Người Nga sẽ tiêm vắc xin Covid-19 đại trà từ tuần sau

Ngoài tiêm cho người dân Nga, Moscow cũng đang đàm phán nhiều thỏa thuận cung cấp vắc xin cho các quốc gia khác.

Trong cuộc họp trực tuyến với các bộ trưởng ngày 2/12, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẽ sản xuất 2 triệu liều vắc xin Sputnik V trong vòng vài ngày tới. Đồng thời ông đã yêu cầu tiến hành tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 tự nguyện quy mô lớn tại Nga bắt đầu từ tuần sau.

Đây là một trong hai loại vắc xin ngừa Covid-19 Nga tự phát triển đã được cơ quan quản lý trong nước chấp thuận dù quá trình thử nghiệm lâm sàng vẫn chưa hoàn thiện. Hiện Nga đang tiến hành nghiên cứu loại vắc xin thứ 3. 

“Về chuyện này thì chúng ta hãy thống nhất rằng tuần sau bà sẽ báo cáo gì nữa, mà sẽ bắt tay luôn vào việc tiêm chủng quy mô lớn. Hãy sẵn sàng tiến hành ngay đi", ông Putin thúc giục Phó Thủ tướng Tatiana Golikova.

Người Nga sẽ tiêm vắc xin Covid-19 đại trà từ tuần sau

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho biết Nga đã tiêm vắc xin Sputnik V cho hơn 100.000 người có nguy cơ cao, đặc biệt có hơn 45.000 người khắp thế giới đang tình nguyện tham gia thử nghiệm loại vắc xin này.

“Chắc chắn người dân Nga sẽ được ưu tiên. Quá trình sản xuất ở Nga, đang được phát triển, sẽ đáp ứng nhu cầu của người dân Nga", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định.

Nga hiện đã ghi nhận 2,35 triệu ca Covid-19 và ít nhất 41.053 ca tử vong vì dịch Covid-19. Đất nước này vẫn chưa áp dụng lệnh phong tỏa để đối phó với làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ 2 mà chỉ thực hiện các lệnh hạn chế địa phương.

Thanh Mai

Ngân hàng Nhà nước cảnh báo nhà đầu tư tham gia sàn Forex bất hợp pháp

Ngân hàng Nhà nước cảnh báo nhà đầu tư tham gia sàn Forex bất hợp pháp

Chỉ các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại hối mới có chức năng cung ứng dịch vụ mua bán ngoại tệ.