Lễ khai mạc diễn ra lúc 16h ngày 8/5. Triển lãm mở cửa từ 8h đến 19h hằng ngày và khách tham quan được vào cửa tự do.
![]() |
| Một tác phẩm trưng bày tại triển lãm. |
Sự kiện nằm trong khuôn khổ Ngày châu Âu (9/5) và chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam. Gần 60 tác phẩm truyện tranh BD của các tác giả và họa sĩ Bỉ nói tiếng Pháp sẽ được giới thiệu, mang đến cái nhìn khái quát về quá trình phát triển của nghệ thuật truyện tranh qua nhiều giai đoạn và phong cách khác nhau.
Triển lãm do Cơ quan Ngoại giao Wallonie-Bruxelles (WBI) thực hiện, hướng tới việc giới thiệu “nghệ thuật thứ 9” – cách gọi quen thuộc dành cho truyện tranh tại châu Âu – như một hình thức sáng tạo giàu giá trị văn hóa và sức ảnh hưởng toàn cầu. Công chúng sẽ có cơ hội khám phá những tên tuổi tiêu biểu đã góp phần đưa truyện tranh Pháp ngữ của Bỉ trở thành một trong những dòng chảy quan trọng của nghệ thuật thị giác thế giới.























Hai hành trình sáng tạo gặp nhau tại triển lãm "Cuộc sống tươi đẹp"
Triển lãm tranh của hoạ sĩ Nguyễn Phan: Theo những dấu chân hoài niệm
Triển lãm mỹ thuật đặc biệt quy tụ hàng trăm tác phẩm xuất sắc của học sinh từ bậc Tiểu học đến Trung học
Cận cảnh căn hộ 131 tỷ của thủ lĩnh BTS: Đẹp như triển lãm thu nhỏ, góc nào cũng thơm mùi tiền
Lễ hội hoa hồng Sa Pa 2026 khai màn, hàng vạn du khách check-in bên triệu đoá hồng, vui bất tận từ sáng tới đêm
Học chị đẹp Chung Hân Đồng cách "chơi hoa" điệu nghệ, hoa không chỉ cắm bình mà còn làm nến thơm thanh tẩy tổ ấm cực chill
Cùng chuyên mục
Mãn nhãn nữ võ sư, võ sinh diễn võ trong đêm khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam
Điều gì khiến Xứ Sở Thần Tiên chạm đến cả khán giả nhí và phụ huynh?
Lần đầu tiên điện ảnh Việt Nam tham dự Ngày Điện ảnh Azerbaijan: Hành trình trở về đầy ý nghĩa của những bộ phim mang dấu ấn người thầy Azerbaijan
Lẳng lặng nghe trong lời gỗ tự tình
Đi tìm nữ thần mặt trời
Từ "chông gai" của Hoàng Rob đến câu hỏi về một thế hệ nghệ sĩ mới