Dự buổi chiêu đãi có Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân; Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân; cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
![]() |
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại buổi lễ |
Cùng dự có các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tiêu biểu, Anh hùng Lao động, đại diện các tôn giáo, đồng bào các dân tộc thiểu số, trí thức, nhà khoa học, đại diện văn nghệ sỹ, thanh niên, doanh nghiệp và kiều bào tiêu biểu.
![]() |
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức nâng cốc tại buổi chiêu đãi |
Các đoàn đại biểu quốc tế dự buổi lễ có: Đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia do ngài Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cộng hòa Cuba do Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel Bermúdez làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Trung Quốc do đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Nhà nước Belarus do ngài Igor Sergeenko, Chủ tịch Hạ viện làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Phó thủ tướng Saleumxay Kommasith làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Liên bang Nga do Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Yakushev làm trưởng đoàn; đại diện các chính đảng, chính phủ các nước, các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và bạn bè quốc tế; các vị đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội cùng dự.
![]() |
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi lễ |
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, cách đây tròn 80 năm, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn bất hủ, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Từ đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu, toàn thể dân tộc Việt Nam đã đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vươn lên đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.
![]() |
Đoàn đại biểu Cuba đến dự buổi lễ |
Để có một nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay, Chủ tịch nước nhấn mạnh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân luôn tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; thành kính tri ân các bậc lãnh đạo tiền bối, các Anh hùng liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với nước, đồng bào, đồng chí đã cống hiến, hy sinh cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
![]() |
Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen |
Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự ủng hộ chí tình, chí nghĩa mà bạn bè quốc tế, các lực lượng tiến bộ và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay; trân trọng cảm ơn các vị đại sứ, đại biện, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, đóng góp tích cực vào việc củng cố tình hữu nghị, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước.
![]() |
Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu. Ảnh: Lâm Khánh-TTXVN |
Nhìn về quá khứ và hướng tới tương lai, Chủ tịch nước khẳng định càng thêm vững tin vào tiền đồ và tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam; với ý chí và khát vọng cháy bỏng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, cùng trí tuệ và bản lĩnh kiên cường, dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục giành những thành tựu mới, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, chủ động hội nhập, thắp sáng và lan tỏa ngọn lửa của tinh thần hòa giải, đoàn kết và hợp tác quốc tế. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước, các đối tác trên thế giới, đóng góp tích cực vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại.
![]() |
Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu. Ảnh: TTXVN |
Chủ tịch nước nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Sức mạnh, sự vĩ đại và sự bền bỉ của nhân dân Việt Nam cơ bản là ở sự đoàn kết của nhân dân Việt Nam và sự ủng hộ của nhân dân thế giới. Sự đoàn kết quốc tế có ý nghĩa to lớn với chúng tôi”.
![]() |
GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam (thứ 2 từ phải-hàng ngồi) và các đại biểu dự chiêu đãi |
![]() |
GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam và PGS.TS Bùi Thị An, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội tại buổi chiêu đãi |
Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, chung tay đóng góp cùng bạn bè quốc tế kiến tạo một thế giới hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững
Tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9
Sáng 30/8, Quảng trường Ba Đình chứng kiến buổi tổng duyệt cấp Nhà nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, với sự tham gia của hơn 40.000 cán bộ, chiến sĩ và quần chúng.