Hiện trạng bốt Hàng Đậu trước khi mở cửa cho khách tham quan

Hoàng Toàn

Sáng 14/11, các nhân viên kỹ thuật, xây dựng tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bốt Hàng Đậu mở cửa cho khách tham quan từ ngày 17/11 đến 31/12.
Tháp nước Hàng Đậu được người Pháp xây vào năm 1894, trước cả cầu Long Biên, nằm tại ngã sáu của các phố cổ Hàng Than, Hàng Lược, Hàng Giấy, Hàng Đậu, Quán Thánh và đường Phan Đình Phùng.
Tháp nước Hàng Đậu được người Pháp xây vào năm 1894, trước cả cầu Long Biên, nằm tại ngã sáu của các phố cổ Hàng Than, Hàng Lược, Hàng Giấy, Hàng Đậu, Quán Thánh và đường Phan Đình Phùng.
Công trình được làm từ đá hộc, xi măng cốt thép. Đá làm bốt Hàng Đậu lấy từ chính đá phá thành Hà Nội vào năm 1894.
Công trình được làm từ đá hộc, xi măng cốt thép. Đá làm bốt Hàng Đậu lấy từ chính đá phá thành Hà Nội vào năm 1894.
Vào ngày mở cửa, du khách sẽ được chiêm ngưỡng không gian nghệ thuật lấy cảm hứng từ quan niệm Á Đông do nhóm thiết kế gồm kiến trúc sư Cao Thế Anh, họa sĩ Nguyễn Đức Phương và cộng sự sáng tạo nên, thông qua hai hệ sắp đặt.
Vào ngày mở cửa, du khách sẽ được chiêm ngưỡng không gian nghệ thuật lấy cảm hứng từ quan niệm Á Đông do nhóm thiết kế gồm kiến trúc sư Cao Thế Anh, họa sĩ Nguyễn Đức Phương và cộng sự sáng tạo nên, thông qua hai hệ sắp đặt.
Chia sẻ với báo chí, họa sĩ Nguyễn Đức Phương cho biết cấu trúc của bốt Hàng Đậu vẫn được giữ nguyên do con đường gỗ có thể tháo lắp dễ dàng, cùng lúc đón được khoảng 20-30 khách.
Chia sẻ với báo chí, họa sĩ Nguyễn Đức Phương cho biết cấu trúc của bốt Hàng Đậu vẫn được giữ nguyên do con đường gỗ có thể tháo lắp dễ dàng, cùng lúc đón được khoảng 20-30 khách.
Hiện hệ thống sắp đặt ánh sáng cơ bản đã hoàn thiện. Một mô đun bằng gỗ tái chế tạo thành đường đi hình tròn, men theo đường kính của bốt Hàng Đậu đã được đưa vào bên trong.
Hiện hệ thống sắp đặt ánh sáng cơ bản đã hoàn thiện. Một mô đun bằng gỗ tái chế tạo thành đường đi hình tròn, men theo đường kính của bốt Hàng Đậu đã được đưa vào bên trong.
Triển lãm Pavilion
Triển lãm Pavilion "Sắp đặt nước và Di sản Tháp nước Hàng Đậu" là một trải nghiệm không gian nghệ thuật sắp đặt ánh sáng từ vật liệu tái chế và hệ thống sắp đặt âm thanh của nước.
Triển lãm lấy cảm hứng từ lục thủy theo quan niệm Á Đông, lục thủy tượng trưng cho 6 nguồn nước trong tự nhiên là nước sông, nước trong khe, nước suối, nước mưa, nước ngầm, và nước biển.
Triển lãm lấy cảm hứng từ lục thủy theo quan niệm Á Đông, lục thủy tượng trưng cho 6 nguồn nước trong tự nhiên là nước sông, nước trong khe, nước suối, nước mưa, nước ngầm, và nước biển.
Chia sẻ với PV, Chị Hương - Tạp chí Kiến trúc (Phó ban tổ chức) cho biết, hiện bên trong đang hoàn thiện nốt các hệ thống âm thanh tái hiện âm thanh của nước trong tự nhiên và hệ sắp đặt ánh sáng mở rộng thị giác về hình ảnh hiện vật được tái chế từ rác thải đô thị.
Chia sẻ với PV, Chị Hương - Tạp chí Kiến trúc (Phó ban tổ chức) cho biết, hiện bên trong đang hoàn thiện nốt các hệ thống âm thanh tái hiện âm thanh của nước trong tự nhiên và hệ sắp đặt ánh sáng mở rộng thị giác về hình ảnh hiện vật được tái chế từ rác thải đô thị.
Về ý tưởng thiết kế và trưng bày, triển lãm pavilion gồm hệ sắp đặt âm thanh với không gian tháp nước Hàng Đậu tái hiện lại những âm thanh của nước trong tự nhiên, đưa công chúng tới những chiều không gian tiềm thức trong bản thể. Từ đó, kết nối con người với môi trường sống mà hàng tỷ năm chúng ta từng gắn kết để tạo nên sự sống.
Về ý tưởng thiết kế và trưng bày, triển lãm pavilion gồm hệ sắp đặt âm thanh với không gian tháp nước Hàng Đậu tái hiện lại những âm thanh của nước trong tự nhiên, đưa công chúng tới những chiều không gian tiềm thức trong bản thể. Từ đó, kết nối con người với môi trường sống mà hàng tỷ năm chúng ta từng gắn kết để tạo nên sự sống.
Hiện trạng bốt Hàng Đậu trước khi mở cửa cho khách tham quan
Là người gắn bó với Hà Nội từ thời chiến tranh, ông Tạ Chí Thành (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, ông rất phấn khởi khi nghe tin bốt Hàng Đậu chuẩn bị mở cửa đón khách. Bởi theo ông Thành, rất nhiều kỉ niệm gợi lại trong ông từ thời kháng chiến chống Mỹ, bốt này làm nơi tránh bom tránh đạn.
Là người gắn bó với Hà Nội từ thời chiến tranh, ông Tạ Chí Thành (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, ông rất phấn khởi khi nghe tin bốt Hàng Đậu chuẩn bị mở cửa đón khách. Bởi theo ông Thành, rất nhiều kỉ niệm gợi lại trong ông từ thời kháng chiến chống Mỹ, bốt này làm nơi tránh bom tránh đạn.
Nghe tin bốt Hàng Đậu sắp mở cửa đón khách tham quan, nhiều người có mặt để chụp ảnh
Nghe tin bốt Hàng Đậu sắp mở cửa đón khách tham quan, nhiều người có mặt để chụp ảnh
Hiện trạng bốt Hàng Đậu trước khi mở cửa cho khách tham quan
Du khách liên hệ muốn vào bên trong tham qua nhưng hiện tại bốt Hàng Đậu chưa mở cửa đón khách
Du khách liên hệ muốn vào bên trong tham qua nhưng hiện tại bốt Hàng Đậu chưa mở cửa đón khách
Tuy nhiên, bên ngoài bốt Hàng Đậu, người dân tận dụng làm nơi để xe, nơi chăn thả chó mèo, phóng uế, tiểu tiện bừa bãi.
Tuy nhiên, bên ngoài bốt Hàng Đậu, người dân tận dụng làm nơi để xe, nơi chăn thả chó mèo, phóng uế, tiểu tiện bừa bãi.
Nhiều người vẫn thảm nhiên đi vệ sinh bên ngoài bốt Hàng Đậu
Nhiều người vẫn thảm nhiên đi vệ sinh bên ngoài bốt Hàng Đậu
 “Đoàn 5 người nước ngoài đi qua thì hai người dẫm phải phân chó, một người bắt gặp cảnh đái bậy” - ông Tạ Chí Thành cho biết. Người dân mong muốn ban quản lý sẽ đảm bảo vệ sinh khu vực này để có thể thu hút nhiều hơn khách du lịch.
 “Đoàn 5 người nước ngoài đi qua thì hai người dẫm phải phân chó, một người bắt gặp cảnh đái bậy” - ông Tạ Chí Thành cho biết. Người dân mong muốn ban quản lý sẽ đảm bảo vệ sinh khu vực này để có thể thu hút nhiều hơn khách du lịch.
Việc phóng uế, đốt rác quanh quanh tháp nước Hàng Đậu khiến cảnh quan nơi đây nhếch nhác, ô nhiễm.
Việc phóng uế, đốt rác quanh quanh tháp nước Hàng Đậu khiến cảnh quan nơi đây nhếch nhác, ô nhiễm.
Bốt Hàng Đậu từng thay đổi bộ mặt của Thủ đô nhờ hệ thống cấp nước sạch, hiện không còn giá trị sử dụng nhưng có tiềm năng lớn khai thác du lịch.
Bốt Hàng Đậu từng thay đổi bộ mặt của Thủ đô nhờ hệ thống cấp nước sạch, hiện không còn giá trị sử dụng nhưng có tiềm năng lớn khai thác du lịch.