Ngoại trưởng Belarus đột ngột qua đời

Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Vladimir Makei đột ngột qua đời ở tuổi 64, các quan chức Belarus thông báo hôm thứ Bảy (26/11).

"Vladimir Makei, Bộ trưởng Ngoại giao của Cộng hòa Belarus, đã đột ngột qua đời vào hôm nay", một bài đăng trên trang Facebook của bộ này cho biết.

Nguyên nhân cái chết không được công bố.

Ngoại trưởng Belarus đột ngột qua đời - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Vladimir Makei tại một cuộc họp báo tại Moscow vào ngày 10 tháng 11 năm 2021. Ảnh Yuri Kochetkov/EPA-EFE/Pool

Một bài đăng trên Telegram One, một kênh thân cận với chính phủ Belarus, cho biết Tổng thống Alexander Lukashenko "đã gửi lời chia buồn tới gia đình và bạn bè của Vladimir Makei", hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin.

Makei được coi là bạn thân của Tổng thống Belarus Lukashenko, một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Putin.

Chính phủ Belarus đã bị Hoa Kỳ, Canada và Vương quốc Anh trừng phạt vì đã cho phép Nga sử dụng lãnh thổ của mình để tấn công Ukraina.

PV