Hậu COVID-19: Các thương hiệu thời trang giảm giá sập sàn

Sau thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh COVID-19, các cửa hàng, thương hiệu thời trang rục rịch quay trở lại và giảm giá sốc để kích cầu mua sắm.

Để thu hút người mua, các cửa hàng, thương hiệu thời trang xa xỉ tại trung tâm thương mại Saigon Center (quận 1, TP.HCM) đồng loạt giảm giá trên 50%. Chương trình khuyến mãi sẽ áp dụng từ đây đến cuối tháng.

 Nhiều người tiêu dùng bắt đầu mua sắm trở lại sau dịch - Ảnh: Cẩm Viên. 
20200511_184807
 Nhiều người tiêu dùng bắt đầu mua sắm trở lại sau dịch - Ảnh: Cẩm Viên. 

Như các thương hiệu thời trang Gap, G2000, Mango, Kappa… đều giảm từ 20-50% thậm chí khách hàng mua tổng hóa đơn trên 2 triệu sẽ được giảm thêm 200.000 đồng. Theo nhân viên tại đây cho biết  do thời gian nghỉ cách ly xã hội nên phải giảm giá mạnh thu hút khách hàng và thu hồi vốn cũng như bán bớt lượng hàng tồn kho để nhập hàng mới về cho mùa hè.

Các thương hiệu giảm giá sập sàn - Ảnh: Cẩm Viên. 
Các thương hiệu giảm giá sập sàn - Ảnh: Cẩm Viên. 

Ngoài các mặt hàng thời trang khác như vali, túi sách, giày dép, mỹ phẩm cũng đồng loạt giảm giá…từ 20-50%. Các thương hiệu giày ít khi nào giảm giá mạnh như Converse, Fila, Vans, Nike… cũng giảm mạnh từ 30-50%.

Thời trang trẻ em giảm giá mạnh - Ảnh: Cẩm Viên.
Thời trang trẻ em giảm giá mạnh - Ảnh: Cẩm Viên.

Chị Thu Trang (48 tuổi, quận Tân Phú, TP.HCM) chia sẻ: “Các con đi học lại sau thời gian dài nghỉ học tránh dịch nên tôi dẫn con đi giải trí và mua sắm quần áo, giày dép và trúng đợt giảm giá mạnh nên tôi mua rất nhiều. Nhiều thương hiệu quần áo nổi tiếng có giá chỉ vài trăm nghìn. Những đôi giày hiệu trước đây có giá 2 triệu đồng thì giảm 50% chỉ còn 1 triệu nên tôi mua về cho các con đi học”.

Các bạn trẻ mua sắm tại Trung tâm - Ảnh: Cẩm Viên. 
Các bạn trẻ mua sắm tại Trung tâm - Ảnh: Cẩm Viên. 

Còn chị Anh Thư (23 tuổi, quận Phú Nhuận) cho biết: “Hôm trước tôi và gia đình đi ăn tại đây và thấy giảm giá quá hấp dẫn nên hôm nay quay lại mua sắm. Nhiều quần áo nhập có chất liệu tốt có giá niêm yết trên 600.000 đồng/chiếc thì khuyến mại giảm 50% chỉ còn trên dưới 300.000 đồng/chiếc, đây là giá bán khá rẻ với chất liệu tốt nên tôi tranh thủ mua sắm”.

 Nhiều thương hiệu thời trang giảm giá kích cầu sau dịch - Ảnh: Cẩm Viên. 
20200511_191541
 Nhiều thương hiệu thời trang giảm giá kích cầu sau dịch - Ảnh: Cẩm Viên. 

Theo ghi nhận của phóng viên không chỉ các cửa hàng thời trang tại các trung tâm thương mại đua nhau giảm giá mà ngay cả các cửa hàng thời trang trên các tuyến đường như Lê Văn Sỹ, Hai Bà Trưng, Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú, TP.HCM) cũng giảm giá sốc, có những cửa hàng giảm giá tận 80% để thu hồi vốn. Các cửa tiệm đóng cửa do dịch cũng rục rịch tân trang lại mặt bằng để khởi động lại.

VIÊN VIÊN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương