Dấu ấn tự hào: Nữ ngoại giao Việt Nam - Từ người thực thi đến nhà kiến tạo vị thế quốc tế

Tọa đàm "Dấu ấn tự hào" tôn vinh 80 năm đóng góp của phụ nữ ngành Ngoại giao Việt Nam, ghi nhận hành trình từ người thực thi đến nhà kiến tạo, truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp.
Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: BQT
Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: BQT

Hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945-28/8/2025), vừa qua, tại Học viện Ngoại giao đã diễn ra tọa đàm đầy ý nghĩa mang tên "Dấu ấn tự hào: Các nhà ngoại giao nữ và hành trình khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế". Sự kiện không chỉ là dịp để tôn vinh những đóng góp không ngừng nghỉ của các nữ cán bộ ngoại giao qua các thời kỳ mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ.

Các đại biểu tham dự tọa đàm. Ảnh: BQT
Các đại biểu tham dự tọa đàm. Ảnh: BQT

Với sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, phu nhân cố Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch – bà Phan Thị Phúc, cùng nhiều Đại sứ, cán bộ ngoại giao kỳ cựu và đông đảo sinh viên Học viện Ngoại giao, tọa đàm đã khắc họa rõ nét chân dung những "nữ chiến binh thầm lặng" trên mặt trận không tiếng súng.

80 năm vẻ vang, dấu ấn phái đẹp trong mọi trụ cột ngoại giao

Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao, khẳng định 80 năm phát triển của nền ngoại giao Việt Nam luôn có sự đóng góp to lớn của các nhà ngoại giao nữ. Lớp lớp các cô, các chị đã ghi dấu ấn quan trọng trên cả ba trụ cột đối ngoại: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao . Ảnh: BQT
Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao . Ảnh: BQT

Trong Đối ngoại Đảng, họ góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị với các chính đảng và phong trào tiến bộ toàn cầu.

Ở lĩnh vực Ngoại giao Nhà nước, các nữ cán bộ đã xuất sắc thiết lập, mở rộng và xây dựng quan hệ bền chặt với nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế.

Đặc biệt trong Đối ngoại nhân dân, hình ảnh nữ cán bộ ngoại giao luôn là biểu tượng của sự gần gũi, mềm mại và chân thành, thắt chặt tình hữu nghị và vận động bạn bè quốc tế ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của Việt Nam.

"Các cô, các chị là những cán bộ đối ngoại sâu sắc, bản lĩnh và nhạy cảm, góp phần kiên định nguyên tắc, đồng thời linh hoạt trong phương pháp, nhằm xây dựng lòng tin và mở rộng quan hệ chính trị với bạn bè quốc tế," Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn nhấn mạnh, đồng thời khẳng định họ chính là bộ mặt và tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Mềm mại nhưng mạnh mẽ phẩm chất làm nên kỳ tích

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng bày tỏ sự trân trọng với hành trình vượt khó của các thế hệ nhà ngoại giao nữ. "Ngoại giao là một hành trình đặc biệt - nơi người làm nghề không chỉ cần sự tinh tế, sắc sảo, mà còn cần trái tim nhân hậu, biết lắng nghe và dung hòa. Mềm mại nhưng mạnh mẽ, duyên dáng nhưng quyết liệt," Thứ trưởng chia sẻ. Bà khẳng định những phẩm chất ấy đã giúp phụ nữ Việt Nam trở thành chất keo gắn kết, cầu nối hòa giải, biểu tượng của niềm tin và sự mềm dẻo trong nghệ thuật đối ngoại.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: BQT
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: BQT

Đại sứ Nguyễn Thị Hồi, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Áo và Canada, người đã chứng kiến sự chuyển mình của đất nước từ quốc gia chịu bao vây, cấm vận đến thành viên chủ động, tích cực trong hầu hết các tổ chức quốc tế, tin tưởng rằng phụ nữ Việt Nam có đủ năng lực để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ nếu có đủ kinh nghiệm, tri thức và bản lĩnh. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học hỏi suốt đời từ sách vở, thực tiễn công việc đến đối tác quốc tế.

Đại sứ Nguyễn Thị Hồi, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Áo và Canada. Ảnh: BQT
Đại sứ Nguyễn Thị Hồi, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Áo và Canada. Ảnh: BQT

Đại sứ Phan Thúy Thanh, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Bỉ, Luxembourg và Liên minh châu Âu, cũng bày tỏ ấn tượng với bước tiến vượt bậc của nữ ngoại giao. Từ vai trò "người thực thi", họ đã mạnh mẽ vươn lên thành "những người kiến tạo", tham gia ngày càng sâu vào quá trình hoạch định chính sách. Sự thay đổi này đến từ chính sách của Bộ Ngoại giao và nỗ lực không ngừng nghỉ của chính các nữ cán bộ, những người đã dùng bản lĩnh và trí tuệ để tạo dựng uy tín, góp phần xây dựng đội ngũ tư vấn chiến lược cho ngành. Bà cũng nhấn mạnh sự mềm mại, tinh tế của nữ ngoại giao là lợi thế lớn trong môi trường đa phương, góp phần tạo dựng hình ảnh đối ngoại nhân văn, gần gũi và hiệu quả cho Việt Nam.

Đại sứ Phan Thúy Thanh, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Bỉ, Luxembourg và Liên minh châu Âu. Ảnh: BQT
Đại sứ Phan Thúy Thanh, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Bỉ, Luxembourg và Liên minh châu Âu. Ảnh: BQT

Cơ hội rộng mở và lời nhắn nhủ cho thế hệ trẻ

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, nhận định thế giới toàn cầu hóa và hội nhập sâu rộng đang mở ra nhiều cơ hội cho phụ nữ nói chung và nữ ngoại giao nói riêng. Bà nhấn mạnh: "Khi một phụ nữ đạt được thành tựu, đó không phải bởi vì người đó là phụ nữ nên được ưu tiên, mà bởi vì họ xứng đáng và đã cố gắng được như vậy." Bà cũng chỉ ra rằng ngoại giao nhân dân là "mảnh đất màu mỡ" để sự mềm mại, linh hoạt, khéo léo của các nhà ngoại giao nữ phát huy sức mạnh.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. Ảnh: BQT
Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. Ảnh: BQT

Là nữ Thứ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Phương Nga tự hào khi chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của đội ngũ nữ cán bộ ngoại giao. Bà khẳng định thành quả này là kết tinh của sự quan tâm từ lãnh đạo, chính sách của Bộ, sự tiến bộ của phong trào bình đẳng giới và nỗ lực không ngừng nghỉ của chính các nữ cán bộ. Dù phụ nữ thường phải cố gắng gấp đôi, gấp ba để tiến xa trong nghề, những nỗ lực đó cần được thấu hiểu và đánh giá đúng đắn từ các cấp lãnh đạo và đồng nghiệp nam giới.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga. Ảnh: BQT
Đại sứ Nguyễn Phương Nga. Ảnh: BQT

Buổi tọa đàm không chỉ là dịp tri ân mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, khẳng định rằng trong dòng chảy hội nhập ngày càng sâu rộng, những phẩm chất đặc trưng của phụ nữ Việt Nam bản lĩnh, tinh tế, mềm mại nhưng kiên cường tiếp tục là lợi thế và giá trị cốt lõi, góp phần nâng cao vị thế đất nước và xây dựng nền ngoại giao hiện đại, chuyên nghiệp, toàn diện. Với truyền thống đáng tự hào và hành trang kinh nghiệm quý báu, đội ngũ nữ cán bộ ngoại giao hôm nay và mai sau hứa hẹn sẽ tiếp tục tỏa sáng, đưa Việt Nam vươn xa trên trường quốc tế.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: BQT
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: BQT

Hoàng Toàn

Đại sứ các nước Châu Phi thăm và dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên núi Ba Vì

Đại sứ các nước Châu Phi thăm và dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên núi Ba Vì

Ngày 6/12, các đại sứ Morocco, Mozambicque, Nam Phi cùng tham tán sứ quán Libya đã thăm và dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên núi Ba Vì.