Ngày 10/5 Việt Nam ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 cao kỷ lục

Vào 12h ngày 10/5, Bộ Y tế công bố thêm 31 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 trong ngày lên 109.

Tính đến 12h ngày 10/9, số ca mắc Covid-19 là 109 trường hợp. Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang... tiếp tục phong tỏa, cách ly hàng loạt địa điểm.

Ngày 10/5 Việt Nam ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 cao kỷ lục

Đêm 9/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội công bố 3 trường hợp nhiễm nCoV là F1 của bệnh nhân H.T.H. (bệnh nhân 3253) tại thôn Hiệp Lộc 3, xã Hiệp Thuận. Tính đến hôm nay, huyện Phúc Thọ ghi nhận 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. UBND huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã quyết định thiết lập khu vực cách ly y tế đối với xã Hiệp Thuận sau khi xã này ghi nhận 4 trường hợp mắc Covid-19. Thời gian cách ly y tế là 21 ngày từ 0h ngày 10/5 đến hết ngày 31/5. Người dân trên địa bàn xã được yêu cầu không ra khỏi nhà khi không cần thiết và tuyệt đối không tiếp xúc qua lại giữa các hộ gia đình.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hòa Bình quyết định việc thực hiện giãn cách xã hội TP Hòa Bình được thực hiện theo Chỉ thị 15 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Thời gian thực hiện từ 0h ngày 10/5 và tùy theo diễn biến dịch bệnh, tỉnh Hòa Bình sẽ quyết định thời gian kéo dài cụ thể.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đã có công văn yêu cầu tạm dừng tất các hoạt động không thiết yếu của ngành trên địa bàn toàn tỉnh, bắt đầu từ 10h ngày 10/5.  Bắc Giang sẽ tạm dừng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí tại các địa điểm công cộng; các nghi lễ tôn giáo tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự chỉ tổ chức nội bộ, không tổ chức đón khách. Tính đến sáng 10/5, Bắc Giang ghi nhận 37 ca mắc Covid-19, trong đó đáng lo ngại nhất là ổ dịch tại Công ty TNHH ShinYoung Việt Nam ở KCN Vân Trung (huyện Việt Yên). 

Sáng 10/5, UBND tỉnh Hưng Yên thông báo kết luận của Chủ tịch tỉnh trong cuộc họp trực tuyến về phòng, chống dịch Covid-19. Căn cứ vào tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với toàn bộ thị xã Mỹ Hào và 5 xã thuộc huyện Khoái Châu là: Đông Ninh, Tân Châu, Tứ Dân, Đại Tập, Đông Kết. Tính đến sáng 10/5, Hưng Yên ghi nhận 16 ca mắc Covid-19, trong đó có 7 ca ở Mỹ Hào và 7 ca ở Khoái Châu đều liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. 2 ca bệnh còn lại ở huyện Phù Cừ liên quan đến bệnh nhân ở Phủ Lý (Hà Nam).  

Thanh Mai

Dự báo thời tiết ngày mai 6/5: Cả nước chiều tối đêm mưa rào và dông

Dự báo thời tiết ngày mai 6/5: Cả nước chiều tối đêm mưa rào và dông

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 6/5/2021, cả nước mưa rào và dông rải rác vào chiều tối đêm. Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có nơi mưa to; trưa chiều hửng nắng. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng trên 35 độ.