Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA) kêu gọi các biện pháp trừng phạt hiệu quả hơn đối với Moscow sau cuộc tấn công khiến giá dầu, khí đốt và than đá tăng vọt.
Tổ chức có trụ sở tại Phần Lan này cho biết: "Giá nhiên liệu hóa thạch tăng cao có nghĩa là doanh thu hiện tại của Nga cao hơn nhiều so với các năm trước, bất chấp việc giảm khối lượng xuất khẩu trong năm nay".
Giá khí đốt tự nhiên gần đây đã tăng lên mức kỷ lục ở châu Âu do Nga cắt giảm nguồn cung. Giá dầu thô cũng tăng mạnh sau ngay sau khi Nga tấn công Ukraina trước khi giảm bớt trong thời gian gần đây.

Nga kiếm được hơn 158 tỷ USD từ xuất khẩu năng lượng sau khi chiến tranh nổ ra cách đây hơn 6 tháng.
CREA cho biết: "Xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch đã đóng góp khoảng 43 tỷ euro vào ngân sách liên bang của Nga kể từ khi nước này tấn công Ukraina và phần lớn nó cung cấp cho cuộc chiến".
Trong giai đoạn này, CREA ước tính rằng Liên minh châu Âu là nhà nhập khẩu hàng đầu của các nhà xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga, với khoảng 85,1 tỷ Euro.
Tiếp theo là Trung Quốc với 34,9 tỷ euro và Thổ Nhĩ Kỳ với 10,7 tỷ euro.
EU đã ngừng mua than của Nga nhưng lệnh cấm vận dầu vẫn chưa áp dụng và khối này đã không có bất kỳ giới hạn nào đối với việc nhập khẩu khí đốt tự nhiên, loại khí mà EU phụ thuộc rất nhiều vào Nga.
CREA cho biết sau khi lệnh cấm có hiệu lực, xuất khẩu than của Nga đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu.
"Nga không tìm được người mua khác để thay thế nhu cầu đang giảm của EU", CREA cho biết.
CREA kêu gọi áp dụng các quy tắc và thực thi nó mạnh mẽ hơn đối với dầu xuất khẩu của Nga, đồng thời thúc giục EU và Anh sử dụng nhiều biện pháp mạnh hơn trong việc vận chuyển dầu của Nga.
"EU phải cấm sử dụng các tàu thuộc sở hữu của châu Âu và các cảng châu Âu để vận chuyển dầu của Nga đến các nước thứ ba, trong khi Anh cần ngừng cho phép ngành bảo hiểm của mình tham gia vào hoạt động thương mại này", CREA đề nghị.
Trong khi đó, các nước G7 hôm thứ Sáu tuyên bố sẽ thúc đẩy áp đặt giới hạn giá đối với dầu thô của Nga, một động thái sẽ tước đi phần lớn doanh thu mà nước này kiếm được từ việc xuất khẩu dầu.
(Nguồn: AFP)












Cùng chuyên mục
Các điểm đến miền Bắc hút khách đột biến dịp đầu năm Bính Ngọ
Đón hàng vạn lượt khách trong 10 ngày: Cần Giờ “đổi vai” thành trung tâm sôi động mới của TP.HCM
Năm 2026, thí sinh không cần thi vẫn đỗ ‘ĐH Harvard’ của Việt Nam nếu có đủ điều kiện sau
Công bố 864 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử
Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận: Nền tảng thông tin chính thống của Đảng trên không gian số
Ca khúc đạt giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và HĐND nhân kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam