Hoa kiểng Tết đổ về chợ Sài Gòn

Những chậu hoa kiểng quen thuộc như cúc, giấy, trạng nguyên,... với màu sắc rực rỡ đang phủ kín khắp các con đường tại Sài Gòn.

Trên nhiều tuyến đường của ở TP.HCM hơn 1 tuần nay đã bày bán những chậu hoa, cây kiểng phục vụ cho  Tết Tân Sửu. Cúc mâm xôi, mai, quất... năm nay về chợ Tết rất sớm.

82893955-69c6-4c3b-bf4a-f141b4588598.jpeg
Hoa giấy được ghép nhiều màu khác nhau có giá từ 200.000 - 400.000 đồng/chậu lớn. Ảnh: Phương Lê.
97b2da35-f6f3-464d-a7f1-7c319f342a05.jpeg
Cúc mâm xôi năm nay về chợ Tết từ đầu tháng Chạp, có giá 130.000 - 150.000 đồng/chậu, theo người bán loại hoa này được nhập từ Đà Lạt chứ không phải miền Tây như mọi năm. Ảnh: Phương Lê.

Ghi nhận tại các điểm bán hoa Tết quen thuộc như Công viên Gia Định (Gò Vấp), đường Thành Thái (Quận 10), Phạm Văn Đồng (Thủ Đức),... các loại hoa, cây kiểng phổ biến như hoa cúc mâm xôi, giấy, địa lan,... với muôn vàn sắc màu đã được bày tràn ra đường thu hút khách hàng.

Anh Thái, chủ cửa hàng hoa trên đường Phan Huy Ích (Gò Vấp), cho biết thời tiết năm nay khá tốt, gia đình anh đã chuyển hoa Tết về để bán cho nhu cầu người chơi Tết sớm. Hiện các chậu hoa đang trữ trong nhà kho và cửa hàng, giá hoa năm nay không tăng nhưng sức mua khá chậm. 

Hiện hoa cúc mâm xôi tại cửa hàng anh Thái có giá 150.000 đồng loại chưa nở, loại nở  có giá 130.000 đồng/chậu, hoa giấy từ 200.000 - 400.000 đồng/chậu, kim ngân lượng 550.000 đồng/chậu.  Riêng hoa địa lan và lan hồ điệp có giá khá cao, từ 900.000 đồng đến vài triệu đồng/chậu, tùy theo số lượng cành nhiều hay ít.

e0ba21d5-b6b6-4135-8cf5-2ff5c04f7cf5.jpeg

2e39db53-3014-436a-a368-7edc3ad64c55.jpeg
Những chậu cây kiểng nhỏ có giá từ 90.000 - 120.000 đồng/chậu.

Năm nay, thị trường ghi nhận một loại hoa mới lần đầu ra chợ Tết là thiên phúc, hay còn gọi là pháo bông, có nguồn gốc từ Khánh Hòa. Dọc đường Phạm Văn Đồng (Thủ Đức), loại hoa này được bày bán rất nhiều.

Các chủ hàng cho biết hoa thiên phúc có giá 1,5 - 1,8 triệu đồng/cây với chiều cao khoảng 1,5m trở lên. Vì là loại mới nên khách hàng tò mò, nhiều người chuộng mua.

bb2f9283-e484-4335-ae03-910d576636a5.jpeg
Hoa thiên phúc hay còn gọi là cây pháo bông, có giá từ 1,5 - 1,8 đồng/chậu và được vận chuyển từ Khánh Hòa vào TP.HCM. Ảnh: Phương Lê.
c59b45f7-01b0-4458-823f-dc9840f98295.jpeg
Họa động mua bán, vận chuyển cây mai để trang trí Tết cũng bắt đồng sôi động. Ảnh: Phương Lê.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, dự kiến TP.HCM tiêu thụ khoảng 600.000 - 700.000 chậu mai, 250.000 - 300.000 chậu bonsai, 135 triệu cành các loại hoa cúc, hồng, cát tường, ly, cẩm chướng...

Trong đó, 4 chợ chuyên kinh doanh hoa lớn gồm các chợ Hồ Thị Kỷ, Đầm Sen, đầu mối Bình Điền, Thủ Đức cung ứng khoảng 80% thị phần hoa tươi cắt cành cho người dân thành phố,…

PHƯƠNG LÊ