Một cửa hàng tiện lợi ở TP.HCM bất ngờ bị sập

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân sập cửa hàng tiện lợi do kho chứa hàng phía trên gác quá nặng, sập xuống phía dưới khiến một nữ nạn nhân mắc kẹt.

Đến 10h45 ngày 18/10, lực lượng chức năng đang tiếp tục rà soát lại bên trong đống đổ nát ở cửa hàng tiện lợi để xem còn nạn nhân bị mắc kẹt không.

Đại diện Phòng PC07 cho biết nguyên nhân vụ sập do vào dịp Tết, cửa hàng nhập hàng về quá nhiều và chất lên kho phía trên gác. Hàng nặng khiến phần kho bị đổ sập xuống phía dưới, theo Zing.

Lúc xảy ra sự cố, có 8 người đang ở phía dưới thoát ra ngoài an toàn. Một nữ sinh lớp 9 không chạy kịp dẫn đến mắc kẹt.

Kho chứa hàng trên gác quá nặng, cửa hàng tiện lợi ở quận 4, TP.HCM bị sập - Ảnh 1.

Ảnh: Chinh Hoàng.

Quá trình cứu hộ gặp nhiều khó khăn do nhiều cây sắt lớn đổ, chắn ngang lối ra vào khu vực có nạn nhân mắc kẹt. Lực lượng chức năng phải mất nhiều công sức để đưa hàng hóa ra ngoài, gia cố công trình để tránh phần phía trên tiếp tục sập.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, đơn vị đã cho ngắt hết các thiết bị điện nên không xảy ra chập điện.

Nạn nhân được đưa ra ngoài trong tình trạng bất tỉnh. Theo người nhà, nạn nhân là nữ, học lớp 9. Nạn nhân đã đưa đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Chia sẻ với Zing, bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 (TP.HCM), cho biết đơn vị đã điều động phương tiện và nhân sự đến cửa hàng tiện lợi ở số 16 Vĩnh Hội. Các nhân viên y tế sơ cứu cho các nạn nhân được đưa ra khỏi cửa hàng. Công tác cứu hộ được triển khai khẩn trương.

Trước đó, khoảng 8h45 ngày 18/1, nhiều người sống trên đường Vĩnh Hội, quận 4 nghe tiếng động mạnh. Lúc này, họ phát hiện cửa hàng tiện lợi ở số 16 Vĩnh Hội đổ sập. Khói bụi tỏa ra mù mịt, theo Dân Việt.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận 4 và nhân viên y tế đã đến hiện trường. Cảnh sát đào bới đống đổ nát phía bên trong để tìm nạn nhân.

Tuyến đường Vĩnh Hội qua khu vực được lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác cứu hộ.

(Tổng hợp)

AN LY