Ngoại giao Việt Nam: 80 năm phụng sự quốc gia, dân tộc

80 năm qua, ngoại giao luôn giữ vai trò tiên phong, góp phần bảo vệ Tổ quốc, nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Sáng 28/7, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh: 80 năm tận tụy phụng sự quốc gia, dân tộc”. Đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao, hướng tới Đại lễ chào mừng 80 năm Quốc khánh.

Ban điều hành Hội thảo
Ban điều hành Hội thảo

Tham dự Hội thảo có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao.

Ngoại giao, một hành trình kiên định phụng sự Tổ quốc

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, trong suốt 80 năm hình thành và phát triển, ngành ngoại giao Việt Nam luôn tận tụy phụng sự quốc gia - dân tộc, đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng, từ đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Ngay từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên, đặt nền móng cho nền ngoại giao hiện đại mang bản sắc riêng của Việt Nam. Người đã vận dụng khéo léo ngoại giao trong việc “thêm bạn, bớt thù”, tranh thủ sự đồng tình quốc tế, phân hóa đối phương và tạo thế thuận lợi trên bàn đàm phán.

Đại sứ Nguyễn Thị Hồi, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam cùng các đại biểu, khách mời tại Hội thảo.
Đại sứ Nguyễn Thị Hồi, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam cùng các đại biểu, khách mời tại Hội thảo.

Ngoại giao không chỉ góp phần cụ thể hóa thắng lợi trên chiến trường thành thắng lợi trên bàn đàm phán để chấm dứt chiến tranh, qua các hiệp định lịch sử như Hiệp định Geneve 1954 hay Hiệp định Paris 1973, mà còn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong quá trình phá thế bao vây cấm vận, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Khẳng định vai trò tiên phong, đưa đất nước hội nhập sâu rộng

Trong giai đoạn phát triển và hội nhập, ngoại giao Việt Nam tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong việc duy trì môi trường hòa bình, thu hút nguồn lực phục vụ phát triển và bảo vệ lợi ích quốc gia.

Tính đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, trong đó có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 37 quốc gia gồm tất cả các nước lớn, 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bên cạnh đó, Việt Nam hiện là thành viên tích cực 70 tổ chức quốc tế và khu vực.

Phó Thủ tướng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã triển khai 50 hoạt động đối ngoại, ký kết 263 thỏa thuận và điều ước quốc tế, cho thấy sự chủ động, nhịp nhàng và hiệu quả trong việc triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa và đa dạng hóa quan hệ.

Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao, cùng đông đảo các chuyên gia và cán bộ đối ngoại qua các thời kỳ.
Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao, cùng đông đảo các chuyên gia và cán bộ đối ngoại qua các thời kỳ.

Ngoại giao đã góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại, đưa đất nước hội nhập khu vực và quốc tế, cụ thể là gia nhập ASEAN, tham gia APEC, WTO và ký kết tham gia hàng trăm thỏa thuận, điều ước quốc tế. Đồng thời, ngành cũng có vai trò lớn trong việc thu hút hàng trăm tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI).

Bên cạnh những thành tựu đối ngoại, công tác xây dựng ngành cũng có nhiều bước tiến nổi bật. Từ 20 cán bộ ngoại giao trong những ngày đầu thành lập, đến nay ngành đã có hơn 2.000 cán bộ trong và ngoài nước, cùng với 98 cơ quan đại diện ở nước ngoài.

Đây là nguồn nhân lực được rèn luyện qua thực tiễn, nhiều người trong số đó đã trở thành những nhà ngoại giao xuất sắc được bạn bè quốc tế trọng nể, góp phần tạo dựng một nền ngoại giao hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả và bản sắc.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, cần làm rõ thêm các nguyên tắc kinh điển của Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh như “Dĩ bất biến ứng vạn biến”, bài học về độc lập, tự chủ, triết lý “Ngũ tri” trong xử lý quan hệ với các nước lớn. Đồng thời, cần phân tích rõ thêm yếu tố truyền thống và hiện đại của nền ngoại giao hòa hiếu, nhân văn, chuộng chính nghĩa, yêu lẽ phải. Từ đó, từng bước lấp đầy những khoảng trống về lý luận, hướng tới xây dựng một nền ngoại giao Việt Nam kế thừa tinh hoa văn hóa nhân loại, đồng thời đậm đà bản sắc dân tộc.

Hội thảo là dịp để các thế hệ cán bộ ngoại giao chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất sáng kiến xây dựng ngành.
Hội thảo là dịp để các thế hệ cán bộ ngoại giao chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất sáng kiến xây dựng ngành.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cũng thẳng thắn chỉ rõ, ngành ngoại giao còn một số tồn tại như: hiệu quả triển khai các thỏa thuận quốc tế chưa như kỳ vọng, năng lực dự báo có lúc chưa bắt kịp tình hình, và nguồn lực dành cho công tác ngoại giao chưa thực sự tương xứng với yêu cầu mới.

Trong kỷ nguyên mới, ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển sẽ là ưu tiên của ưu tiên. Do đó, cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, cách làm ngoại giao kinh tế để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số từ sau Đại hội Đảng XIV, đồng thời tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. 

Hội thảo cũng là nơi để các nhà nghiên cứu, các cán bộ ngoại giao kỳ cựu và đương nhiệm trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ sáng kiến trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu mới; đồng thời đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu định hướng chiến lược cho Đảng và Nhà nước. 

Đức Khải

Liên hoan Ẩm thực Quốc tế 2014, thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao

Liên hoan Ẩm thực Quốc tế 2014, thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao

Liên hoan Ẩm thực Quốc tế 2024 là điểm hẹn vừa tôn vinh những hương vị tinh túy, vừa để khẳng định sức mạnh kết nối của ẩm thực.