Lần đầu tiên WTO dành một nửa số ghế phó tổng giám đốc cho nữ giới

Mỗi phó tổng giám đốc sẽ đảm nhận 4 hoặc 5 lĩnh vực trong WTO, như các vấn đề pháp lý, tiếp cận thị trường, phát triển và sở hữu trí tuệ...

Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), bà Ngozi Okonjo-Iweala ngày 4/5 đã bổ nhiệm 2 phụ nữ vào vị trí lãnh đạo cấp phó của WTO. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của WTO có một nửa số ghế cấp phó tổng giám đốc được dành cho nữ giới.

Theo quyết định bổ nhiệm mới nhất, bà Angela Ellard (người Mỹ) và bà Anabel Gonzalez (người Costa Rica) sẽ là phó tổng giám đốc WTO cùng với ông Jean-Marie Paugam (người Pháp) và ông Trương Hướng Thần, người Trung Quốc.

Trước đó, WTO từng có một phụ nữ giữ chức phó tổng giám đốc, nhưng bà Okonjo-Iweala nhấn mạnh rằng "đây là lần đầu tiên trong lịch sử của tổ chức này, có một nửa số ghế phó tổng giám đốc dành cho phụ nữ."

Với quyết định bổ nhiệm trên, bà Okonjo-Iweala, người vừa nhậm chức ngày 1/3, đã thực hiện cam kết củng cố tổ chức này bằng các lãnh đạo có năng lực trong khi đảm bảo cân bằng giới ở các vị trí cấp cao.

Trụ sở Tổ chức Thương mại Thế giới. (Nguồn: wto.org)
Trụ sở Tổ chức Thương mại Thế giới. (Nguồn: wto.org)

Quyết định mới cũng đảm bảo nguyên tắc cân bằng trước đây, gồm 1 ghế cho Trung Quốc, 1 ghế cho Mỹ, 1 ghế cho Liên minh châu Âu (EU) và 1 ghế cho một nước đang phát triển ở khu vực khác.

Mỗi phó tổng giám đốc sẽ đảm nhận 4 hoặc 5 lĩnh vực trong WTO, như các vấn đề pháp lý, tiếp cận thị trường, phát triển, nông nghiệp và hàng hóa, và sở hữu trí tuệ...

Bà Ellard từng là trưởng nhóm cố vấn thương mại tại Quốc hội Mỹ, trong khi bà Gonzalez là cựu Bộ trưởng Ngoại thương và từng nắm giữ một vị trí lãnh đạo cấp cao tại Ngân hàng Thế giới (WB) và là người phụ trách mảng nông nghiệp và hàng hóa tại WTO.

Ông Paugam là đại diện thường trực của Pháp tại WTO và đã nắm giữ các vị trí cao trong Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp. Còn ông Trương là một Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc, người mới được bổ nhiệm làm đại diện thường trực của Bắc Kinh tại WTO.

WTO đã tổ chức một cuộc họp của đại hội đồng ngày 28-29/4. Đây là cơ quan ra quyết định cấp cao nhất của WTO, có đại diện của toàn bộ 164 quốc gia thành viên./.

PV

theo TTXVN

5 sự kiện nhà đầu tư cần quan tâm ngày 16/2: WTO có nữ tổng giám đốc đầu tiên, thời tiết lạnh gây thiệt hại cho ngành năng lượng Mỹ

5 sự kiện nhà đầu tư cần quan tâm ngày 16/2: WTO có nữ tổng giám đốc đầu tiên, thời tiết lạnh gây thiệt hại cho ngành năng lượng Mỹ

Các nhà đầu tư đổ nhiều tiền vào đầu tư nhưng thiếu thận trọng, tình trạng mất điện lan rộng ở Mỹ, WTO lần đầu tiên có nữ Tổng Giám đốc... là những sự kiện cần quan tâm hôm nay.