Theo trang tin này, lợi nhuận của Japfa được tạo ra bởi hoạt động kinh doanh của họ ở Việt Nam và Trung Quốc.
Trong một báo cáo với sàn chứng khoán, Japfa cho biết lợi nhuận ròng trong năm 2020 là 322 triệu USD, cao hơn 168% so với mức 119 triệu USD được ghi nhận vào năm trước đó.

Trong khi hoạt động chăn nuôi gia cầm của Indonesia bị tụt hậu, Japfa được bù đắp bởi kết quả mạnh mẽ từ việc chăn nuôi heo ở Việt Nam và chăn nuôi bò sữa ở Trung Quốc.
Giám đốc điều hành Japfa Tan Yong Nang cho biết: “Hiệu suất mạnh mẽ này chứng tỏ rằng chiến lược đa dạng hóa của chúng tôi trên nhiều lĩnh vực và quốc gia là một thế mạnh thực sự trong việc giải quyết các thách thức của thị trường".
Công ty dự đoán vẫn còn nhiều thách thức vào năm 2021 do COVID-19 tạo ra, đặc biệt là ở Indonesia và cho biết đang lên kế hoạch tiếp tục phát triển ở Việt Nam và Trung Quốc.
Theo trang web của Japfa, tập đoàn này được thành lập từ tháng 1/1971 với tên gọi PT Java Pelletizing Ltd, là một công ty liên doanh giữa Công ty PT Perusahaan Dagang, Công ty Industry Ometraco và Công ty Internationlale Graanhandel Thegra NV của Hà Lan.
Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn, cung cấp con giống, chế biến các sản phẩm từ bò thịt, bò sữa, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản. JAPFA là tên viết tắt của Java Pelletizing Factory (Nhà máy thức ăn cám viên trên đảo Java).
Ra đời tại Indonesia từ đầu thập niên 70, đến nay, Tập đoàn Japfa có các thành viên đặt tại nhiều nước như Ấn Độ, Việt Nam, Myanmar, Sri Lanka, Trung Quốc, Australia, Singapore…











Cùng chuyên mục
Chuẩn sống “Hà Nội mới” bên vịnh di sản: Mở cửa chạm ga đường sắt cao tốc, một bước tới biển xanh
Bổ sung cơ chế quản trị, bảo vệ và khai thác tài sản trí tuệ theo Nghị định mới
Khám phá “kinh đô wellness” chuẩn quốc tế cho giới thượng lưu giữa lòng Vinhomes Hải Vân Bay
Vui-Fest Cát Bà phiên bản 2026 hoạt động cả ngày lẫn đêm có gì “hot”?
Quỹ Vì tương lai xanh phát động thử thách 21 ngày sống xanh: 100 video đổi 1 đèn năng lượng mặt trời
Cổng Pháp luật quốc gia - Nền tảng số đưa pháp luật đến gần người dân