Được tổ chức bởi Câu lạc bộ RMIT Shinsei Kendo, dưới sự bảo trợ chuyên môn của Liên đoàn Kendo Việt Nam, RIKT25 diễn ra trong hai ngày 31/5 và 1/6/2025 với hai nội dung chính: thi đấu cá nhân và đồng đội. Sự kiện được đánh giá cao về công tác tổ chức, chất lượng chuyên môn và ý nghĩa văn hóa – đặc biệt với cộng đồng nữ giới quan tâm đến võ thuật như một phương thức rèn luyện thể chất lẫn tinh thần.
![]() |
Không giống với hình ảnh đối kháng dữ dội thường thấy trong võ thuật, Kendo – với triết lý "Ki-ken-tai ichi" (Thân – Trí – Kiếm hợp nhất) – đề cao sự hài hòa giữa tinh thần và hành động. Mỗi bước tiến, mỗi tiếng hét "kiai", và mỗi nhát kiếm trong Kendo đều yêu cầu người thực hiện phải tập trung toàn bộ thể lực, tinh thần và ý chí. Chính sự cân bằng này đã làm nên nét cuốn hút riêng của bộ môn – một nét đẹp mà phụ nữ hiện đại, giữa guồng quay nhanh của cuộc sống, ngày càng tìm thấy sự đồng cảm.
![]() |
Điểm đặc biệt của RIKT25 là sự hiện diện của nhiều vận động viên nữ, từ học sinh trung học, sinh viên đại học đến những người đi làm – cho thấy một thực tế rõ ràng rằng: võ thuật không còn là lãnh địa riêng của nam giới. Trong từng trận đấu, khán giả không khó để bắt gặp những nữ kiếm sĩ thi đấu mạnh mẽ, tập trung và đầy bản lĩnh.
![]() |
Chị Hứa Phương Anh, Trưởng ban tổ chức giải, chia sẻ:
“Tinh thần của giải Ichigeki được lấy cảm hứng từ triết lý ‘Ichigeki-no-bi’ – nghĩa là ‘vẻ đẹp của một đòn đánh’. Điều đó không chỉ nằm ở kỹ thuật, mà còn ở cách người võ sĩ kiểm soát nội tâm, giữ bản lĩnh, và tôn trọng đối thủ. Kiếm đạo rèn người từ bên trong.”
![]() |
Bạn Nguyễn Hồng Vy, sinh viên ngành Thiết kế và là kiếm sinh kỳ cựu tại RMIT, bộc bạch:
“Ban đầu mình chọn Kendo vì tò mò, nhưng càng tập, mình càng thấy nó giúp mình học cách kiểm soát tâm lý và phát triển sự điềm tĩnh. Trên sàn đấu, khi mặc giáp và cầm kiếm, mình không còn là ‘một cô gái yếu đuối’ như người ta hay mặc định nữa – mà là một chiến binh.”
![]() |
RIKT25 không chỉ là dịp tranh tài, mà còn là một hoạt động văn hóa – nơi người tham dự có thể trải nghiệm kiếm đạo cổ truyền Nhật Bản, hiểu thêm về cách sử dụng kiếm tre (shinai), áo giáp truyền thống (bogu), và tinh thần võ đạo (bushido) qua các màn biểu diễn kata. Không gian thi đấu được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp với sự điều hành của trọng tài quốc tế, đặc biệt là Sensei Kim Min Hwan – HLV trưởng đội tuyển Kendo quốc gia Hàn Quốc – góp phần tạo nên sự chuẩn mực và đẳng cấp cho giải đấu.
Đặc biệt, với sự trở lại của nhiều giải phong trào như RIKT25, các vận động viên trẻ có cơ hội rèn luyện và tiến xa hơn trên hành trình thi đấu chuyên nghiệp. Lê Phước Thành Luân, một trong những vận động viên trưởng thành từ phong trào và vừa được gọi vào đội tuyển quốc gia, cho biết:
“Sân chơi như Ichigeki là bước đệm cực kỳ cần thiết. Nó giúp kiếm sinh có cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, và học hỏi từ các đối thủ mạnh hơn mình.”
![]() |
Thành công của RIKT25 không chỉ đến từ kỹ thuật hay quy mô, mà còn ở giá trị nhân văn mà giải đấu truyền tải. Đó là tinh thần rèn luyện bền bỉ, lòng tôn trọng lẫn nhau và ý chí vượt lên chính mình – những phẩm chất mà phụ nữ trong xã hội hiện đại đang ngày càng trân quý và theo đuổi. “Kiếm đạo không dạy bạn chiến thắng người khác. Nó dạy bạn chiến thắng chính mình – mỗi ngày một ít.” – một dòng chữ đơn giản nhưng đầy ý nghĩa được treo ở góc khán đài, nơi các vận động viên chuẩn bị bước vào thi đấu.
![]() |
Cuộc đời huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long sẽ được làm thành anime
Một bộ phim hoạt hình về Lý Tiểu Long sẽ được sản xuất để kỉ niệm 50 năm ra mắt kiệt tác "Long tranh hổ đấu".