Khép lại mùa hai Cuộc thi Sơ đồ tư duy với nhiều giải thưởng ấn tượng

2 học sinh thuộc 12 khối lớp đoạt điểm số cao nhất trong số 104 em bước vào vòng chung kết đã trở thành quán quân tại mùa giải lần này.

Vượt qua hàng trăm đội đến từ 539 trường học thuộc hơn 40 tỉnh, thành trên cả nước, Đội Sáng tạo 1 (Trường Tiểu học Hành Thịnh – Quảng Ngãi) đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất giải Đồng đội tại Cuộc thi Sơ đồ tư duy – Vietnam Mindmap Championship 2022. Ở giải Cá nhân, 12 học sinh thuộc 12 khối lớp đoạt điểm số cao nhất trong số 104 em bước vào vòng chung kết đã trở thành quán quân tại mùa giải lần này.

Kết quả Cuộc thi Sơ đồ tư duy 2022
Kết quả Cuộc thi Sơ đồ tư duy 2022

Vòng chung kết ở hai hạng mục giải đã diễn ra vào ngày 18/12 tại TPHCM. Ở Giải Đội nhóm, giải Nhì thuộc về đội Dừa Xiêm đến từ Trường Tiểu học Số 1 Hoài Châu Bắc – Bình Định và giải Ba thuộc về đội Bright Star đến từ TP Hải Phòng. Giải Cá nhân gồm Vô địch (12 thí sinh), giải Nhì (12 thí sinh) và giải Ba (12 thí sinh) được trao cho các học sinh có các phần thi xuất sắc nhất thuộc 12 khối lớp.

Cuộc thi Sơ đồ tư duy - Vietnam Mindmap Championship 2022 là sự tiếp nối thành công của Cuộc thi Sơ đồ Tư duy Việt Nam mùa đầu tiên được tổ chức vào năm 2021 theo quy chế của Hội đồng Sơ đồ Tư duy Thế giới. Cuộc thi năm nay do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp Viện Kỷ lục Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự tài trợ của Tập đoàn Giáo dục Tâm Trí Lực, dành riêng cho học sinh các cấp 1,2,3 trên cả nước.

Đội Sáng Tạo 1 đến từ Trường Tiểu học Hành Thịnh - Quảng Ngãi  đã xuất sắc giành ngôi Vô địch giải Đồng đội của cuộc thi năm nay.
Đội Sáng Tạo 1 đến từ Trường Tiểu học Hành Thịnh - Quảng Ngãi  đã xuất sắc giành ngôi Vô địch giải Đồng đội của cuộc thi năm nay.
Giải Nhì thuộc về Đội Dừa Xiêm đến từ Trường Tiểu học Số 1 Hoài Châu Bắc – Bình Định.
Giải Nhì thuộc về Đội Dừa Xiêm đến từ Trường Tiểu học Số 1 Hoài Châu Bắc – Bình Định.
Đội Bright Stars đến từ TP Hải Phòng đón nhận giải Ba.
Đội Bright Stars đến từ TP Hải Phòng đón nhận giải Ba.
12 quán quân thuộc 12 khối lớp của cuộc thi năm nay.
12 quán quân thuộc 12 khối lớp của cuộc thi năm nay.
12 thí sinh đoạt giải Nhì cá nhân.
12 thí sinh đoạt giải Nhì cá nhân.
12 thí sinh đoạt giải Ba cá nhân.
12 thí sinh đoạt giải Ba cá nhân.

Là người đã dày công mang các cuộc thi Siêu trí nhớ và Sơ đồ Tư duy Thế giới về Việt Nam 6 năm qua, Kỷ lục gia Siêu trí nhớ Thế giới Nguyễn Phùng Phong - Chủ tịch Tổ chức Mindmap Việt Nam cho biết sau hai lần tổ chức, các phần trình bày của thí sinh ngày càng ấn tượng: “Chất lượng bài thi của thí sinh năm nay khá vượt trội. Các em đã vượt xa mong đợi của các thành viên trong Ban tổ chức. Các bài thi đều cho thấy sự sáng tạo không có biên giới của thí sinh Việt Nam trong việc tạo ra những sơ đồ tư duy hiệu quả”.

Theo Ban tổ chức, bên cạnh giải Cá nhân được tổ chức đúng format của cuộc thi Sơ đồ Tư duy Thế giới thì năm nay cuộc thi tại Việt Nam có nhiều điểm đặc biệt. Một trong những nét đặc biệt nhất là chúng ta trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tổ chức một cuộc thi về Sơ đồ Tư duy dành cho đội nhóm được tổ chức thành Game Show truyền hình. Thông qua nhiều nền tảng phân phối nội dung, từ kênh truyền hình truyền thống đến các kênh truyền thống số, đã có hơn 15 triệu khán giả đã tiếp cận với các nội dung liên quan đến cuộc thi, để lại hơn 1 triệu tương tác và trên mạng xã hội và các nền tảng khác.

Lễ bế mạc của cuộc thi Vietnam Mindmap Championship 2022 cũng ghi nhận một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt, đó là phần trao tặng các Kỷ vật cho Người kế thừa xuất sắc của GS.Tony Buzan đến Kỷ lục gia thế giới Nguyễn Phùng Phong cũng như đội ngũ phát triển Sơ đồ tư duy tại Việt Nam. Anthony "Tony" Peter Buzan (1942 - 2019) là một tác giả, nhà tâm lý và là cha đẻ phương pháp tư duy Mindmap (Sơ đồ tư duy) vào năm 1968. Ông cũng là người đồng sáng lập cuộc thi vô địch Siêu Trí Nhớ và cuộc thi vô địch Sơ đồ tư duy thế giới.

Một trong số những kỷ vật đặc biệt nhất được trao tặng lần này là chiếc máy đánh chữ đã gắn bó cùng Chủ tịch Tony Buzan trong suốt hành trình sự nghiệp. Từ chiếc máy này, ông đã phác thảo ra hàng chục quyển sách về tư duy và phương pháp học tập, đặc biệt là “Use your head” - quyển sách kinh điển về cách khai phá tiềm năng vô hạn của bộ não đã làm nên tên tuổi của ông./. 

DUNG TRẦN

Chứng khoán châu Á suy giảm trước những lo ngại về việc kinh tế thế giới rơi vào suy thoái

Chứng khoán châu Á suy giảm trước những lo ngại về việc kinh tế thế giới rơi vào suy thoái

Thị trường chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương giao dịch thấp hơn trong phiên sáng nay (19/12) trong bối cảnh các nhà đầu tư lo ngại kinh tế thế giới rơi vào suy thoái.