Khu vui chơi trẻ em đìu hiu vì sợ dịch corona

Ghi nhận tại khu vui chơi mua sắm, những ngày dịch corona bùng phát vắng vẻ người.

Vào những ngày cuối tuần tại các trung tâm thương mại, vui chơi giải trí thu hút lượng lớn người tham gia, đặc biệt là các khu vui chơi trẻ em. Nhưng những ngày gần đây thưa thớt hẳn. 

Ghi nhận tại AEON Tân Phú vào cuối tuần nhưng chỉ có một số ít người đưa con đến khu vui chơi giải trí hay ăn uống. 

Trung tâm mua sắm AEON Tân Phú đìu hiu cuối tuần - Ảnh: Cẩm Viên
Trung tâm mua sắm AEON Tân Phú đìu hiu cuối tuần - Ảnh: Cẩm Viên

Một nhân viên tại khu vui chơi trẻ em Tiniword cho biết: "Thường vào cuối tuần thì khu vui chơi dành cho trẻ em quá tải do ba mẹ dẫn con cái đi chơi nhưng từ sau tết đặc biệt là thông tin về dịch corona nhiều phụ huynh hạn chế cho con ra đường nên khu vui chơi thưa thớt. Cuối tuần nhưng chỉ có vài bé".

Khu vui chơi trẻ em đìu hiu vì sợ dịch corona
Khu vui chơi trẻ em đìu hiu vì sợ dịch corona

Chị Thanh Thanh một phụ huynh chia sẻ: "Thông tin về dịch khiến nhiều phụ huynh lo lắng không dám cho con ra đường chơi. Nhưng để bé cả tuần ở nhà cũng tội, nên cuối tuần tôi tranh thủ đưa bé đi chơi. Để an toàn tôi cho con đeo khẩu trang và khi về sẽ tắm rửa sạch sẽ cho bé trước khi đi ngủ".

Khu vực ăn uống thưa thớt người cuối tuần - Ảnh: Cẩm Viên
Khu vực ăn uống thưa thớt người cuối tuần - Ảnh: Cẩm Viên

Tại các quầy ăn uống của trung tâm cũng thưa thớt hẳn so với mọi ngày. "Từ ngày có dịch buôn bán ế ẩm hơn hẳn. Thường ngày vào dịp cuối tuần, những gian hàng ẩm thực kẹt kín người phải xếp hàng chờ đợi khá lâu. Hi vọng qua mùa dịch để việc kinh doanh buôn bán trở lại bình thường" nhân viên quầy ẩm thực cho biết. 

Không chỉ tại các trung tâm thương mại ế ẩm và những quán ăn cũng chấp nhận thực trạng này. Quản lí quán ốc, đường Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú cho biết: "Thường vào tháng giêng quán sẽ rất đông khách cho những cuộc hội họp, gặp mặt đầu năm nhưng năm nay phải chấp nhận cảnh ế ẩm như thế này. Mọi người tránh ra đường tụ tập ăn uống vì sợ dịch bệnh". 

Toàn khu cảnh một trung tâm mua sắm đìu hiu vài bóng người vào cuối tuần - Ảnh: Cẩm Viên
Toàn khu cảnh một trung tâm mua sắm đìu hiu vài bóng người vào cuối tuần - Ảnh: Cẩm Viên
Hình ảnh tại khu vui chơi GIGAMALL - Ảnh: Kim Anh
Hình ảnh tại khu vui chơi GIGAMALL - Ảnh: Kim Anh
Khu vui chơi trẻ em đìu hiu vì sợ dịch corona
Rất ít trẻ được đưa đi chơi vì sự dịch - Ảnh: Kim Anh
Rất ít trẻ được đưa đi chơi vì sự dịch - Ảnh: Kim Anh
Các nhân viên tại khu vui chơi tinipark Tân Phú ngồi không vì chẳng có khách - Ảnh: Cẩm Viên
Các nhân viên tại khu vui chơi tinipark Tân Phú ngồi không vì chẳng có khách - Ảnh: Cẩm Viên
Cả khu vui chơi chỉ có vài trẻ - Ảnh: Cẩm Viên
Cả khu vui chơi chỉ có vài trẻ - Ảnh: Cẩm Viên
Một bảng thông tin về phòng dịch được đặt tại trung tâm mua sắm nhằm cung cấp thông tin cho người dân - Ảnh: Cẩm Viên. 
Một bảng thông tin về phòng dịch được đặt tại trung tâm mua sắm nhằm cung cấp thông tin cho người dân - Ảnh: Cẩm Viên. 
Rửa tay trước khi vào rạp xem phim - Ảnh: Cẩm Viên
Rửa tay trước khi vào rạp xem phim - Ảnh: Cẩm Viên
Rạp chiều phim trang bị dung dịch rửa tay - Ảnh: Cẩm Viên. 
Rạp chiều phim trang bị dung dịch rửa tay - Ảnh: Cẩm Viên. 
Nhà banh không một bóng người - ảnh: Cẩm Viên
Nhà banh không một bóng người - ảnh: Cẩm Viên
Vài bạn trẻ không đeo khẩu trang khi đi ra đám đông
Vài bạn trẻ không đeo khẩu trang khi đi ra đám đông
Đa phần cả người bán và người mua đều đeo khẩu trang phòng dịch - Ảnh: Cẩm Viên
Đa phần cả người bán và người mua đều đeo khẩu trang phòng dịch - Ảnh: Cẩm Viên

VIÊN VIÊN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương