Người mẫu ảnh dương tính COVID-19 đi nhiều nơi ở TP.HCM, Đà Nẵng, Hội An

Chị T.L.T.P, người mẫu ảnh đi nhiều nơi tại TP.HCM, Đà Nẵng và Hội An trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Tối 11/5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý các trường hợp nghi mắc COVID-19 tại thành phố. Trong số những trường hợp này, người mẫu ảnh T.L.T.P (25 tuổi, trú đường Ngô Quyền, Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng) từng đi nhiều nơi tại Đà Nẵng, TP.HCM, Hội An.

Theo VTC, ngành chức năng thông báo thời gian, địa điểm chị P. từng đến để người dân biết, chủ động khai báo y tế.

Ngày 24 và 25/4: K129 đường Phạm Văn Hớn, Tân Thới, Quận 12, TP.HCM.

Ngày 26/4: Chuyến bay QH170 từ TP.HCM về Đà Nẵng lúc 21h40; Quán nhỏ Hồng Kong đường Nguyễn Văn Linh; Pharmacity đường Hùng Vương.

hem-4-ca-duong-tinh-ncov-o-da-nang-co-canh-sat-chua-chay-nguoi-mau.jpg
Phong tỏa khu vực nhà trọ bệnh nhân N.T.N. Ảnh: Vietnamnet

Ngày 27/4: Nhà em trai tại đường Nguyễn Quý Đức, Khuê Trung, Cẩm Lệ; Quán cơm gà ở đường Lý Thường Kiệt, Hội An, Quảng Nam; Quán chè vỉa hè gần cầu khỉ.

Ngày 28 và 29/4: Nhà em trai tại đường Nguyễn Quý Đức, Khuê Trung Cẩm Lệ. Quán hải sản Châu Sơn, đường Nại Tú 2, Sơn Trà.

Ngày 1/5: Quán trà sữa Phúc Long, đường Nguyễn Văn Linh; Quán Mudan đường Phan Châu Trinh.

Ngày 2/5: Tiệm bánh mì heo quay ở ngã tư Ông Ích Khiêm - Hùng Vương; Quán sữa đậu nành đường Nguyễn Văn Linh, bên cạnh quán bún bò Bà Lữ.

Ngày 3/5: Quán Delay Beer đường Đống Đa, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng.

Ngày 4/5: Quán Toxic City đường Trần Văn Trứ; Quán bánh tráng cuốn thịt heo Đại Lộc, đường Trưng Nữ Vương.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cũng công bố lịch trình, thời gian, địa điểm của 6 trường hợp dương tính COVID-19 (ghi nhận trong ngày 11/5) từng đến để người dân biết, chủ động liên hệ cơ sở y tế khai báo.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kêu gọi người dân tự giác áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Chiều 11/5, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng họp trực tuyến bàn về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, theo TTXVN.

Tại buổi họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, kêu gọi người dân toàn thành phố Đà Nẵng quyết tâm, tự giác áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch; hạn chế tập trung đông người và ra khỏi nhà.

Đặc biệt, nếu tiếp xúc gần với trường hợp nhiễm COVID-19, đề nghị người dân tự giác khai báo để cơ quan chức năng thuận lợi trong việc truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu. Ngoài ra, ông Quảng mong muốn người dân chủ động, tố giác những cá nhân, địa điểm có dấu hiệu của việc nhập cảnh trái phép. 

anh-chung-cu-12t3a-20241559.jpg
Đà Nẵng phong tỏa khu chung cư có trường hợp dương tính với COVID-19. Ảnh VTC

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, trong thời gian qua, các lực lượng chức năng của thành phố đang rất tích cực rà soát địa bàn, qua đó phát hiện nhiều trường hợp người nước ngoài nhập cảnh vào Đà Nẵng trái phép.

Vừa qua, thành phố Đà Nẵng cũng đã khởi tố vụ án đưa người nước ngoài nhập cảnh dưới hình thức chuyên gia có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các địa phương trên địa bàn báo cáo rõ hơn hoạt động của Tổ công tác COVID-19 cộng đồng; giao nhiệm vụ cho các tổ này đi từ ngõ, gõ từng nhà và làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đà Nẵng cần có lời kêu gọi người dân tham gia vào công tác tuyên truyền, vận động người dân và giám sát về mặt xã hội trong hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.

Các quận, huyện phải quyết liệt hơn nữa trong việc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm. “Trung bình mỗi ngày, mỗi quận, huyện phải lấy 2.000 mẫu. Các quận, huyện phải xác định đối tượng để tập trung lấy mẫu.

Riêng với quận Sơn Trà, Hải Châu phải lấy từ 2.500 đến 3.000 mẫu xét nghiệm, Hòa Vang lấy trên 1.000 mẫu. Nếu làm được như vậy chúng ta mới có cơ hội truy vết nhanh dịch bệnh”, Bí thư Thành ủy chỉ đạo.

PV