![]() |
| Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tham gia chương trình "Kết nối bằng tình yêu thương". |
Nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Bộ Công an phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương” năm 2026.
![]() |
Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy; cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, địa phương, tổ chức và doanh nghiệp.
![]() |
Chương trình vinh dự được chào đón bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; bà đã đồng hành cùng Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong nhiều chương trình chăm lo cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Chương trình là hoạt động cụ thể triển khai Kế hoạch số 22-KH/ĐUCA ngày 13/2/2026 của Đảng ủy Công an Trung ương về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn gắn với an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế phục vụ xây dựng, phát triển đất nước giai đoạn 2026–2030. Hoạt động được tổ chức theo Kế hoạch số 760/KH-BCA-X03 ngày 8/9/2026 của Bộ Công an.
Theo rà soát, thống kê ban đầu, cả nước có hơn 30.000 trường hợp phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cần được quan tâm, hỗ trợ. Thời gian và chi phí điều trị kéo dài tạo thêm áp lực cho người bệnh và gia đình, đặc biệt là những hộ có điều kiện kinh tế khó khăn.
Từ thực tế này, “Kết nối yêu thương” hướng tới huy động sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng để hỗ trợ những trường hợp phù hợp. Nguồn đóng góp tự nguyện được tiếp nhận thông qua tài khoản của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật.
Việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp được thực hiện theo quy định, trong đó có Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện.
![]() |
| Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: CAND |
Đối với từng trường hợp phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, việc hỗ trợ được xem xét dựa trên hồ sơ, xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về tình trạng bệnh và xác nhận của chính quyền địa phương về hoàn cảnh thực tế. Mức hỗ trợ phụ thuộc vào nguồn lực vận động được và điều kiện của từng trường hợp.
Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp rà soát đối tượng, quản lý, sử dụng nguồn lực và công khai kết quả theo quy định.
Chương trình không chỉ hướng tới hỗ trợ từng trường hợp trước mắt mà còn kết nối nguồn lực cho mục tiêu dài hạn là xây dựng một bệnh viện điều trị trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Qua đó, nguồn lực xã hội được kỳ vọng góp phần tăng thêm điều kiện chăm sóc, điều trị cho trẻ em trong thời gian tới.
Kể câu chuyện sẻ chia bằng nghệ thuật
Thông điệp của “Kết nối yêu thương” được chuyển tải qua âm nhạc, múa, hình ảnh, ánh sáng, phóng sự và nghệ thuật trình diễn. Chương trình gồm ba phần: “Tình quê hương”, “Kết nối yêu thương” và “Thanh âm trái tim”.
![]() |
Mạch nội dung bắt đầu từ những hình ảnh gần gũi về quê hương, người mẹ, mái nhà và trẻ thơ, sau đó mở rộng đến câu chuyện về sự sống, những ước mơ và trách nhiệm cộng đồng. Hình tượng bàn tay, mầm xanh, ánh sáng, cánh chim được sử dụng xuyên suốt để kết nối các phần.
“Tình quê hương” khai thác tình yêu đất nước từ những hình ảnh đời thường như mái nhà, người mẹ, đứa trẻ và ký ức về nơi mỗi người sinh ra, lớn lên. Từ tình yêu những điều thân thuộc, chương trình chuyển sang câu chuyện về tình người và sự sẻ chia.
Phần “Kết nối yêu thương” tập trung vào những hoàn cảnh cụ thể trong cuộc sống, từ trẻ em cần được chở che đến những hành động hỗ trợ người dân khi gặp khó khăn. Sự chung sức của nhiều cá nhân, tổ chức trở thành nội dung xuyên suốt phần này.
“Thanh âm trái tim” tiếp nối bằng câu chuyện về người phụ nữ, tình yêu, gia đình và hạnh phúc. Từ những giá trị trong mỗi gia đình, chương trình mở rộng thành sự quan tâm, sẻ chia trong cộng đồng.
Tham gia chương trình có các ca sĩ Hồng Nhung, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Lâm Bảo Ngọc, Hồng Duyên, Bảo Yến, Thu Thủy, Nhóm Dòng Thời Gian cùng các nghệ sĩ, diễn viên và đơn vị nghệ thuật.
Các tiết mục gồm “Đàn chim Việt”, “Miền Nam quê hương ta ơi”, “Hà Nội là tôi”, “Mẹ yêu con”, “Em đi trong tươi xanh”, “Sao trên mũ – Bản làng trong tim”, “Người gieo mầm xanh”, “Để gió cuốn đi”, “Triệu trái tim – Một quê hương”, “Bầu trời và hoa lưu ly”, “Điều giản dị”, “Nguyện là người Việt Nam” và đại cảnh kết “Hành trình của lá – Cánh én tuổi thơ”.
Các tác phẩm được kết nối thành một đường dây nghệ thuật từ tình yêu quê hương đến tình yêu con người, từ sự chở che đối với một cá nhân đến trách nhiệm và hành động vì cộng đồng.
Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và phát trực tiếp trên nền tảng số VTVgo. ANTV, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an và Cổng Thông tin điện tử Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp sóng theo quy định của Đài Truyền hình Việt Nam.
Thông qua “Kết nối yêu thương”, Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục vận động nguồn lực xã hội để hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời hướng tới mục tiêu xây dựng bệnh viện điều trị trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.





















Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam kỷ niệm 95 năm, đón Huân chương Lao động hạng Nhất
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen cho 9 nữ trí thức được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 94 năm thành lập
Cùng chuyên mục
Kết nối yêu thương, chung tay hỗ trợ phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo
Nobel Y Sinh 2026 mở màn mùa giải, những hướng nghiên cứu nào được chú ý?
Viện Sinh học và Vinaseed hợp tác phát triển công nghệ, giống cây trồng
Hội Nữ trí thức TP.HCM - cầu nối tri thức, nguồn lực vì phụ nữ và trẻ em
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham gia Hội sách Hà Nội lần thứ XI năm 2026: Khi tri thức hội tụ cùng công nghệ
Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn thương mại hóa kết quả nghiên cứu