Theo đó, nạn nhân được giới thiệu đầu tư vàng sinh lời cao qua nền tảng giao dịch liên kết với “ngân hàng Mỹ State Street Bank”, cam kết lợi nhuận ổn định, an toàn tuyệt đối. Sau đó các đối tượng dẫn dụ nạn nhân đầu tư, nạp ít tiền thử nghiệm.
Lúc này hệ thống hiển thị lợi nhuận tăng nhanh và cho rút tiền thành công nhằm củng cố niềm tin.
Khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn, các đối tượng đưa ra hàng loạt lý do để yêu cầu nộp thêm tiền, như: Phí đổi tiền quốc tế; Phí mở tài khoản quốc tế; Phí mở tài khoản pháp nhân; Phí bảo hiểm giao dịch; Phí phát hành hồ sơ, chứng thư tài chính; Phí thuế, phí xác minh chống rửa tiền.
Sau mỗi lần nộp phí, hệ thống tiếp tục viện dẫn lý do mới để không cho rút tiền.
Nạn nhân đã đầu tư vào hệ thống 82 tỷ đồng nhưng không rút được tiền ra.
![]() |


















Chiêu lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện: Hack SIM điện thoại rút cạn tài khoản ngân hàng
Ai chuẩn bị du lịch dịp lễ 30/4 - 1/5 đều cần cảnh giác chiêu lừa đảo sau
Biết chồng chuyển tiền cho kẻ lừa đảo, vợ mặc kệ vì nghĩ “anh ấy không có tiền", ai dè công an báo tài khoản có 1,5 tỷ đồng
Bên trong hang ổ khổng lồ nơi 10.000 "công nhân" đã lừa đảo người dân toàn cầu: Kịch bản, thẻ SIM vương vãi khắp 29 tòa nhà
Cùng chuyên mục
10 mỹ nhân bị ghét nhất Trung Quốc: Triệu Lộ Tư xếp sau Vương Sở Nhiên, hạng 1 ngạo mạn không ai mê nổi
Nữ hoàng Shakira hot nhất khai mạc World Cup 2026: Hát live đẳng cấp, sắc vóc xứng danh "mỹ nhân đẹp nhất thế giới"
Người đàn ông tử vong vì thiếu kali, bác sĩ nói thẳng: Mùa hè thà ăn ít thịt cũng không được quên 5 món
Hoà Minzy sửa vội câu “đu trend” gây tranh cãi với Chi Pu
3 chị em lấy 3 anh em ruột ở Nghệ An: Mẹ chồng giao luôn chìa khóa két, tiết lộ từng va chạm căng thẳng
Cháu ngoại nghỉ hè nhưng dứt khoát không về chơi, ông xấu hổ khi biết lý do