Mỹ sẽ tính lại thuế nhập khẩu với rượu vang Pháp

“Pháp tính phí rượu vang rất nhiều với chúng ta, còn chúng ta thì lại tính phí ít đối với rượu vang của Pháp. Như vậy là không công bằng".

Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, khi đưa ra các ví dụ cho thấy Mỹ bị đối xử bất công trong thương mại, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Pháp tính phí rượu vang rất nhiều với chúng ta, còn chúng ta thì lại tính phí ít đối với rượu vang của Pháp. Như vậy là không công bằng. Chúng ta sẽ làm gì đó về điều này”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói không công bằng trong việc tính phí rượu vang.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói không công bằng trong việc tính phí rượu vang.

Tổng thống Trump cũng cho biết các nhà sản xuất rượu vang ở California đã phàn nàn với ông rằng rượu vang của Pháp có thể được nhập khẩu vào Mỹ với chi phí thấp, trong khi họ lại phải chịu thuế cao khi xuất khẩu sản phẩm của họ sang Pháp.

Trước đó, vào tháng 11/2018, Tổng thống Trump cũng đã từng đề cập đến vấn đề này khi khẳng định rất khó để Mỹ bán rượu vang vào Pháp và sản phẩm này của Mỹ phải chịu mức thuế cao, trong khi rượu vang vào Pháp lại rất dễ dàng được bán vào Mỹ và chịu mức thuế thấp.

Theo số liệu của Ủy ban Thương mại Quốc tế của Mỹ, tùy vào các dòng và nồng độ cồn, rượu nhập khẩu vào Mỹ đối diện với các mức thuế từ 5,3 đến 12,7%. Các loại rượu vang sủi bọt chịu mức thuế cao nhất là 14,9% cho mỗi chai.

Trong khi đó, rượu của Mỹ xuất khẩu vào Liên minh châu Âu (EU) đối diện mức thuế từ 11 đến 29% cho mỗi chai. Năm 2018, lượng rượu xuất khẩu của Pháp vào Mỹ đã tăng 4,6%, lên mức 3,6 tỷ USD. Con số này cho thấy Mỹ là thị trường giá trị nhất với ngành sản xuất đồ uống có cồn của Pháp.

TUYẾT HƯƠNG

theo Tin 24h

Chủ tịch Hạ viện Mỹ: Tổng Tổng Donald Trump nên bị bỏ tù

Chủ tịch Hạ viện Mỹ: Tổng Tổng Donald Trump nên bị bỏ tù

Trong một cuộc họp kín với các nghị sĩ đảng Dân chủ, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho rằng Tổng thống Trump nên bị "bỏ tù".