Cảnh sát TP.Chiang Mai (Thái Lan) cho biết đã bắt giữ hai người đàn ông Việt Nam - Hà Văn Trọng (39 tuổi) và Đỗ Đình Ngọc (32 tuổi) - vì tội ăn cắp ví của một du khách Nhật Bản trong lễ kỷ niệm Yi Peng tại thành phố này. Cả hai nghi phạm đi phía sau nạn nhân là ông Hiroaki Morita (40 tuổi) và đã lấy trộm ví của ông này để trong ba lô đeo trên lưng. Cảnh sát đã cho kiểm tra và trích xuất các hình ảnh từ camera an ninh để truy tìm nghi phạm.
![]() |
| thai-lan-bat-giu-3-nguoi-viet-bi-nghi-sat-hai-cuu-quan-chuc |
Trọng và Ngọc đã bị bắt giữ trước khách sạn Villa Oranje ngay sau đó. Những người này còn bị phát hiện nhập cảnh bất hợp pháp vào Thái Lan, cũng như sử dụng thẻ tín dụng của người khác mà không được phép.
Hồi giữa tháng 10, Cảnh sát tỉnh Nara của Nhật Bản mới đây cho hay họ đã bắt giữ 7 công dân Việt Nam với cáo buộc lấy cắp thực phẩm chức năng và mỹ phẩm rồi bán lại ở Việt Nam.Báo Japan Today hôm 13.10 dẫn lời cảnh sát cho hay băng nhóm nói trên, do một người đàn ông 37 tuổi cầm đầu, lấy trộm nhiều hàng từ các nhà thuốc và cửa hàng thể thao ở ít nhất 18 tỉnh của Nhật với tổng cộng 247 lần từ tháng 1.2015 đến tháng 2.2019.Cảnh sát ước tính tổng trị giá của những sản phẩm bị đánh cắp ước tính 24,5 triệu yen (5,2 tỉ đồng).



















Dược sĩ Thái Lan đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2019, Tường San dừng chân top 8
Nguy cơ cháy nổ với điện thoại "iPhone mini" Trung Quốc "đội lốt" hàng Thái Lan
Thái Lan: Ít nhất 15 người thiệt mạng trong vụ tấn công bạo lực ở miền Nam
Hang Tham Luang chính thức chào đón khách tham quan sau vụ giải cứu đội bóng nhí Thái Lan
Cùng chuyên mục
Vingroup công bố quy hoạch khu liên hợp thể thao quốc tế hùng vương, kiến tạo trung tâm thể thao – sự kiện quy mô hàng đầu thế giới
ACIAR và Việt Nam tăng cường hợp tác nghiên cứu nông nghiệp hỗ trợ chuyển đổi xanh, phát triển bền vững
Ký kết hợp tác với gần 50 đại lý, Novaland từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh
Tổng công trình sư công nghệ chiến lược có mức trần thù lao 300 triệu đồng mỗi tháng
Vietjet giành giải “Đồng phục tiếp viên đẹp nhất”: Khi bầu trời trở thành sàn diễn của sắc đỏ
PGS.TS Huỳnh Thành Đạt: Cần tạo môi trường để nhà khoa học nữ tham gia sâu hơn vào đổi mới sáng tạo