![]() |
| Ảnh minh họa tự kỷ: Ảnh: ITN |
Dưới đây là những kiến thức quan trọng giúp cha mẹ hỗ trợ sự phát triển toàn diện của con.
Hiểu về dấu hiệu của tự kỷ sớm: Trẻ có nguy cơ mắc tự kỷ thường có một số biểu hiện từ rất sớm (trước 3 tuổi), bao gồm: Ít hoặc không có giao tiếp mắt với người khác. Không phản ứng khi được gọi tên. Chậm nói hoặc không bập bẹ như trẻ cùng tuổi. Thích chơi một mình, không quan tâm đến người xung quanh. Lặp đi lặp lại một hành động hoặc sở thích (quay bánh xe, vẫy tay, xếp đồ theo hàng…). Nhạy cảm quá mức với âm thanh, ánh sáng, hoặc chạm vào. Nếu thấy con có những dấu hiệu trên, cha mẹ nên theo dõi kỹ và đưa trẻ đi kiểm tra sớm để can thiệp kịp thời.
Tăng cường giao tiếp và tương tác xã hội: Ngay từ khi còn nhỏ, cha mẹ nên thường xuyên trò chuyện, hát, kể chuyện để kích thích ngôn ngữ và khả năng phản ứng của bé. Khi gọi con, hãy chờ bé quay lại nhìn rồi mới nói tiếp để tạo thói quen phản hồi. Tránh để con chơi một mình quá lâu, hãy cùng bé tham gia các trò chơi tương tác như xếp hình, búp bê, xe hơi...
Hạn chế tiếp xúc với thiết bị điện tử quá sớm: Không cho trẻ dưới 2 tuổi xem TV, điện thoại, iPad. Với trẻ từ 2-5 tuổi, chỉ nên cho xem tối đa 1 giờ/ngày và phải có sự kiểm soát nội dung. Việc tiếp xúc nhiều với thiết bị điện tử có thể làm giảm khả năng giao tiếp, tập trung và tương tác xã hội của trẻ.
Khuyến khích vận động và chơi ngoài trời: Các hoạt động thể chất như chạy nhảy, chơi bóng, đạp xe giúp trẻ phát triển toàn diện cả thể chất lẫn trí tuệ. Chơi ngoài trời giúp trẻ tăng cường giao tiếp và tương tác với môi trường xung quanh, giảm nguy cơ cô lập xã hội.
Đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý: Một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn ít đường, ít thực phẩm chế biến sẵn, nhiều rau xanh, cá giàu omega-3 có thể giúp trẻ phát triển trí não tốt hơn. Tránh các thực phẩm chứa nhiều phẩm màu nhân tạo hoặc chất bảo quản có thể ảnh hưởng đến thần kinh trẻ.
Định hướng cảm xúc và dạy trẻ cách biểu đạt: Trẻ có nguy cơ tự kỷ thường khó biểu đạt cảm xúc, vì vậy cha mẹ cần hướng dẫn con cách thể hiện bằng lời nói hoặc cử chỉ. Hãy kiên nhẫn và giúp con hiểu các cảm xúc như vui, buồn, giận dữ, sợ hãi... bằng cách sử dụng hình ảnh hoặc tình huống thực tế.
Theo dõi sự phát triển và can thiệp sớm khi cần thiết: Nếu thấy con có dấu hiệu bất thường về ngôn ngữ, giao tiếp hay hành vi, cha mẹ nên đưa trẻ đến gặp chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ nhi khoa để được tư vấn. Can thiệp càng sớm, trẻ càng có cơ hội phát triển bình thường và hòa nhập tốt hơn với xã hội.



















Dạy con về lòng biết ơn và tôn trọng nghề y
Dạy con theo phương pháp Montessori
"Phú bà" của làng diễn viên sinh xong nghỉ đóng phim 1 mạch 4 năm: Đầu tư thời gian dạy con, bảo sao các con ngoan ngoãn thế này
Dạy con về tiền theo từng độ tuổi
Cách dạy con đề cao sự rõ ràng và nhất quán
Dạy con về Valentine: Trao gửi yêu thương, kết nối gia đình
Cùng chuyên mục
Con nói: “Mẹ ơi, nhà các bạn giàu quá. Nhiều bạn mang theo iPhone, iPad" - Câu trả lời đi ngược số đông của bà mẹ TP.HCM
Nam sinh trượt Harvard chỉ vì... quên check mail, 6 năm sau mới biết
Vì sao người học giỏi, xuất sắc từ nhỏ chưa chắc thành công khi trưởng thành? Nghiên cứu 35.000 người có lý giải bất ngờ
Bé gái ngủ gật khi làm bài tập, phản ứng của người cha đã trả lời cho câu hỏi: Chúng ta cần con giỏi hay cần con hạnh phúc?
Nữ biên kịch phim Việt đang "hot": Từng ám ảnh và sợ hãi khi con về trễ, dạy con bài học vượt cám dỗ quá hay!
1,1 triệu lượt thích cho clip 2 cha con ăn sáng cùng nhau, hé lộ một kiểu giáo dục mới khiến nhiều phụ huynh phải tự soi lại mình