Học sinh ngoại thành Hà Nội phấn chấn trở lại trường lớp

Được đến trường học trực tiếp, nhiều học sinh lớp 9 đến trường từ rất sớm với tâm trạng vui mừng, phấn khởi.
UBND TP.Hà Nội đã có văn bản hỏa tốc đồng ý cho học sinh lớp 9 ở 17 huyện, thị xã vùng xanh trở lại trường học trực tiếp.
UBND TP.Hà Nội đã có văn bản hỏa tốc đồng ý cho học sinh lớp 9 ở 17 huyện, thị xã vùng xanh trở lại trường học trực tiếp.
Theo đó, tại các đơn vị xã, phường, thị trấn của 17 huyện và thị xã của Hà Nội có cấp độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2, trong 14 ngày (tính đến ngày 16/11) không có các ca F0 trong cộng đồng thì mỗi xã chọn 1 trường THCS để cho học sinh lớp 9 đi học trực tiếp. Các khối lớp còn lại tiếp tục học trực tuyến. Học sinh mầm non tiếp tục nghỉ học ở nhà.
Theo đó, tại các đơn vị xã, phường, thị trấn của 17 huyện và thị xã của Hà Nội có cấp độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2, trong 14 ngày (tính đến ngày 16/11) không có các ca F0 trong cộng đồng thì mỗi xã chọn 1 trường THCS để cho học sinh lớp 9 đi học trực tiếp. Các khối lớp còn lại tiếp tục học trực tuyến. Học sinh mầm non tiếp tục nghỉ học ở nhà.
Tại Trường THCS Hạ Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội), trước đó, cách đây 2 tuần, nhà trường đã xây dựng phương án 60 để đón học sinh khối 6 và 9 quay trở lại trường. Nhưng khi dịch bệnh diễn biến phức tạp nên kế hoạch đã có sự thay đổi khi chỉ cho khối 9 được học trực tiếp.
Tại Trường THCS Hạ Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội), trước đó, cách đây 2 tuần, nhà trường đã xây dựng phương án 60 để đón học sinh khối 6 và 9 quay trở lại trường. Nhưng khi dịch bệnh diễn biến phức tạp nên kế hoạch đã có sự thay đổi khi chỉ cho khối 9 được học trực tiếp.
Vì thế trường cũng đã điều chỉnh phương án đón 4 lớp học sinh khối 9 với tổng số 157 em trở lại học trực tiếp trong ngày hôm nay (22/11). 
Vì thế trường cũng đã điều chỉnh phương án đón 4 lớp học sinh khối 9 với tổng số 157 em trở lại học trực tiếp trong ngày hôm nay (22/11). 
Hôm qua (21/11) toàn bộ cơ sở vật chất của nhà trường đã được tổng vệ sinh sạch sẽ, lau toàn bộ các bề mặt để khử khuẩn, chuẩn bị đầy đủ các phòng cách ly cũng như các cơ số thuốc khẩu trang, nước rửa tay và bố trí tổ văn phòng phục vụ đón tiếp các em từ 6h30 đến giờ.
Hôm qua (21/11) toàn bộ cơ sở vật chất của nhà trường đã được tổng vệ sinh sạch sẽ, lau toàn bộ các bề mặt để khử khuẩn, chuẩn bị đầy đủ các phòng cách ly cũng như các cơ số thuốc khẩu trang, nước rửa tay và bố trí tổ văn phòng phục vụ đón tiếp các em từ 6h30 đến giờ.
6-1156.jpg
6-1156.jpg
Nhận được lịch học, nhiều em học sinh đã đến trường từ sáng sớm. Ngay khi đến cổng, các bạn được thầy cô đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn.
Nhận được lịch học, nhiều em học sinh đã đến trường từ sáng sớm. Ngay khi đến cổng, các bạn được thầy cô đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn.
Thầy Nguyễn Văn Xuân - Hiệu trưởng Trường THCS Hạ Bằng cho biết:
Thầy Nguyễn Văn Xuân - Hiệu trưởng Trường THCS Hạ Bằng cho biết: "Để đảm bảo an toàn, chúng tôi yêu cầu tất các em giữ khoảng cách, nhà trường không tổ chức giờ ra chơi. Trong quá trình giảng dạy, các thầy cô tránh tiếp xúc gần với các em. Sau khi kết thúc buổi học, các lớp xếp hàng và về cách nhau 5 phút".
Được quay trở lại trường học, nhiều em không dấu được niềm vui sướng và phấn chấn. Em Phùng Nhật Linh, lớp 9C Trường THCS Hạ Bằng chia sẻ:
Được quay trở lại trường học, nhiều em không dấu được niềm vui sướng và phấn chấn. Em Phùng Nhật Linh, lớp 9C Trường THCS Hạ Bằng chia sẻ: "Khi nhận được lịch trở lại trường học trực tiếp, em thấy phấn khởi vô cùng, bởi em được gặp lại thầy cô và bạn bè. Em mong sao dịch bệnh sớm được kiểm soát để việc học của chúng em không bị gián đoạn".
Em Đỗ Bảo Trâm, học sinh lớp 9C Trường THCS Hạ Bằng chia sẻ:
Em Đỗ Bảo Trâm, học sinh lớp 9C Trường THCS Hạ Bằng chia sẻ: "Khi mình chuẩn bị đến kỳ thi cuối cấp mà học online thì em cũng cảm thấy lo lắng, bởi vì em sợ mình không trang bị tốt kiến thức cho bản thân, không thể hoàn thành tốt kỳ thi vào 10. Nay được trở lại học bình thường, em nghĩ việc học của mình sẽ hiệu quả hơn để em có thể chuẩn bị tốt kiến thức hơn".
Được quay trở lại học bình thường, ngoài niềm vui của các bạn học sinh đó còn là niềm phấn khởi, hạnh phúc của các thầy, cô giáo. Cô Nguyễn Thị Việt Hồng – Giáo viên Trường THCS Hạ Bằng cho biết: “Sau một thời gian dạy học online ở nhà rất nhàm chán, hôm nay, trở lại trường đó là cảm xúc vui mừng của cả cô và trò. Rất mong dịch bệnh chấm dứt để không chỉ học sinh lớp 9 mà tất cả các bạn học sinh của trường được học tập, được giao lưu, để tham gia các hoạt động của nhà trường”.
Được quay trở lại học bình thường, ngoài niềm vui của các bạn học sinh đó còn là niềm phấn khởi, hạnh phúc của các thầy, cô giáo. Cô Nguyễn Thị Việt Hồng – Giáo viên Trường THCS Hạ Bằng cho biết: “Sau một thời gian dạy học online ở nhà rất nhàm chán, hôm nay, trở lại trường đó là cảm xúc vui mừng của cả cô và trò. Rất mong dịch bệnh chấm dứt để không chỉ học sinh lớp 9 mà tất cả các bạn học sinh của trường được học tập, được giao lưu, để tham gia các hoạt động của nhà trường”.
Tại Trường THCS Đông Dư, huyện Gia Lâm, các em học sinh háo hức đến trường từ sáng sớm. Nhà trường cũng lên phương án đón học sinh từ sớm. 
Tại Trường THCS Đông Dư, huyện Gia Lâm, các em học sinh háo hức đến trường từ sáng sớm. Nhà trường cũng lên phương án đón học sinh từ sớm. 
Học tập trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp nên phương án 5K trong lớp học được đảm bảo. Thầy cô và học sinh cố gắng tuân thủ quy định phòng chống dịch./
Học tập trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp nên phương án 5K trong lớp học được đảm bảo. Thầy cô và học sinh cố gắng tuân thủ quy định phòng chống dịch./

Nguyễn Trang - Nguyễn Hà/VOV.VN