![]() |
| Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tại cuộc họp báo |
Thí sinh ở điểm thi có gian lận phải thi lại
Liên quan đến vụ gian lận thi chấn động tại Tuyên Quang, cơ quan chức năng của Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và thông báo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả điều tra ban đầu, trong đó xác định: Các sai phạm xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang diễn ra trên phạm vi toàn bộ điểm thi, vi phạm yêu cầu an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của Kỳ thi được quy định tại khoản 2 Điều 2 Quy chế thi. Có cơ sở pháp lý để tổ chức thi lại tất cả các môn thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.
Điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra tháng 6-2026 có 328 thí sinh. Đây cũng là số thí sinh sẽ phải tham gia thi lại theo quyết định mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
“Việc tổ chức thi lại nhằm bảo đảm yêu cầu an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của kỳ thi và bảo đảm các nguyên tắc, yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ. Đây không phải là biện pháp xử lý kỷ luật đối với thí sinh tại điểm thi. Trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, trong đó có thí sinh vi phạm, sẽ được xem xét, xử lý căn cứ kết quả điều tra và mức độ vi phạm cụ thể theo quy định”- Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo giải thích tại cuộc họp báo.
Sắp tới phương án tổ chức thi lại đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan chức năng báo cáo xin chủ trương cấp có thẩm quyền. Các đơn vị liên quan đang khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức thi lại theo đúng Quy chế thi, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.
Kỳthi lại được tổ chức trong hai ngày, dự kiến là ngày 14 và 15/8/2026. Công bố kết quả thi dự kiến vào ngày 19/8/2026. Như vậy kết quả thi của thí sinh tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang ở kỳ thi đã diễn ra không được công nhận để sử dụng xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Những thí sinh này cũng không được tham gia xét tuyển bằng các phương thức khác cho tới khi có kết quả thi lại. Sau khi có kết quả thi lại, kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật vào hệ thống và sử dụng để xét tuyển theo các nguyện vọng thí sinh đã đăng ký.
Hiện nay, vụ án gian lận thi vẫn đang trong quá trình điều tra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công an và các cơ quan liên quan để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Căn cứ vào kết quả điều tra của cơ quan chức năng, thí sinh có hành vi vi phạm Quy chế thi sẽ tiếp tục bị xem xét xử lý theo tính chất, mức độ và hành vi vi phạm, kể cả trường hợp đã được công nhận tốt nghiệp, trúng tuyển hoặc đang theo học tại cơ sở giáo dục đại học
Rà soát kết quả thi toàn quốc, hoàn thiện đề án đổi mới thi
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu về việc rà soát tổng thể kết quả Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2026 tại các địa phương trên cả nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã yêu cầu các sở GDĐT rà soát, phân tích kết quả thi. Đồng thời phối hợp với Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh các phản ánh, dấu hiệu bất thường trong kỳ thi.
Qua phân tích dữ liệu kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của 34 tỉnh, thành phố, đồng thời tiếp nhận phản ánh từ báo chí, dư luận xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ động phối hợp với Bộ Công an phát hiện, kiểm tra, xác minh vụ việc vi phạm Quy chế thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và đang khẩn trương xử lý theo quy định.
Trên cơ sở lắng nghe ý kiến của các cấp quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, báo chí và dư luận xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức rà soát các quy chế, quy định tổ chức kỳ thi để bổ sung các biện pháp phòng, chống gian lận. Đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ, kiểm tra chéo và giám sát để phòng gian lận, tiếp tục cử các giảng viên đại học để giám sát tổ chức thi tại các điểm thi của địa phương. Bên cạnh đó, tăng cường giáo dục pháp luật, đạo đức đối với học sinh; chú trọng bồi dưỡng đạo đức và nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp của giáo viên; xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm đối với các vi phạm.
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục hoàn thiện kỹ lưỡng Đề án và phương án tổ chức thi trên máy tính bảo đảm an ninh, an toàn, tin cậy, có giai đoạn thử nghiệm, thí điểm. Từ đó tổng kết, đánh giá toàn diện để đề xuất cụ thể triển khai thực hiện các bước tiếp theo.
Toàn cảnh vụ gian lận thi tại Tuyên Quang
- Ngày 1/7 sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, dư luận nghi ngại về kết quả bất thường ở Tuyên Quang khi môn Toán có hơn 140 điểm 10, đều của thí sinh dự thi tại diểm thi THPT chuyên Tuyên Quang, chiếm hơn 95% số điểm 10 của toàn tỉnh này. Theo hiệu trưởng trường THPT chuyên Tuyên Quang thì trong số hơn 140 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán chỉ có 35 học sinh chuyên toán.
- Ngày 4-7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cử đoàn kiểm tra, đồng thời đề nghị công an cùng vào cuộc xác minh. Cùng ngày, UBND tỉnh Tuyên Quang có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vụ việc. Theo báo cáo, giám thi coi thi tại hội đồng thi này đều được điều ở 3 trường THPT khác đến làm nhiệm vụ.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu rút toàn bộ bài thi có điểm 10 ở hội đồng thi này ra kiểm tra, nhưng không phát hiện thấy sai phạm ở khâu chấm thi. Nghi vấn dồn vào khâu coi thi.
- Ngày 5/7, công an có lệnh giữ khẩn cấp giáo viên Nguyễn Hà Duy. Đây là giáo viên dạy Toán của trường THPT chuyên Tuyên Quang được phân công ở lại trường trong thời gian diễn ra kỳ thi.
- Ngày 7/7, Từ vụ việc bất thường ở Tuyên Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát kết quả thi trên cả nước.
- Ngày 8/7, cơ quan công an có lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hà Duy.
- Ngày 9/7, tỉnh Tuyên Quang họp báo về vụ việc xác nhận trưởng điểm thi là bà Trần Thị Thu Hằng đac chỉ đạo giáo viên Nguyễn Hà Duy vào phòng thi để làm bài giúp cho thí sinh.
- Tại cuộc họp báo một đề xuất được đặt ra là cho 328 thí sinh tại điểm thi THPT Tuyên Quan thi lại môn Toán. Nhưng đề xuất này vấp phải phản ứng của dư luận. Vì theo quy chế thi, thí sinh vi phạm đều bị xử lý kỷ luật, nặng nhất là đình chỉ thi, hủy kết quả thi với các trường hợp mang điện thoại, tài liệu vào phòng thi, bị phát hiện có tham gia thi kèm, thi hộ. Trường hợp như xảy ra ở điểm thi THPT Tuyên Quang thì những thí sinh bị phát hiện vi phạm phải bị hủy kết quả thi.
- Cơ quan công an có quyết định khởi tố 4 bị can, xác định động cơ sai phạm là “vì thành tích”.
- Ngày 13/7, cơ quan công an khởi tố thêm 15 bị can.
- Ngày 15/7 khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có bà Nguyễn Thu Hằng, hiệu trưởng trường THPT chuyên Tuyên Quang.
- Ngày 17-7, khởi tố thêm 1 giáo viên của trường THPT chuyên Tuyên Quang là Nguyễn Thị Diệu Thúy. Cùng với Duy, Thúy được phân công ở lại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang để “hỗ trợ” thí sinh làm bài. Sau khi vụ việc được điều tra, Thúy đã đến cơ quan công an tự thú.
- Trước tình hình phức tạp, vụ án được rút về cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an tiếp quản
- Ngày 3/8, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7-2026, Thủ tưởng Chính phủ yêu cầu các cơ quan chỉ đạo xử lý triệt để, nghiêm minh các vụ việc tiêu cực sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, có hình thức công bố thông tin công khai.
- Từ vụ gian lận thi chấn động tại Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, việc đổi mới kỳ thi này cho những năm tới lại được đặt ra, hướng đến mục đích “học thật, thi thật”. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được tổ chức với nhiều mục đích: Xét tốt nghiệp THPT, đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông và cho phép các cơ sở đào tạo sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để tuyển sinh.






















TOÀN CẢNH ồn ào tiêu cực thi tốt nghiệp THPT 2026 ở Quảng Trị khiến 5 thí sinh bị hủy kết quả thi
Nóng: Khởi tố vụ sai phạm thi tốt nghiệp THPT tại Quảng Trị sau tin nhắn gửi Bộ GD-ĐT
Gian lận thi cử 2025: Khi AI và công nghệ cao thách thức sự công bằng, đạo đức giáo dục
Thí sinh bị khởi tố vì gian lận thi cử trong kỳ thi quốc gia tại Hàn Quốc
Công an tỉnh Ninh Bình lên tiếng về tố cáo gian lận thi Tốt nghiệp THPT 2026
Trưởng điểm thi nơi xảy ra tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT khẳng định mình làm đúng quy định
Cùng chuyên mục
Gian lận thi chấn động tại Tuyên Quang: 328 thí sinh tại điểm thi THPT Tuyên Quang phải thi lại
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo: Yêu cầu bức thiết với khối ngành đào tạo Khoa học xã hội
Hướng nghiệp sớm hiểu sao cho đúng: Hướng nghiệp với công nghệ
Xác định hành vi vi phạm liêm chính học thuật trong môi trường số
ROBOCUS 2026, xây dựng tương lai từ những đam mê công nghệ
Hơn 500 học sinh vùng cao Lâm Đồng tham gia Ngày hội Vươn cao Việt Nam