Người dân Mỹ Đức, Hà Nội phải sống cùng nguồn nước ô nhiễm nhiều năm qua

Tình trạng nước bẩn và có mùi khó chịu đã diễn ra nhiều năm gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Người dân tại xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội và xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết trong nhiều năm qua luôn phải sống với nguồn nước ô nhiễm có mùi sắt.

Cụ thể ở  xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết nguồn nước ở đây có mùi rất khó chịu, giống mùi sắt ngâm. Điều này khiến cuộc sống sinh hoạt rất khó khăn bởi thiếu nguồn nước sạch.

Người dân Mỹ Đức, Hà Nội phải sống cùng nguồn nước ô nhiễm nhiều năm qua

Xã Xuân Dương (huyện Thanh Oai, Hà Nội)  có một trạm cấp nước được xây dựng từ năm 2013 và chỉ cách khu dân cư khoảng 300 mét. Nhưng chất lượng nguồn nước được cung cấp từ trạm nước trên không đạt chuẩn. Sở Y tế Hà Nội vào năm 2019 đã về đây lấy mẫu xét nghiệm nguồn nước và cho kết quả bị ô nhiễm Amoni, Asen, Coliform và Ecoli.

Tình trạng ô nhiễm này đã kéo dài nhiều năm, người dân phải mua máy lọc RO về để phục vụ sinh hoạt. 

Tại xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, tình trạng nguồn nước ô nhiễm có mùi lạ cũng diễn ra tại đây nhiều năm qua. Người dân cho biết phải mua nhiều máy bơm để phục vụ hút nước nhưng không mang lại hiệu quả được là bao.

Người dân Mỹ Đức, Hà Nội phải sống cùng nguồn nước ô nhiễm nhiều năm qua

Nước có mùi rất khó ngửi nên không dùng vào sinh hoạt nếu không lọc qua bể lọc có cát, sỏi, than hoạt tính… Còn đối với máy lọc nước RO cho dù hoạt động hết công suất với nước bẩn thì cũng chỉ được khoảng 2 tháng đổ lại là phải thay thế hoặc tái dùng nếu có thể thau rửa ống lọc.

Thanh Mai

Công an vào cuộc điều ra vụ đáng ghen trên phố Lý Nam Đế, Hà Nội

Công an vào cuộc điều ra vụ đáng ghen trên phố Lý Nam Đế, Hà Nội

"Do sự việc có dấu hiệu vi phạm trật tự công cộng, đánh nhau nên chúng tôi đang tiếp tục điều tra, làm rõ", lãnh đạo Công an phường cho biết.