Giãn cách xã hội toàn TP Quảng Ngãi từ 0h ngày 29/6

Kể từ 0h ngày 29/6, toàn bộ thành phố Quảng Ngãi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15.

Như vậy, thành phố Quảng Ngãi là địa phương thứ hai (sau thị xã Đức Phổ) thực hiện giãn cách xã hội nhằm phòng, chống dịch COVID-19.

Được biết, trên địa bàn thị xã Đức Phổ tiếp tục ghi nhận thêm ca dương tính với COVID-19, đến 11h ngày 28/6 đã có 41 ca dương tính với COVID-19. Theo điều tra dịch tễ, nhiều người dân tại địa bàn thị xã Đức Phổ đã đến thành phố Quảng Ngãi, do đó nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất cao.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi đã có Công văn khẩn số 987/SGĐT- VP yêu cầu các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tạm dừng việc dạy và học trong và ngoài nhà trường (kể cả dạy thêm, học thêm) tại các trường phổ thông, các cơ sở giáo dục mầm non, các Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Trung tâm giáo dục kỹ năng sống, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên để phòng, chống dịch COVID- 19, kể từ 7 giờ ngày 28/6 đến khi có thông báo mới

Riêng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vẫn được thực hiện theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

images2378474_chot1.jpg
Chốt kiểm soát y tế trên tuyến đường ven biển thuộc tổ dân phố Long Thạnh 2, phường Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ. Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Theo báo Quảng Ngãi, để ngăn chặn tình trạng người dân trốn khỏi khu vực phong tỏa tại xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh, T.X Đức Phổ, chính quyền địa phương đã tích cực lập 20 chốt chặn ở các cửa ngõ ra vào địa bàn. Trong đó, tập trung lập chốt kiểm soát y tế ở tuyến đường ven biển, ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch ra bên ngoài.

Hiện trên địa bàn phường Phổ Thạnh, số lượng người dân có tàu thuyền đánh bắt ngoài khơi và neo đậu ở cảng cá Thọ Quang khá đông. Thời điểm tàu cập bến bán hải sản rơi vào đúng lúc Phổ Thạnh thực hiện giãn cách xã hội. Nên có rất nhiều người dân có ý định trốn khỏi địa bàn, ra Đà Nẵng phụ giúp việc bán hải sản trên tàu cá.

Tuyến đường ven biển ở phường Phổ Thạnh có thể thông với Phổ Khánh, Phổ An và Phổ Quang, nên nhiều người dân có ý định trốn ra ngoài thông qua đường này. Để ngăn chặn tình trạng này, ngoài việc bố trí lực lượng đứng chốt, cơ quan chức năng cũng phân công tổ tuần tra thường xuyên dọc đường bờ biển và khu vực bờ đầm An Khê. 

Từ 26/6, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ. Tuy nhiên, vẫn có hàng chục người dân cố tình tìm cách trốn khỏi nơi cư trú để ra khỏi khu vực phong tỏa. Cụ thể, tối 26/6, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 50 người dân trốn khỏi địa phương từ đường ven biển.

Đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ tại 20 chốt ở các cửa ngõ ra vào khu vực phong tỏa túc trực làm việc 24/24 với mục tiêu không bỏ sót nguy cơ làm lây lan dịch ra ngoài.

Hành vi bỏ trốn ra khỏi khu vực phong tỏa nếu phát hiện sẽ bị lực lượng chức năng xử lý theo quy định. Đặc biệt, ở thời điểm hiện tại khi dịch COVID-19 trên địa bàn TX.Đức Phổ chưa được kiểm soát, hành vi làm dịch lây lan ra các địa phương khác sẽ bị xử lý hình sự.

HẢI MY