Hà Nội thêm ca COVID-19 là người đi chung chuyến bay từ Đà Nẵng với 2 chuyên gia Trung Quốc

Bệnh nhân dương tính COVID-19 vừa ghi nhận là nam, 26 tuổi. Anh này là F1 trên chuyến bay VN160, có địa chỉ tại số 18 ngõ 86 Phú Kiều, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm - Hà Nội.
da-co-91-don-vi-duoc-cap-phep-thuc-hien-xet-nghiem-khang-dinh-covid-191606134972.jpg
Ca nhiễm COVID-19 mới tại Hà Nội là F1 của nhóm chuyên gia Trung Quốc. Ảnh minh họa

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội tối 3/5, địa phương này ghi nhận thêm 1 bệnh nhân dương tính mới có địa chỉ tại số 18 ngõ 86 Phú Kiều, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm. Đây là hành khách đi trên chuyến bay VN 160, cùng với 2 ca dương tính người Trung Quốc, mà Bộ Y tế đã ra thông báo khẩn hôm qua.

Bệnh nhân này đi trên chuyến bay VN160, số ghế 52G ngày 29/4/2021, cùng với 2 ca dương tính người Trung Quốc (số ghế 49C và 50B) trong đoàn khách 5 người cách ly tại Yên Bái. Tức bệnh nhân là F 1 của 2 chuyên gia Trung Quốc.

Hiện ngành chức năng đã xác định 8 F1 liên quan tại 5 quận của Hà Nội gồm Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Cầu Giấy.

Theo thông báo khẩn số 38 của Bộ Y tế ngày 2/5, chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đi Hà Nội, giờ khởi hành theo kế hoạch là 10h25, giờ khởi hành thực tế là 10h46 và hạ cánh lúc 12h10 ngày 29/4/2021.

Bộ Y tế đã ra Thông báo khẩn tìm hành khách đi trên chuyến bay này, vì có liên quan tới ca COVID-19.

Tính đến 17h ngày 3/5, Hà Nội ghi nhận 40 trường hợp F1 mới, trong đó xác định 39 trường hợp âm tính. Trong số đó, 31 trường hợp F1 liên quan đến 3 bệnh nhân (gồm một bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên và 2 nhân viên quán bar-karaoke Sunny tại tỉnh Vĩnh Phúc), cùng 9 trường hợp F1 liên quan chuyên gia Trung Quốc.

Như vậy từ 29/4 đến tối nay, Hà Nội ghi nhận 4 bệnh nhân COVID-19 trong cộng đồng, trong đó 3 ca liên quan đến chùm ca bệnh tại Hà Nam; 1 ca xác định tối nay liên quan đến nhóm chuyên gia Trung Quốc.

Hà Nội đã cho học sinh nghỉ học từ ngày mai, 4/5 để chống dịch. Các di tích dừng đón khách, hàng ăn uống vỉa hè đóng cửa từ 17h chiều nay. 

Q.HUY