Người dân Hà Nội áp dụng mô hình đi chợ bằng phiếu

Hoàng Toàn

Hiện hầu hết các quận Hà Nội đã triển khai mô hình đi chợ bằng thẻ
Người dân Hà Nội áp dụng mô hình đi chợ bằng phiếu

Bắt đầu từ chiều 26/7, phường Nhật Tân, phường Bưởi (quận Tây Hồ) bắt đầu phát phiếu đi chợ cho người dân theo ngày chẵn, lẻ, áp dụng từ ngày 27/7. Mỗi hộ dân được nhận phiếu đi chợ trong 15 ngày giãn cách xã hội, trên phiếu ghi rõ họ tên đại diện hộ gia đình, địa chỉ. Mỗi hộ có thể đi chợ 4 lần, luân phiên vào một khung giờ nhất định theo ngày chẵn hoặc lẻ và chủ nhật. Thời gian đi chợ được quy định một giờ một ngày.

Trạm kiểm soát thẻ, phiếu vào đi chợ Bưởi hoạt động liên tục từ.
Trạm kiểm soát thẻ, phiếu vào đi chợ Bưởi hoạt động liên tục từ.

Ghi nhận trực tiếp của Phóng viên tại chợ Bưởi và chợ Nhật Tân sau khi áp dụng mô hình đi chợ bằng thẻ, phiếu được cấp phát.

Thẻ vào chợ được UBND phường Bưởi cấp phát cho các hộ dân.
Thẻ vào chợ được UBND phường Bưởi cấp phát cho các hộ dân.
Người dân vào chợ phải có thẻ, phiếu đi chợ do UBND phường cấp ghi rõ thông tin, thẻ này có giá trị cho 1 người, 1 lần đi chợ. Ban quản lý chợ thu lại thẻ theo ngày để phụ vụ điều tra dịch tễ.
Người dân vào chợ phải có thẻ, phiếu đi chợ do UBND phường cấp ghi rõ thông tin, thẻ này có giá trị cho 1 người, 1 lần đi chợ. Ban quản lý chợ thu lại thẻ theo ngày để phụ vụ điều tra dịch tễ.
Bảo Vệ kiểm tra thẻ và tiến hành rửa tay sat khuẩn bằng cồn đảm bảo an toàn trước khi vào chợ.
Bảo Vệ kiểm tra thẻ và tiến hành rửa tay sat khuẩn bằng cồn đảm bảo an toàn trước khi vào chợ.
Bước tiếp theo là kiểm tra thân nhiệt của người dân vào chợ .
Bước tiếp theo là kiểm tra thân nhiệt của người dân vào chợ .

Anh Hồ Đức Quang CBNV chợ bưởi cho biết, từ khi phường áp dụng thẻ đi chợ rất thuận lợi cho công tác kiểm soát người dân đi chợ. Có đầy đủ quy định về ngày giờ đầy đủ chi tiết, giải quyết được tình trạng người dân tập chung đi chợ mua thực phẩm dự trữ dẫn đến  nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Các trường hợp quên thẻ hoặc chưa cấp phát thẻ bảo vệ hướng dẫn người dân nhận thẻ tại UBND phường.
Các trường hợp quên thẻ hoặc chưa cấp phát thẻ bảo vệ hướng dẫn người dân nhận thẻ tại UBND phường.

Mới đầu áp dụng mô hình thì nhiều người dân chưa hiểu hoặc quên thẻ đi chợ chúng tôi đã giải thích và hướng dẫn người dân ra phường để được cấp phát thẻ. Đối với những người quên thẻ khi vào chợ nhưng chỉ mua những nhu yếu phẩm đơn giản chúng tôi đã tạo điều kiện hỗ trợ người dân bằng cách mua hộ thực phẩm và chuyển ra ngoài cổng chờ cho người dân tránh tình trạng va chạm với người dân.

Bảo vệ hỗ trợ người dân quên thẻ mua thực phẩm.
Bảo vệ hỗ trợ người dân quên thẻ mua thực phẩm.
Người dân Hà Nội áp dụng mô hình đi chợ bằng phiếu
Người dân Hà Nội áp dụng mô hình đi chợ bằng phiếu

Còn những trường hợp cố tình vào chợ không có thẻ viện lý do chúng tôi từ chối và yêu cầu giải tán tránh tình trạng tụ tập gây ùn tắc cho người khác vào chợ. 

Từ chối thực hiện nghiêm theo quy định các trường hợp vào chợ không có thẻ.
Từ chối thực hiện nghiêm theo quy định các trường hợp vào chợ không có thẻ.
Tại khu vực chợ Nhật Tân cũng áp dụng các biện pháp đi chợ bằng thẻ tương tự.
Tại khu vực chợ Nhật Tân cũng áp dụng các biện pháp đi chợ bằng thẻ tương tự.
Chợ Nhật Tân thường dân đi chợ vào buổi sáng nên quá trình kiểm soát vé đầy đủ buổi chiều người dân đi chợ ít nên tạo điều kiện cho dân đi chợ không cần thẻ cũng vào chợ mua thực phẩm những vẫn thực hiện đầy đủ tiêu chí 5k.
Chợ Nhật Tân thường dân đi chợ vào buổi sáng nên quá trình kiểm soát vé đầy đủ buổi chiều người dân đi chợ ít nên tạo điều kiện cho dân đi chợ không cần thẻ cũng vào chợ mua thực phẩm những vẫn thực hiện đầy đủ tiêu chí 5k.
Chợ khá vắng vẻ khi áp dụng các biện pháp phòng chống dịch.
Chợ khá vắng vẻ khi áp dụng các biện pháp phòng chống dịch.
Lực lượng chức năng luôn luôn túc trực quản lý tại công chợ.
Lực lượng chức năng luôn luôn túc trực quản lý tại công chợ.