Hơn 80.000 bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM xuất viện

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), thành phố đã có hơn 80.000 bệnh nhân COVID-19 xuất viện.

Theo HCDC, tính đến sáng 18/8, TP.HCM có 162.372 ca mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố, trong đó 161.967 ca nhiễm trong cộng đồng, 405 người nhập cảnh.

Trong ngày 18/8, có 2.291 bệnh nhân xuất viện, tổng số xuất viện cộng dồn  đến nay là 80.441 bệnh nhân. Có 255 trường hợp tử vong trong ngày 18/8.

Cũng theo HCDC, đã 5 ngày thành phố không phát sinh ổ dịch mới cần theo dõi. Hiện còn 17 ổ dịch đang diễn tiến được khoanh vùng, giám sát.

9990-.jpg

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, trong ngày 18/8, TP đã tiêm được 138.667 người, nâng tổng số từ đợt 1 đến hết ngày 18/8 là 5.064.448 người.

Để TP.HCM đạt tỉ lệ bao phủ người từ 18 tuổi trở lên có đủ 2 mũi vaccine, thành phố cần hơn 13 triệu liều vaccine.

Theo đó TP.HCM đã có kế hoạch từ 15/8 đến 15/9 phải có 15% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 2. 

Việc triển khai tiêm vaccine tại TP.HCM trong thời gian tới phải dựa vào nguồn vaccine do Bộ Y tế phân bổ. Vaccine về tới đâu, TP.HCM lên kế hoạch tiêm đến đó. Riêng nguồn vaccine Vero Cell, thành phố chủ động được.

Đến nay, TP.HCM đã được Bộ Y tế phân bổ 4,4 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Trong đó có 3,6 triệu liều vaccine AstraZeneca, 19.000 liều vaccine Vero Cell, gần 55.000 liều vaccine Pfizer và hơn 571.000 liều vaccine Moderna.

Theo Bộ Y tế, tính riêng đợt dịch thứ 4, Bộ Y tế và các tỉnh thành phía Bắc đã cử gần 13.150 cán bộ y tế tham gia chống dịch tại khu vực phía Nam. Trong số này có hơn 1.050 bác sĩ, gần 2.150 điều dưỡng, hơn 6.000 giảng viên, sinh viên các trường y khoa. Số còn lại là nhân viên y tế tham gia truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, hỗ trợ công tác hành chính, hậu cần...

Số y bác sĩ này đang đảm đương công việc tại 5 bệnh viện/trung tâm hồi sức COVID-19 tại TP.HCM và nhiều cơ sở y tế tại Bình Dương, Long An, Đồng Tháp, Phú Yên...

HẢI MY