gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, nữ Anh hùng Lao động, nữ tướng; Lễ Kỷ niệm 40 năm Giải thưởng Kovalevskaia và trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2024.
![]() |
| Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nữ Anh hùng lao động, nữ tướng; dự Lễ kỷ niệm 40 năm Giải thưởng Kovalevskaia và trao Giải thưởng năm 2024 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi gặp mặt, cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến; với sự tham dự của 280 đại biểu đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện Lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; 40 nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, 35 nữ Anh hùng Lao động, 17 nữ tướng, 46 đại diện là các cá nhân/tập thể các nhà khoa học nữ đạt giải thưởng Kovalevskaia từ năm 1985 đến nay; thành viên Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam; đại diện Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, một số ban, đơn vị TW Hội; đại diện một số Hội LHPN các tỉnh/thành phố và đơn vị.
![]() |
| Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam cùng các nhà khoa học nữ tham dự gặp mặt các nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nữ Anh hùng lao động, nữ tướng; dự Lễ kỷ niệm 40 năm Giải thưởng Kovalevskaia và trao Giải thưởng năm 2024 |
Qua 40 năm hoạt động (từ 1985 đến 2025), Giải thưởng Kovalevskaia đã vinh danh 22 tập thể và 57 cá nhân, ghi nhận những cống hiến to lớn của các nhà khoa học nữ trong nhiều lĩnh vực. Đây là minh chứng sống động cho sự nỗ lực học tập, nghiên cứu bền bỉ của phụ nữ Việt Nam, góp phần thúc đẩy sự phát triển khoa học và ứng dụng vào đời sống.
![]() |
| GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam phát biểu tại buổi lễ |
![]() |
| GS.TS, Nhà giáo nhân dân, Anh hùng lao động Nguyễn Thị Trâm – người được trao giải năm 2000 về thành tựu chọn tạo giống lúa - cho rằng, nhà nghiên cứu lúc nào cũng phải tìm tòi phát hiện, hình thành các ý tưởng mới và tìm cách giải quyết |
![]() |
| PGS. TS Nguyễn Minh Tân gửi thông điệp tới các nhà khoa học nữ: "Đừng để giới hạn nào ngăn trở khát vọng của bạn. Mỗi thí nghiệm thất bại hôm nay chính là viên gạch cho tòa tháp thành công ngày mai" |
![]() |
| GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam và AHLĐ Thái Thị Hương, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược, Tập đoàn TH tham dự sự kiện. Ảnh: Dương Giang - TTXVN |
![]() |
| Tham dự sự kiện có 138 đại biểu là nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nữ Anh hùng Lao động, nữ tướng; 46 đại biểu đại diện các cá nhân, tập thể các nhà khoa học nữ đạt giải thưởng Kovalevskaia từ năm 1985 đến nay |
Ở Việt Nam, Giải thưởng Kovalevskaia được duy trì từ năm 1985. Nhà khoa học nữ đầu tiên nhận giải là Nhà giáo ưu tú Bùi Thị Tý, khi bà đang công tác tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Tây (nay thuộc Hà Nội). Trong số những nhà khoa học nữ từng được vinh danh, có nhiều cá nhân tiêu biểu như GS.TS. Thầy thuốc nhân dân Huỳnh Thị Phương Liên, đại diện tập thể nữ khu vực sản xuất vaccine (Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế) đạt giải năm 1999, hay PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm (còn được biết đến là "cô Trâm lúa"), đạt giải cá nhân năm 2000 và sau đó được phong danh hiệu Anh hùng Lao động vì những đóng góp bền bỉ cho lĩnh vực nông nghiệp.
![]() |
| Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam cùng các nhà khoa học nữ tham dự gặp mặt các nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nữ Anh hùng lao động, nữ tướng; dự Lễ kỷ niệm 40 năm Giải thưởng Kovalevskaia và trao Giải thưởng năm 2024 |
Nhà khoa học nữ trẻ nhất từng nhận giải là GS.TS. Lê Thị Thanh Nhàn, hiện là Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc (Bộ Giáo dục và Đào tạo), và GS.TS. Vũ Thị Thu Hà, Phó Viện trưởng Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam. Cả hai đạt giải vào năm 2011 khi mới 41 tuổi.
![]() |
| Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện cùng các đại biểu tham dự sự kiện |
Năm 2024, Giải thưởng Kovalevskaia được trao cho hai nhà khoa học nữ xuất sắc: PGS.TS Nguyễn Minh Tân – Giám đốc Viện Nghiên cứu và phát triển ứng dụng các hợp chất thiên nhiên, giảng viên Khoa Kỹ thuật hóa học, Trường Hóa và Khoa học sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội. PGS.TS Đặng Thị Mỹ Dung – Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Nano, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
![]() |
| PGS.TS Nguyễn Minh Tân (thứ 2 từ trái ) nhận giải thưởng Kovalevskaia. Ảnh: Dương Giang - TTXVN |
Hai nhà khoa học đã có nhiều thành tích nổi bật trong nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành. Đặc biệt, nhiều kết quả nghiên cứu của họ đã được chuyển giao công nghệ, mang lại giá trị hàng tỷ đồng cho các doanh nghiệp Việt Nam.
Sự kiện không chỉ là dịp tôn vinh những thành tựu của phụ nữ trong khoa học mà còn là cơ hội để tri ân những nữ tướng, nữ anh hùng đã góp phần vào công cuộc đấu tranh, xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời, đây cũng là động lực để khích lệ thế hệ nhà khoa học nữ tiếp tục cống hiến trong nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, giáo dục, khoa học đến văn hóa và đời sống xã hội.
























Chân dung hai nhà nữ khoa học được trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2023
Giao lưu các nhà khoa học đạt giải thưởng Kovalevskaia
Giải thưởng Kovalevskaia 2022 vinh danh các nhà khoa học nữ ngành hóa học
Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021 vinh danh 2 nữ giáo sư với những nghiên cứu có tính ứng dụng cao
Cùng chuyên mục
Phát huy trí tuệ nữ trí thức trong đổi mới khoa học và công nghệ
Giải thưởng Kovalevskaia 2025 vinh danh một tập thể và một nhà khoa học nữ xuất sắc
Nữ NSND đa tài ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI
CEO VinEnergo: ‘Chúng tôi ra thế giới như 1 nhà phát triển năng lượng toàn cầu’
Hệ sinh thái số cho khoa học và công nghệ dần thành hình
Bà Ngô Lan Chi: Khi phụ nữ không cần ‘ưu ái’, chỉ cần một cơ chế công bằng