Tòa cho biết trước mắt công ty này phải trả 6,8 tỷ USD tiền phạt do các thiệt hại đã gây ra, mặc dù Johnson & Johnson có ý định kháng cáo phán quyết trên. Công ty cho biết dù tòa "đã giảm mức phạt, chúng tôi sẽ tiếp tục kháng cáo phán quyết".
Theo Johnson & Johnson, công ty chưa thể trình bồi thẩm đoàn "bằng chứng quan trọng" chứng tỏ nhãn mác thuốc trên "đã chú thích phù hợp các lợi ích và nguy cơ liên quan đến thuốc" như thế nào.
![]() |
Tháng 10/2019, một bồi thẩm đoàn ở Philadelphia đã yêu cầu Johnson & Johnson và công ty con Janssen Pharmaceuticals trả tiền phạt sau khi bên nguyên đơn Nicholas Murray nói trước tòa rằng thuốc Risperdal, vốn dùng để điều trị chứng tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực, đã khiến cho ngực của ông to hơn bất thường.
Ngoài bang Pennsylvania, Johnson & Johnson hiện đang phải đối mặt với một loạt đơn kiện tại nhiều tòa án bang khác như California và Missouri, vì không đưa ra cảnh báo thích hợp đối với các tác dụng phụ của thuốc Risperdal.
Từ năm 1993, Cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ đã cấp phép cho Risperdal là thuốc điều trị dành cho người trưởng thành và năm 2018, tổng lượng thuốc này được bán ra trị giá khoảng 737 triệu USD.














Cùng chuyên mục
Sun Group kỷ niệm 10 năm vận hành cáp treo Fansipan
Olympic quốc tế Hóa học và sinh học: “Mưa vàng bạc” của đội tuyển Việt Nam
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đạt chứng nhận ‘Top 20 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2026’
Lần đầu quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu
Nghiên cứu khoa học trong trường học: Khuyến khích sáng tạo nhưng phải đảm bảo sự trung thực
Thúc đẩy tiêu dùng xanh từ những thay đổi trong nhận thức người dân