Khách sạn, nhà hàng ở phố cổ Hà Nội đóng cửa nghỉ Tết sớm

Nhiều cửa hàng đóng cửa đã trở thành nơi đỗ xe, bán hàng rong, một số nơi khác thì đóng cửa từ năm 2020 và chưa biết bao giờ mới mở lại.
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng khách du lịch giảm mạnh, người dân hạn chế ăn uống bên ngoài khiến nhiều cửa hàng tại trung tâm Hà Nội rơi vào cảnh ế ẩm.
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng khách du lịch giảm mạnh, người dân hạn chế ăn uống bên ngoài khiến nhiều cửa hàng tại trung tâm Hà Nội rơi vào cảnh ế ẩm.
Một khách sạn lớn đã đóng cửa từ tháng 2/2020.
Một khách sạn lớn đã đóng cửa từ tháng 2/2020.
Nhiều khách sạn cũng giảm xuống mức 300.000-400.000 đồng nên không đủ bù các chi phí vận hành. 
Nhiều khách sạn cũng giảm xuống mức 300.000-400.000 đồng nên không đủ bù các chi phí vận hành. 
          Phố Tạ Hiện vốn nổi tiếng với nhiều cửa hàng đông đúc cũng trở nên vắng vẻ. Nhiều cửa hàng đã đóng cửa sớm vì doanh thu không đủ bù chi phí.

Phố Tạ Hiện vốn nổi tiếng với nhiều cửa hàng đông đúc cũng trở nên vắng vẻ. Nhiều cửa hàng đã đóng cửa sớm vì doanh thu không đủ bù chi phí.

Các quán bar mới mở cửa lại được hơn 4 tháng đã đồng loạt phải đóng cửa từ ngày 1/2 theo quyết định của UBND Hà Nội.
Các quán bar mới mở cửa lại được hơn 4 tháng đã đồng loạt phải đóng cửa từ ngày 1/2 theo quyết định của UBND Hà Nội.
Nhiều cửa hàng đóng cửa đã trở thành nơi đỗ xe, bán hàng rong.
Nhiều cửa hàng đóng cửa đã trở thành nơi đỗ xe, bán hàng rong.
Mặt bằng phố Đinh Tiên Hoàng, nhìn thẳng ra hồ Gươm, cũng rơi vào trạng thái ế ẩm.
Mặt bằng phố Đinh Tiên Hoàng, nhìn thẳng ra hồ Gươm, cũng rơi vào trạng thái ế ẩm.

Thanh Mai

Hà Nội phong tỏa chung cư 88 Láng Hạ vì có bệnh nhân dương tính với COVID-19

Hà Nội phong tỏa chung cư 88 Láng Hạ vì có bệnh nhân dương tính với COVID-19

Ngay sau khi có thông tin một bệnh nhân dương tính với COVID-19 trú tại chung cư Sky City Tower, địa chỉ 88 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội, chiều 4/2 lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ chung cư.