Hàng trăm tài xế Grab Bike lại phản đối chính sách thu thuế cá nhân của Grab

Chiều ngày 26/8, hàng trăm tài xế Grab Bike đã có cuộc tụ họp phản đối chính sách mới của Grab. Theo đó, mỗi ngày một tài xế sẽ phải đóng 60.000 đồng/ngày thuế thu nhập cá nhân.

Tại cổng sau ScVivo City (quận 7, TP.HCM), khoảng hơn trăm tài xế Grab Bike đã tụ họp vào lúc 3 giờ chiều để phản đối chính sách đóng thuế thu nhập cá nhân của Grab. Theo chính sách này, mỗi ngày một tài xế phải đóng 60.000 đồng thuế thu nhập cá nhân. Điều này khiến nhiều tài xế phẫn nộ, bức xúc.

Hàng trăm anh em Grab Bike lại có cuộc biểu tình phản đối chính sách thu thuế cá nhân của Grab.
Hàng trăm anh em Grab Bike lại có cuộc biểu tình phản đối chính sách thu thuế cá nhân của Grab.

Tập trung đông đúc dưới văn phòng đại diện của Grab tại ScVivo City, hàng trăm tài xế đã gây ra cảnh tượng ồn ào. Đợi chờ khá lâu mong được đại diện thẩm quyền của Grab xuống giải quyết, tuy nhiên đại diện Grab chỉ cử nhân viên xuống ghi nhận ý kiến của anh em tài xế chứ không có một câu trả lời cụ thể.

Vì tình hình căng thẳng nên đã có lực lượng an ninh đến giữ gìn trật tự, giải tán anh em Grab Bike. Đến gần tiếng đồng hồ sau, tình hình nơi đây đã trở lại bình thường, anh em tài xế dần giải tán, tiếp tục chạy xe.

Hàng trăm tài xế Grab Bike lại phản đối chính sách thu thuế cá nhân của Grab
Tình hình anh em tài xế Grab Bike tụ họp tại ScVivo City chiều 26/8
Tình hình anh em tài xế Grab Bike tụ họp tại ScVivo City chiều 26/8

Phải đóng 60.000 đồng mỗi ngày cho thuế thu nhập cá nhân là điều mà các tài xế cho rằng rất vô lý và quá cao đối với thu nhập của họ. Một tài xế chia sẻ, mỗi ngày anh có khoảng mười cuốc chạy, mỗi cuốc dao động từ 20.000 đồng. Tạm tính thu nhập trung bình mỗi ngày của anh chỉ khoảng 200.000 đồng.

Phải đóng 60.000 đồng mỗi ngày cho thuế thu nhập cá nhân là điều mà các tài xế cho rằng rất vô lý và quá cao đối với thu nhập của họ.
Phải đóng 60.000 đồng mỗi ngày cho thuế thu nhập cá nhân là điều mà các tài xế cho rằng rất vô lý và quá cao đối với thu nhập của họ.

Thu nhập không cao nhưng phải đóng 60.000 đồng thuế thu nhập cá nhân, trừ thêm các chi phí xăng xe, điện thoại... số tiền còn lại không bao nhiêu. Đây cũng là tình trạng chung của nhiều anh em tài xế khác.

Về phía Grab vẫn chưa có thông tin mới nào về chính sách thu thuế này. Cuộc tụ họp lần này là cách mà anh em Grab Bike muốn nói lên tiếng nói của cộng đồng, mong muốn các nhà quản lý xem xét quyền lợi của mình hơn.

THUẬN TIỆN

theo Tin 24h